Đà Nẵng tổ chức Giải đua xe đạp ”Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan” lần thứ 2

BẢO TRUNG |

Chiều 25.5, TP.Đà Nẵng đã công bố thông tin về việc tổ chức Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ đệ Nhất Hùng quan” năm 2017. Sự kiện có sự tham dự của hoa hậu Ngọc Hân với tư cách đại sứ cho giải đua năm nay.

Tiếp nối lần tổ chức thành công trước đó, năm nay, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Hội Xe đạp Thể thao TP.Đà Nẵng tiếp tục tổ chức giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng quan” lần thứ II, năm 2017.

Dự kiến giải sẽ khai mạc vào lúc 5h30 sáng 27.5  tại Quảng Trường nhà hát Trưng Vương và sẽ kết thúc vào khoảng 10h00 sáng cùng ngày. Giải sẽ bao gồm hai chặng đua. Chặng diễu hành mang tên “Đạp xe vì sức khỏe môi trường” sẽ khởi hành từ nhà hát Trưng Vương ra đến chân cầu Thuận Phước.  Chặng chính thức khởi hành từ chân cầu Thuận Phước đến đỉnh Đèo Hải Vân. Như vậy, chặng đua sẽ có lộ trình từ Trung tâm TP.Đà Nẵng đến đỉnh Đèo Hải Vân với tổng chiều dài 27km.

Bên cạnh đó, giải cũng sẽ chia làm hai nhóm vận động viên Nam và Nữ với tổng chiều dài đua toàn chặng sẽ lần lượt là 27km và 15km. Đến thời điểm hiện tại, đã có 391 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia Giải đua, đáng chú ý là có sự tham gia của 6 VĐV người nước ngoài. Cùng với đó là sự tham gia tranh tài của 42 vận động viên nữ và 349 VĐV nam đến từ 59 đoàn xe đạp trên khắp cả nước.

Ông Đỗ Anh Tuấn- Chủ tịch hội Xe đạp thể thao Đà Nẵng - nhận định: "Giải đua xe đạp lần này được tổ chức chỉ ít ngày sau khi đón nhận tin Hải Vân Quan được công nhận là di tích quốc gia. Sẽ giúp nâng tầm giải đấu, quảng bá hình ảnh du lịch của TP.Đà Nẵng bên cạnh việc hưởng ứng cuộc vận động đạp xe vì sức khỏe và môi trường”.

Đây là Giải đua thể thao cộng đồng, thuộc chủ trương xã hội hóa của TP.Đà Nẵng năm 2017, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “ Đạp xe vì sức khỏe và môi trường” cùng với đó tạo tiền đề cổ động cho chương trình hạn chế chống ôi nhiễm khói và giảm phương tiện xe máy triên địa bàn thành phố. 

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Vân Quan được công nhận di tích cấp quốc gia sau nhiều năm bị bỏ phế

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 24.5, tại di tích Hải Vân Quan (Đèo Hải Vân) tỉnh Thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Di tích Hải Vân Quan.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Hải Vân Quan được công nhận di tích cấp quốc gia sau nhiều năm bị bỏ phế

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 24.5, tại di tích Hải Vân Quan (Đèo Hải Vân) tỉnh Thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Di tích Hải Vân Quan.