Đá 6 trận, ĐT Việt Nam đứng vị trí số 1 Đông Nam Á năm 2017

ĐÌNH THẢO |

Theo BXH mới nhất của FIFA, ĐT Việt Nam đã xếp chung cuộc vị trí số 1 Đông Nam Á trong năm 2017.

Trước đó, ngôi vị số 1 Đông Nam Á thuộc về Philippines. Tuy vậy, với 33 điểm cộng trong năm 2017 (265 lên 298 điểm), cùng với đó là việc tăng 13 bậc trên BXH, ĐT Việt Nam đã vươn lên ngôi vị số 1 Đông Nam Á và đứng thứ 17 Châu Á.

Trong năm 2017, ĐT Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận, trong đó có 5 trận ở các giải chính thức. Với kết quả 2 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 112 trên thế giới. Nếu đánh bại ĐT Jordan ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019, nhiều khả năng đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 100 thế giới như lời khẳng định của chiến lược gia người Hàn Quốc hôm nhận chức.

ĐT Việt Nam thống trị BXH khu vực Đông Nam Á năm 2017.
ĐT Việt Nam thống trị BXH khu vực Đông Nam Á năm 2017.

Đại kình địch của Việt Nam là Thái Lan cũng tăng 2 bậc trên BXH của FIFA khi từ vị trí thứ 132 lên vị trí thứ 130 thế giới nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ 2 khu vực là Philippines.

BXH khu vực Châu Á không có gì thay đổi khi Iran vẫn thống trị khu vực. Australia và Nhật Bản là những cái tên xếp ở vị trí sau đó.

Các vị trí trong Top 10 thế giới không có sự thay đổi nhiều. 5 đội bóng dẫn đầu vẫn là các ĐT Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ. ĐT Thụy Sĩ là gương mặt mới duy nhất trong Top 10.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chiều lòng HLV Miura, Công Vinh tống 11 cầu thủ ra đường

Theo Dân Việt |

Trước khi HLV Miura bắt tay vào việc, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã cho thanh lý 11 cầu thủ, bao gồm cả những cầu thủ chính lẫn dự bị mùa trước. Theo chiều ngược lại, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã đạt thỏa thuận với 3 tân binh.

“Sự chuyển biến tích cực của bóng đá Việt Nam”

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ nhìn nhận trong cuộc trao đổi với Lao Động, sau khi ĐT Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ 6 của bóng đá Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK đấu trường Châu lục, sau ĐT nữ Việt Nam, các đội U.22, U.19, U.16 và futsal.

Tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2019: Nhìn về ký ức 2007 tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019, chiến tích này khiến nhiều người nhớ lại những ký ức năm 2007 tại Mỹ Đình mà thầy trò HLV Riedl đã tạo ra trong lần đầu dự sân chơi châu lục.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chiều lòng HLV Miura, Công Vinh tống 11 cầu thủ ra đường

Theo Dân Việt |

Trước khi HLV Miura bắt tay vào việc, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã cho thanh lý 11 cầu thủ, bao gồm cả những cầu thủ chính lẫn dự bị mùa trước. Theo chiều ngược lại, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã đạt thỏa thuận với 3 tân binh.

“Sự chuyển biến tích cực của bóng đá Việt Nam”

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ nhìn nhận trong cuộc trao đổi với Lao Động, sau khi ĐT Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ 6 của bóng đá Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK đấu trường Châu lục, sau ĐT nữ Việt Nam, các đội U.22, U.19, U.16 và futsal.

Tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2019: Nhìn về ký ức 2007 tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019, chiến tích này khiến nhiều người nhớ lại những ký ức năm 2007 tại Mỹ Đình mà thầy trò HLV Riedl đã tạo ra trong lần đầu dự sân chơi châu lục.