Đá thiếu người, Barca vẫn khiến Real "hết hồn" ở El Clasico

VIỆT HÙNG |

Ở một El Clasico "vô thưởng, vô phạt", cả Real Madrid lẫn Barcelona đều thi đấu vì một mục tiêu duy nhất là danh dự.

Danh dự là thứ vô cùng quan trọng đối với cả 2 đội bởi từ lâu, trận El Clasico luôn là dịp để Barca cùng Real phân tài cao thấp và khẳng định ai mới là số 1 tại Tây Ban Nha. 

Do không còn chịu áp lực về mặt điểm số, đôi bên đều chơi tấn công và trận đấu có tới 4 bàn thắng, chia đều cho mỗi đội. Barca là người mở tỉ số trước và vươn lên dẫn trước, Trong khi đó, Real Madrid sắm vai kẻ bám đuổi thành công.

Các bàn thắng của trận đấu được ghi do công của Luis Suarez (10'), Cristiano Ronaldo (14'), Lionel Messi (53') và Gareth Bale (72').

Bale có pha cứa lòng 1 chạm đẳng cấp. Ảnh: Getty.
Bale có pha cứa lòng 1 chạm đẳng cấp. Ảnh: Getty.

Đan xen giữa 4 bàn thắng là tình huống phải nhận thẻ đỏ của Sergi Roberto bên phía Barca. Một tình huống tưởng chừng vô hại, tiền vệ người Tây Ban Nha đã mắc vào bẫy ăn vạ do Marcelo giăng ra. Trong một pha trọng tài không có được tầm nhìn đầy đủ, ông đã kết luận cầu thủ của Barca phạm lỗi, rút thẻ vàng thứ 2 và đuổi Sergi Roberto ra khỏi sân.

Sergi Roberto không hiểu vì sao mình bị đuổi. Ảnh: Reuters.
Sergi Roberto không hiểu vì sao mình bị đuổi. Ảnh: Reuters.

Trận El Clasico cuối cùng trong sự nghiệp của Andres Iniesta đã kết thúc kém vui khi CLB của anh không giành được thắng lợi. Cùng với đó, HLV Valverde buộc phải thay tiền vệ 33 tuổi bằng Paulinho ở phút 58 do Barca chơi thiếu người và muốn gia cố hàng thủ để bảo toàn tỉ số 2-1.

Trận El Clasico cuối cùng của Andres Iniesta. Ảnh: Reuters.
Trận El Clasico cuối cùng của Andres Iniesta. Ảnh: Reuters.

Real Madrid, đặc biệt là Zidane không giấu tham vọng muốn dồn sức để chơi chung kết Champions League với Liverpool. Bằng chứng là việc ông đã thay Ronaldo ra khỏi sân ở phút 46. Ngôi sao người Bồ trước đó đã gặp một chấn thương nhẹ nhưng Zidane không muốn mạo hiểm.

Hòa 2-2, đôi bên vẫn giữ nguyên vị trí đầu tiên và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mùa giải coi như đã kết thúc với Bara với cú đúp danh hiệu La Liga và Cúp Nhà Vua. Trong khi đó, Real Madrid cần có Champions League để đi vào lịch sử và sánh vai với đại kình địch trong năm nay.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.