Đà Nẵng: 400 VĐV tham gia giải đua xe đạp vì nạn nhân da cam

MỸ LINH |

Sáng 30.7, tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng,hơn 400 vận động viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tham gia “Giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh cúp Asanzo lần thứ I – 2017” hướng đến các nạn nhân da cam.

Theo ban tổ chức, giải đua xe đạp là hoạt động nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh –Liệt sĩ và kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm tri ân các bà Mẹ Việt Nam anh hùng và chung tay chia sẻ với các nạn nhân da cam.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng tiến hành tặng quà hỗ trợ cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, và gia đình các nạn nhân da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho biết, giải đua xe đạp lần này nhằm gây Quỹ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nhằm vận động các tầng lớp xã hội, các tổ chức, các cá nhân tham gia ủng hộ cho hơn 5000 nạn nhân da cam tại cộng đồng . Sự thành công của giải đua sẽ tạo tiếng vang đến các nhà hảo tâm nhằm gây Quỹ tặng quà hỗ trợ khó khăn nhân dịp “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10.8.2017.

Phát biểu tại giải đua, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong những thành phố giải quyết tốt vấn đề chất độc hóa học, luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với nạn nhân da cam.

Giải đua có sự mở màn độc đáo bằng giải đua xe lăn "vượt lên chính mình" cự li ngắn 50m dành cho 10 cháu là nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Chương trình trước khi giải đua xe đạp diễn ra, các cổ động viên, người dân Đà Nẵng đã có mặt tại hai bên đường đua để cổ vũ, hưởng ứng cho các vận động viên. Đặc biệt với sự khởi đầu giải đua xe là màn đua xe lăn của các nạn nhân chất độc da cam.

Hơn 400 vận động viên với 50 đoàn đua xe đạp tham gia đua xe đạp hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Đường đua của các vận động viên sẽ theo lộ trình khép kín, xuất phát và về đích ngay tại Công Viên Biển Đông đường Võ Nguyễn Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Cung đường đua bao gồm: Công viên biển Phạm Văn Đồng- đường Võ Nguyên Giáp - đường Hoàng Sa - về đích công viên biển Phạm Văn Đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Phương (bên phải), nạn nhân chất độc da cam, đây là một hoạt động ý nghĩa, tôi mong muốn sẽ nhiều tổ chức quan tâm đến các nạn nhân da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Đối tượng tham dự giải đua xe đạp không chỉ bao gồm các vận động viên phong trào tại thành phố Đà Nẵng mà giải đua còn mở rộng cho mọi đối tượng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Được biết, tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, trong đó giải nhất cá nhân là 22 triệu đồng và giải nhất đồng đội là 44 triệu đồng.

MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc màu da cam

MỸ LINH |

Ngày 25.7, tại Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Đà Nẵng cùng Tập đoàn điện tử Asanzo kết hợp với Sở VH&TT thành phố, tổ chức họp báo về giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc da cam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đà Nẵng tổ chức giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc màu da cam

MỸ LINH |

Ngày 25.7, tại Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Đà Nẵng cùng Tập đoàn điện tử Asanzo kết hợp với Sở VH&TT thành phố, tổ chức họp báo về giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc da cam.