Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Chế độ đãi ngộ VĐV các địa phương

HOÀI VIỆT |

Các địa phương, tỉnh ngành trong cả nước đang tập trung chuẩn bị lực hướng tới thi đấu giành kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 sắp tới. Về tổng thể, lực lượng vận động viên nòng cốt của từng đơn vị đã sớm định hình...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Đặng Hà Việt từng bày tỏ và sát với mục tiêu hướng đến của Đại hội thể thao toàn quốc đó là qua mỗi kỳ thi đấu, những tấm huy chương các đơn vị đạt được đều quý giá về thành tích, tuy nhiên kết quả huy chương chỉ là một phần bởi nhà quản lý và ngành thể thao còn phải đánh giá, định hướng sự phát triển đầu tư đối với thể thao của từng địa phương qua chu kỳ bốn năm/lần để thấy điểm mạnh, điểm yếu như thế nào.

Mục tiêu của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 khi được tổ chức đã quy định rõ tại Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 2.8 là “thông qua Đại hội đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước, kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vẫn động viên sẵn sàng tham dự SEA Games 32-2023, Olympic Paris (Pháp) 2024 và ASIAD 19-2022.

Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài... thể dục thể thao đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Về thực tế, mỗi đơn vị, địa phương có kế hoạch chuẩn bị riêng của mình về chuyên môn. Song hành với đó là các chế độ đãi ngộ để làm thế nào vận động viên, huấn luyện viên của mình tự tin nhất khi thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc, tránh bị tác động tâm lý và bị ảnh hưởng từ sự chèo kéo của các địa phương khác về khoác áo thi đấu.

Chủ nhà Quảng Ninh của Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đã có Nghị Quyết về một số chính sách ưu đãi, đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tháng 12.2020. Chế độ thưởng của đơn vị này dành cho vận động viên đạt các kết quả Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần lượt là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho từng tấm huy chương.

Ngoài quy định trên, huấn luyện viên, vận động viên nếu là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia còn được thêm một số hỗ trợ đặc thù. Trong khi đó, thể thao Thanh Hóa đã nâng chế độ về dinh dưỡng đáng kể cho vận động viên theo Nghị Quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 4.2022 đó là dinh dưỡng dành cho mỗi người trong thời gian tập huấn trong nước là 160 nghìn đồng/người/ngày còn khi ở thời gian thi đấu là 200 nghìn đồng/người/ngày. Dù việc tăng chế độ còn phụ thuộc vào các yếu tố về tài chính nhưng khi có sự tăng và thay đổi như vậy, ít nhiều vận động viên Thanh Hóa được thêm chế độ dinh dưỡng để an tâm khi tập, thi đấu giải.

Không dư giả về kinh phí, tuy nhiên, tại cuộc họp ngày trong tháng 8.2022, thể thao Quảng Nam đã thảo luận các cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao về với tỉnh mình qua đó sẽ có mức chi trả 10-20 triệu đồng/tháng với các vận động viên chuyên môn tốt hoặc huấn luyện viên đạt chuyên môn và kinh nghiệm dạn dày sẽ thu nhập mức 30-50 triệu đồng/tháng. Đáng kể, đơn vị này sẽ đưa chế độ đãi ngộ hằng tháng dành cho vận động viên có chuyên môn tốt ở mức 30 triệu đồng/tháng trong thời gian 48 tháng, thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng trong thời gian 12 tháng cũng như bố trí công việc sau khi giải nghệ.

Thể thao Hà Nội được dự kiến là đơn vị đăng ký hơn 1.000 thành viên dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Là đơn vị có ưu thế chuyên môn cũng như luôn dẫn đầu về số huy chương trong các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc so với các đoàn thể thao khác, cơ chế thưởng được thể thao Hà Nội quy định lần lượt là 30 triệu đồng, 15 triệu đồng và 10 triệu đồng cho mỗi tấm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc. Chưa kể, vận động viên phá kỷ lục Đại hội được nhận thêm 10 triệu đồng/kỷ lục được xác lập. Về mặt bằng chung, con số thưởng trên là không nhỏ và nếu vận động viên đạt các kết quả huy chương khi dự nhiều nội dung thì có thể được thưởng tiền trăm triệu chính đáng theo năng lực bản thân.

Mấu chốt của vấn đề lúc này đó là Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc đã có quy định... thoáng hơn trước khi đồng ý cho vận động viên các đơn vị đăng kí hợp lệ nếu có hợp đồng và chuyển nhượng trước ngày 1.9.2022. Đồng thời, toàn Đại hội có 933 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao nên cơ hội tranh huy chương cho vận động viên các đoàn là rất triển vọng.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vẫn chờ kinh phí tổ chức

HOÀI VIỆT |

Ngay trong tháng 11 này, nhiều môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 sẽ khởi tranh. Tất cả chờ đợi, công tác chuẩn bị của Ban tổ chức giải đấu cần hiệu quả và đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất cũng như những yêu cầu cần thiết để những cuộc tranh tài có sự công tâm nhất về kết quả.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

HOÀI VIỆT |

Các đơn vị, ngành trong nước đang tập trung tối đa về chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm nay. Đại hội dự kiến kiểm tra doping hơn 30 mẫu. 

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vẫn chờ kinh phí tổ chức

HOÀI VIỆT |

Ngay trong tháng 11 này, nhiều môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 sẽ khởi tranh. Tất cả chờ đợi, công tác chuẩn bị của Ban tổ chức giải đấu cần hiệu quả và đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất cũng như những yêu cầu cần thiết để những cuộc tranh tài có sự công tâm nhất về kết quả.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

HOÀI VIỆT |

Các đơn vị, ngành trong nước đang tập trung tối đa về chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm nay. Đại hội dự kiến kiểm tra doping hơn 30 mẫu.