Cựu tuyển thủ Ngọc Châm, Như Thành ấn tượng với Quả bóng Vàng "phủi"

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 12.4, BTC Quả bóng Vàng “phủi” 2017 đã giới thiệu danh sách 20 gương mặt cầu thủ xuất sắc trong các giải bóng đá phong trào.

Dựa theo tiêu chí đề cử thì tất cả các cầu thủ này đã và đang thi đấu trong các giải bóng đá phong trào do một đơn vị hoặc một công ty chính thống tổ chức. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng không có hợp đồng thi đấu các giải chuyên nghiệp như V.League, hạng Nhất QG mùa gần nhất.

Theo đó, sẽ có 50-100 phiếu bầu chọn được gửi cho 50-100 CLB bóng đá phong trào. Cầu thủ có tên trong một phiếu bầu chọn sẽ được tính điểm theo hệ số như sau: QBV: 10 điểm, QBB: 5 điểm, QBĐ: 3 điểm.

Ban tổ chức giải có hội đồng thẩm định chuyên môn và đề ra một số tiêu chí trong bầu chọn. Từ các ý kiến của hội đồng thẩm định, các ứng viên đã được lên danh sách. Các phiếu bầu sẽ chọn ra Quả bóng Vàng phủi năm 2017 và tên cầu thủ này được công bố trong gala trao thưởng. Năm nay, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho cá nhân cống hiến bóng đá phong trào với 15 đề cử.

Cựu tuyển thủ Như Thành ấn tượng với giải thưởng này. Ảnh: Dương Đông
Cựu tuyển thủ Như Thành ấn tượng với giải thưởng này. Ảnh: Dương Đông

Có mặt tại lễ ra mắt Quả bóng Vàng “phủi” 2017, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Ngọc Châm chia sẻ: “Đây là một giải thưởng rất có ý nghĩa với những cầu thủ được thi đấu ở sân chơi phong trào. Với cá nhân mỗi cầu thủ, giải thưởng này được tổ chức ra như một động lực để phấn đấu, cống hiến. Tôi ấn tượng với việc giải bóng đá phong trào có giải thưởng Quả bóng Vàng cho các cầu thủ. Hy vọng điều này sẽ từng bước nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp cũng như kích ứng cho giải bóng đá phong trào phát triển”.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia Như Thành chia sẻ: “Với mỗi cầu thủ, khi thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào, danh hiệu đều là nguồn động lực lớn để phấn đấu. Với giải thưởng Quảng bóng Vàng dù là đối với bóng đá chuyên nghiệp hay bóng đá phong trào đều có ý nghĩa của nó. Bởi đó là mục tiêu để các cầu thủ được chơi và cống hiến”.

Tiền đạo Phương Vertu tiếp tục góp mặt trong danh sách 20 ứng viên ở giải thưởng năm nay. Ảnh: TL
Tiền đạo Phương Vertu tiếp tục góp mặt trong danh sách 20 ứng viên ở giải thưởng năm nay. Ảnh: TL

Giải thưởng Quả bóng Vàng “phủi” lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016, người đầu tiên giành danh hiệu này là tiền đạo Trần Việt Phương (Phương Vertu).

Danh sách rút gọn sẽ được công bố ngày 18.4 và Gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 20.4. 
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chân dung những cầu thủ đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2017

N.P |

Danh hiệu Quả bóng Vàng nam và nữ Việt Nam 2017 thuộc về Đinh Thanh Trung và Đặng Thị Kiều Trinh với nhiều cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Bóng Vàng và trách nhiệm với bóng đá

ĐÌNH THẢO |

Đằng sau danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng (QBV) 2017 của Đinh Thanh Trung là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không biết ngừng nghỉ. Đó là sự tưởng thưởng và cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm của bóng Vàng với với bóng đá, với gia đình và chính bản thân, một cầu thủ chuyên nghiệp có tất cả nhờ bóng đá...

Điều ước của Quả bóng vàng 2017

ĐÌNH THẢO |

“Ở tuổi 30, nếu cùng các đồng đội ở ĐTQG giành chức vô địch Đông Nam Á có lẽ là điều ước lớn lao nhất của tôi trong năm 2018”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Infographic: Chân dung những cầu thủ đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2017

N.P |

Danh hiệu Quả bóng Vàng nam và nữ Việt Nam 2017 thuộc về Đinh Thanh Trung và Đặng Thị Kiều Trinh với nhiều cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Bóng Vàng và trách nhiệm với bóng đá

ĐÌNH THẢO |

Đằng sau danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng (QBV) 2017 của Đinh Thanh Trung là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không biết ngừng nghỉ. Đó là sự tưởng thưởng và cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm của bóng Vàng với với bóng đá, với gia đình và chính bản thân, một cầu thủ chuyên nghiệp có tất cả nhờ bóng đá...

Điều ước của Quả bóng vàng 2017

ĐÌNH THẢO |

“Ở tuổi 30, nếu cùng các đồng đội ở ĐTQG giành chức vô địch Đông Nam Á có lẽ là điều ước lớn lao nhất của tôi trong năm 2018”.