Đá cho Maroc bị đuổi 2 người, U19 Việt Nam quá "đen" khi phải chia điểm

H.Đ |

Lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ Suwon JS Cup 2018, U19 Việt Nam có trận hoà trước đối thủ mạnh Maroc với tỉ số 1-1.

Đây là trận đấu mà HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có sự điều chỉnh về đội hình xuất phát so với trận trước khi đưa Mai Sỹ Hoàng vào thay thế cho Lê Văn Xuân bị chấn thương.

Điểm đáng mừng là đối diện với một đối thủ mạnh như U19 Maroc và vừa bị thua đậm ở trận ra quân nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc rất chững chạc, tự tin. Trạng thái thi đấu cũng được các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện rất tốt, sẵn sàng đua tranh với đội bạn để chiếm lĩnh các điểm nóng trên sân.

U19 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động hơn U19 Maroc trong cách tiếp cận trận đấu và tạo được nhiều đợt tấn công khá sắc nét. Chơi tốt hơn rất nhiều so với trận ra quân nhưng U19 Việt Nam lại gặp bất lợi khi bị dẫn bàn trước ở phút 20, sau một pha phản công nhanh của U19 Maroc.

Nhưng điều này cũng không làm giảm nhuệ khí của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đến phút 31, từ một điểm đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, tiền vệ Hồng Sơn đã có cú sút rất đẹp mắt đưa bóng găm vào lưới U19 Maroc trong nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn Kernane Abderrahmane, gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì khá tốt sự chủ động trong lối chơi, thậm chí còn có thể có bàn nâng tỷ số nếu may mắn hơn trong pha dứt diểm ở phút 50, tiếc rằng bóng lại tìm đến trúng xà ngang.

Đến phút 55, U19 Việt Nam có lợi thế thi đấu hơn người khi cầu thủ U19 Maroc bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 và tiếp tục có thêm ưu thế ở phút 82 khi đội bạn mất thêm 1 cầu thủ nữa cũng do bị thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không tận dụng được cơ hội để có thể giành chiến thắng.

Mặc dù vậy, việc chia điểm với đội bóng mạnh hơn là U19 Maroc trong một thế trận chủ động cũng có thể xem là thành công đối với U19 Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á và VCK U19 Châu Á 2018.

Ở trận kế tiếp và cũng là trận đấu cuối cùng tại Suwon JS Cup 2018, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hàn Quốc, đội chủ nhà đã để thua U19 Mexico với tỉ số đậm 1-4 ở lượt trận thứ 2.

H.Đ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".