Cựu thủ môn U22 Việt Nam nói về kí ức “bị nghi bán độ” tại SEA Games 2017

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Phí Minh Long đã có một kí ức buồn tại SEA Games 2017 cùng với U22 Việt Nam, thậm chí còn bị nghi ngờ sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

Cách đây 2 năm, hành trình "săn Vàng" tại SEA Games 2017 của đội tuyển U22 Việt Nam đã khép lại với kết quả không thể nào ngờ tới. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng dừng chân ngay tại vòng bảng, sau trận thua tan nát 0-3 trước U22 Thái Lan.

Đó là kì SEA Games mà lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải, Văn Hậu… được kì vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc thay, chúng ta đã phải ngậm ngùi ra về ngay khi vòng bảng khép lại.

Thủ thành Phí Minh Long hứng chịu vô số chỉ trích từ dư luận, thậm chí bị nghi bán độ ở SEA Games 2 năm trước. Ảnh: M.T
Thủ thành Phí Minh Long hứng chịu vô số chỉ trích từ dư luận, thậm chí bị nghi bán độ ở SEA Games 2 năm trước. Ảnh: M.T

Thất bại ở SEA Games 2 năm trước trên đất Malaysia, thủ thành Phí Minh Long là người phải hứng chịu “búa rìu dư luận” nhiều nhất, đến nỗi tại Việt Nam khi đó, mẹ của thủ môn này phải thay con mình xin lỗi người hâm mộ.

Đỉnh điểm nhất là việc Phí Minh Long bị nghi bán độ, khiến anh suy sụp và gần như đánh mất bản thân ở khoảng thời gian sau đó.

Trong thất bại 0-3 trước Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 2017, Minh Long mắc 2 sai lầm tai hại. Đầu tiên anh bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh, U22 Thái Lan mở tỉ số sau tình huống đá phạt gián tiếp. Tiếp đó thủ thành này lại ra “truy cản” Văn Thanh để tiền đạo Thái Lan thoát xuống phối hợp ghi bàn. Bị dẫn 2 bàn, U22 Việt Nam rệu rã và nhận thêm bàn thua thứ 3 sau đó.

“'Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2017, tôi bị bệnh phổi khá nghiêm trọng, bác sĩ đã từng khuyên nên bỏ bóng đá. Thế nhưng em đã dùng kháng sinh liều cao với mong muốn tham dự kì SEA Games cuối cùng.

Khi sang đến Malaysia, tôi dính thêm chấn thương xương cổ tay. Tôi đã rất cố gắng băng bó để có thể thi đấu, để rồi bây giờ nó thành tật.

Toàn đội đều rất quyết tâm giành được tấm huy chương mà người hâm mộ Việt Nam mong mỏi bấy lâu nay. 2 sai lầm liên tiếp trong trận đấu với Thái Lan khiến đội phải nhận bàn thua liên quan trực tiếp đến tôi. Sau đó chúng ta thua 0-3 và bị loại, điều đó khiến tôi vô cùng suy sụp”, Phí Minh Long chia sẻ.

Được kì vọng là lứa cầu thủ sẽ giành vàng SEA Games 2017, nhưng Công Phượng và các đồng đội lại chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng. Ảnh: Đ.Đ
Được kì vọng là lứa cầu thủ sẽ giành vàng SEA Games 2017, nhưng Công Phượng và các đồng đội lại chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng. Ảnh: Đ.Đ

Không chỉ vậy, Phí Minh Long cho biết rất bức xúc và buồn bã bởi sau khi về nước, đọc được thông tin một tờ báo nghi ngờ bán độ ở SEA Games 2017.

“Sau khi về Việt Nam, tôi mới biết được mẹ lại đứng ra xin lỗi người hâm mộ về sai lầm của mình. Tôi là người làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải là mẹ. Mẹ tôi không làm điều gì sai cả. Và điều khiến em buồn nhất là có một tờ báo nào đó nói viết rằng "Phí Minh Long bán độ?".

Rất nhiều người sẽ không hiểu được dấu hỏi chấm ấy nghĩa là gì? Nhiều người đọc sẽ nghĩ là em bán độ. Đời cầu thủ mà, sẽ thật thất vọng khi mà mình cố gắng, hy sinh, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo để rồi nhận lại 2 từ bán độ.

Tôi sai, mọi người có thể chỉ trích nhưng đừng nói bán độ. Nếu có thể, tôi sẽ ước bố mẹ em, người thân của tôi không được biết có chuyện ấy xảy ra...", thủ môn sinh năm 1995 trải lòng.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 2 tỉ đồng thưởng "nóng" cho vận động viên

ĐĂNG HUỲNH |

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 2019 đã có hơn 2 tỉ đồng tiền thưởng "nóng" cho các vận động viên đoạt huy chương.

Tuyển nữ Việt Nam dè chừng nhất đối thủ Thái Lan tại SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 2019 của tuyển nữ Việt Nam thì Thái Lan chính là đối thủ mà ông dè chừng nhất.

U22 Thái Lan “nhận tin dữ” trước thềm SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Ekanit Panya, ngôi sao được xem là sáng giá nhất của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019 sẽ chính thức không thể tham gia giải đấu này vì chấn thương đầu gối.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 2 tỉ đồng thưởng "nóng" cho vận động viên

ĐĂNG HUỲNH |

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 2019 đã có hơn 2 tỉ đồng tiền thưởng "nóng" cho các vận động viên đoạt huy chương.

Tuyển nữ Việt Nam dè chừng nhất đối thủ Thái Lan tại SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 2019 của tuyển nữ Việt Nam thì Thái Lan chính là đối thủ mà ông dè chừng nhất.

U22 Thái Lan “nhận tin dữ” trước thềm SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Ekanit Panya, ngôi sao được xem là sáng giá nhất của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019 sẽ chính thức không thể tham gia giải đấu này vì chấn thương đầu gối.