Cựu HLV Alfred Riedl nhắn nhủ U23 Việt Nam trước chung kết

N.V |

Huấn luyện viên người Áo từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam nhận xét đội tuyển U23 năm nay "đẳng cấp" và "mọi chuyện có thể xảy ra".

Ông Alfred Riedl nhận định rằng, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam rất tuyệt vời. "Tôi rất vui khi xem họ thi đấu. Đây là một giải đấu không phải chỉ giữa các nước Đông Nam Á với nhau mà các đội toàn Châu Á nên rất khó khăn. Đội tuyển U23 lần này mạnh, có đẳng cấp và thêm một chút may mắn nữa, nhất là trong loạt sút luân lưu" - ông Riedl trả lời phỏng vấn VOA.

Khi được hỏi ông muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới các cầu thủ Việt Nam, cựu huấn luyện viên người Áo nói: "Tới nay, các cầu thủ đã cố gắng hết mình và đạt tới vị trí hiện tại trong một giải đấu khó khăn, nên giờ mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Ông nói thêm: "Họ có động lực, quyết tâm, sự tự tin và họ nên sử dụng động lực đặc biệt đó để giành chiến thắng. Họ nên gắng sức sử dụng vị thế đặc biệt hiện nay".

Ông Riedl từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt thành tích cao tại các giải đấu ở Đông Nam Á, nhưng ở tầm khu vực Châu Á, ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng tới tứ kết của Asian Cup năm 2007, sau khi thất bại trước Iraq.

Đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Qatar hôm 23.1. Ảnh: Fox Sport Asia
Đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Qatar hôm 23.1. Ảnh: Fox Sport Asia

Về đối thủ Uzbekistan của Việt Nam, cựu huấn luyện viên này nhận định, "đây có thể là đội mạnh nhất trong giải đấu này, nếu nhìn vào kết quả thi đấu cho tới nay".

Để lọt vào trận đấu chung kết với Việt Nam, đội tuyển U23 của quốc gia Trung Á đã vượt qua các đối thủ như Nhật Bản và Hàn Quốc với tỷ số cách biệt.

"Theo đánh giá từ xa của tôi, Việt Nam ở vị thế chiếu dưới trong trận chung kết", ông Riedl nói.

Tuy nhiên, ông nhắn các cầu thủ U23 Việt Nam: "Hãy cố gắng hết sức. Hãy tập trung và không phạm các lỗi cá nhân. Nếu các bạn chơi tốt và cộng thêm với may mắn, mọi chuyện có thể xảy ra. Bóng đá là một bộ môn thể thao đặc biệt. Đôi khi đội chiếu dưới lại có thể giành chiến thắng. Tôi rất, rất hy vọng".

Về phần mình, ông Riedl cho biết, ông luôn cảm thấy "thoải mái" khi làm việc ở Việt Nam vì "các fan hâm mộ tuyệt vời".

Ông cho biết, ông "mong muốn" quay trở lại Việt Nam trong tương lai, "nếu không ở vai trò huấn luyện viên thì với danh nghĩa một khách du lịch".

N.V
TIN LIÊN QUAN

Tờ Fox Sport: Đối thủ của Việt Nam là đội bóng chơi hay nhất giải đấu

Bích Hà |

Tác giả Gabriel Tan của tờ Fox Sport đã lên tiếng cảnh báo U23 Việt Nam, khi phải đối đầu với U23 Uzbekistan - đội bóng có lối chơi sinh động và hay nhất giải đấu.

Những con số đáng chú ý trước trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

H.L |

Website của AFC đưa ra 10 nội dung về U23 Việt Nam và Uzbekistan trước thềm chung kết.

Lý do HLV Park Hang-seo "nói được, làm được" là đây

ĐÌNH THẢO |

Thành công của U23 Việt Nam ở thời điểm này ghi đậm dấu ấn của HLV Park Hang-seo. Cùng điểm lại những phát ngôn "nói được, làm được" của chiến lược gia người Hàn Quốc trên hành trình thành công của U23 Việt Nam.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tờ Fox Sport: Đối thủ của Việt Nam là đội bóng chơi hay nhất giải đấu

Bích Hà |

Tác giả Gabriel Tan của tờ Fox Sport đã lên tiếng cảnh báo U23 Việt Nam, khi phải đối đầu với U23 Uzbekistan - đội bóng có lối chơi sinh động và hay nhất giải đấu.

Những con số đáng chú ý trước trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

H.L |

Website của AFC đưa ra 10 nội dung về U23 Việt Nam và Uzbekistan trước thềm chung kết.

Lý do HLV Park Hang-seo "nói được, làm được" là đây

ĐÌNH THẢO |

Thành công của U23 Việt Nam ở thời điểm này ghi đậm dấu ấn của HLV Park Hang-seo. Cùng điểm lại những phát ngôn "nói được, làm được" của chiến lược gia người Hàn Quốc trên hành trình thành công của U23 Việt Nam.