Đã đến lúc Messi rời Barca để lại là số 1 ở nơi khác

HOÀI MINH |

Năm 2020 đã đánh dấu một bước ngoặc đặc biệt trong sự nghiệp của Lionel Messi, bị tờ L’Equipe gạch tên ra khỏi đội hình tiêu biểu của năm và tiếp tục đánh mất vị thế cầu thủ giá trị nhất La Liga.

Theo chuyên trang định giá Transfermarkt, ước tính M10 có giá trị khoảng 80 triệu euro, chỉ xếp thứ 4 tại La Liga. Người đàn em Ansu Fati cũng có giá trị tương tự và trẻ hơn (18 tuổi). Bộ đôi của Atletico Madrid là thủ môn Jan Oblak (90 triệu euro) và tiền đạo Joao Felix (100 triệu euro) chia nhau 2 vị trí đứng đầu danh sách.

Lần đầu tiên sau 10 năm, Messi bị định giá dưới 100 triệu euro và không còn giữ được vị thế số 1. Nhưng tất cả đều có nguyên do, người quản lý Transfermarkt - ông Tobias Blaseio giải thích: “M10 đang dần bước vào những năm cuối sự nghiệp, anh cũng như Barca gặp khủng hoảng và không thi đấu tốt ở mùa giải trước. Do đó, siêu sao này mất giá khoảng 20 triệu euro. Tuổi tác, phong độ và cả tương lai bấp bênh khiến giá trị của Messi sụt giảm”.

Năm 2020 chứng kiến một “quả bom” phát nổ tại sân Nou Camp: Bức Burofax đòi ra đi của Messi. Ngay lập tức, Man City, PSG cùng hàng tá đại gia đến từ Á, Âu và cả Mỹ “trải thảm đỏ” mời gọi. Điều này chứng minh cái giá của siêu sao hàng đầu thế giới nhưng cũng lý do cả Barcelona lẫn Messi đều mất giá. Giờ đây, người hâm mộ mong đợi ngày 24.1 sớm đến, vị tân chủ tịch sẽ lộ diễn và cứu vớt tất cả. Tuy nhiên, không ai dám chắc bản kế hoạch mới của Barca làm hài lòng M10, nhất là khi ban lãnh đạo cũ và các quan chức La Liga đã nhiều lần làm phật lòng siêu sao người Argentina.

Đã hơn 2 lần Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas khẳng định Messi cũng không phải yếu tố quá cần thiết cho giải đấu và mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu thiếu anh. Đó là “cái tát thẳng mặt” vị thế của một siêu sao. Khi không còn là số 1 ở xứ đấu bò, Messi có lẽ cần một con đường mới.

Nếu khoác áo Man City, M10 sẽ “bịt miệng” được số đông anti từng cho rằng anh sợ Premier League. The Citizens có Pep Guardiola và nhiều người bạn hiểu Messi, thậm chí đội bóng đang định giảm lương Kevin de Bruyne để chứng minh Messi được phép làm số 1. Còn nếu đến PSG, anh sẽ tái ngộ Neymar và cùng người bạn thân nâng tầm giải Pháp. Tân huấn luyện viên Pochettino khẳng định đội đủ sức mua bất kỳ cầu thủ nào, và Messi cũng không ngoại lệ.

Đi đâu cũng được, Messi hãy cứ chọn lựa, để thay đổi môi trường và lại là số 1.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Pháp, Anh hay Mỹ sẽ chào đón “Bọ chét nguyên tử”?

việt hùng |

Tháng trước, Messi tuyên bố anh muốn kết thúc hợp đồng một cách chuyên nghiệp nhất với Barcelona. Điều này không có nghĩa M10 sẽ đợi đáo hạn vào tháng 6 tới, có thể anh sẽ rời đội ngay trong tháng 1 để giúp Barca có thêm một khoản tiền lớn để trang trải chi phí trong lúc khó khăn vì đại dịch.

2020, một năm đáng quên đối với Lionel Messi?

Nguyễn Lê Vinh |

Khi Barcelona trắng tay ở mùa giải 2019-2020, khi họ bị Bayern Munich nghiền nát với tỉ số 8-2, khi Lionel Messi đệ đơn xin được rời sân Camp Nou và cùng nhiều chuyện khác nữa, nhiều người cho rằng, 2020 là năm đáng quên nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Về tình hình chung thì có thể như vậy, nhưng trên phương diện cá nhân, M10 vẫn biết cách để lại dấu ấn.

Khoảnh khắc thú vị khi Lionel Messi tạo nên lịch sử

TAM NGUYÊN |

Thời điểm Lionel Messi tạo nên lịch sử cũng phải gắn với sự trùng hợp… lịch sử.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Pháp, Anh hay Mỹ sẽ chào đón “Bọ chét nguyên tử”?

việt hùng |

Tháng trước, Messi tuyên bố anh muốn kết thúc hợp đồng một cách chuyên nghiệp nhất với Barcelona. Điều này không có nghĩa M10 sẽ đợi đáo hạn vào tháng 6 tới, có thể anh sẽ rời đội ngay trong tháng 1 để giúp Barca có thêm một khoản tiền lớn để trang trải chi phí trong lúc khó khăn vì đại dịch.

2020, một năm đáng quên đối với Lionel Messi?

Nguyễn Lê Vinh |

Khi Barcelona trắng tay ở mùa giải 2019-2020, khi họ bị Bayern Munich nghiền nát với tỉ số 8-2, khi Lionel Messi đệ đơn xin được rời sân Camp Nou và cùng nhiều chuyện khác nữa, nhiều người cho rằng, 2020 là năm đáng quên nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Về tình hình chung thì có thể như vậy, nhưng trên phương diện cá nhân, M10 vẫn biết cách để lại dấu ấn.

Khoảnh khắc thú vị khi Lionel Messi tạo nên lịch sử

TAM NGUYÊN |

Thời điểm Lionel Messi tạo nên lịch sử cũng phải gắn với sự trùng hợp… lịch sử.