Cựu thủ quân Tài Em tin ĐT Việt Nam sẽ thành công ở AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

HLV Phan Văn Tài Em, cựu tuyển thủ quốc gia từng giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, tin tưởng ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ làm nên chuyện ở AFF Cup 2018.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Đây được xem là bảng đấu nhẹ kí và có nhiều thuận lợi cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Đánh giá về bảng đấu này, nhà vô địch AFF Cup 2008 Phan Văn Tài Em nói: “Đây được xem là bảng đấu quá nhẹ đối với Việt Nam. Và cái quan trọng đó chính là việc HLV Park Hang-seo sẽ tính toán làm sao để có thể lực chọn được đối thủ ở bán kết. Nếu tránh được đối thủ mạnh ở vòng knock-out này, khả năng ĐT Việt Nam sẽ vào đến chung kết và có thể chinh phục được ngôi vô địch, sau 10 năm chờ đợi”.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 hi vọng vào sự thành công của ĐT Việt Nam ở kì AFF Cup năm nay.
Sự kết hợp giữa bộ khung U23 Việt Nam cùng những đàn anh như Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức... sẽ làm nên thành công cho ĐT Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, Tài Em đã chuyển qua nghiệp cầm quân tại V.League khi dẫn dắt CLB Sài Gòn. Với góc nhìn của một HLV, anh phân tích: “Sau thành công của lứa U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018, chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng lứa cầu thủ này làm nòng cốt cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Nó không hẳn phải là hoàn toàn, vì vẫn còn đó những cầu thủ có kinh nghiệm như Văn Quyết, Thanh Trung, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay Anh Đức... Đây sẽ là những sự kết hợp hoàn hảo với bộ khung U23 Việt Nam.

Thế nhưng cũng nên nhớ, đối thủ chắc chắn sẽ bắt bài lối chơi và cách vận hành của HLV Park Hang-seo nên ĐT Việt Nam cần có sự thay đổi linh hoạt trong lối chơi để tạo được bất ngờ trước các đối thủ”.

Tài Em gửi gắm lời chúc thành công tới ĐT Việt Nam và hy vọng, lứa cầu thủ hiện giờ sẽ làm nên điều đặc biệt như anh cùng các đồng đội đã làm được 10 năm trước, khi mang về chức vô địch AFF Cup đầu tiên cho BĐVN.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.