Cựu danh thủ Lê Công Vinh bị “Messi Thái" vượt mặt

ĐÌNH THẢO |

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup.

Mới đây, trang chủ của AFF Cup đã tổ chức được bầu chọn để tìm ra Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, trong bản danh sách này có tên của cựu danh thủ bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh.

Tại sân chơi AFF Cup, tiền đạo Lê Công Vinh có 15 pha lập công và đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu. Trong đó, anh lập 2 cú hat-trick trong các cuộc đối đầu Campuchia (2004) và Lào (2007).

Chanathip Songkrasin đang dẫn đầu cuộc bình chọn. Ảnh: AFF
Chanathip Songkrasin đang dẫn đầu cuộc bình chọn. Ảnh: AFF

Bình luận về tài năng của Lê Công Vinh, trang chủ của AFF Cup viết: "Công Vinh được đánh giá là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Việt Nam. Thành tích cũng như khoảnh khắc mà cầu thủ này tạo ra vô cùng ngoạn mục. Năm 2008, Công Vinh là người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi.

Sau đó, tới trận lượt về, cựu danh thủ này đã ghi bàn thắng "đáng nhớ nhất trong sự nghiệp" với cú đánh đầu vào lưới Thái Lan ở lượt về, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup. Có lẽ, trận chung kết năm ấy vẫn được xem là kịch tính nhất trong lịch sử AFF Cup".

Trong danh sách ứng viên của giải Cầu thủ hay nhất lịch sử AFF Cup, Thái Lan có 2 cầu thủ là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Đây là 2 cái tên hiện còn thi đấu và vừa giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Các gương mặt còn lại là Noh Alam Shah (Singapore), Safiq Rahim (Malaysia) và Bambang Pamungkas (Indonesia). Noh Alam Shah từng giúp Singapore giành 2 chức vô địch AFF Cup 2004 và 2007. Bên cạnh đó, anh từng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất AFF Cup trong cả thập kỷ (trước khi bị Dangda phá vỡ).

Lê Công Vinh đang xếp cuối trong cuộc bầu chọn của AFF. Ảnh chụp màn hình
Lê Công Vinh đang xếp cuối trong cuộc bầu chọn của AFF. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Safiq Rahim là hạt nhân quan trọng giúp Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2010. Cái tên còn lại là Bambang Pamungkas được trang chủ AFF đánh giá là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Indonesia, dù chưa 1 lần lên ngôi tại AFF Cup như các ứng viên trên nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc cũng như đóng góp của anh cho đội tuyển của mình tại giải đấu này.

Hiện tại, Chanathip Songkrasin đang là cầu thủ dẫn đầu trong cuộc bầu chọn này. Anh nhận được hơn 23 ngàn bình chọn trong tổng số hơn 51 ngàn người bình chọn, chiếm 46%. Trong khi đó con số bình chọn của danh thủ Lê Công Vinh chỉ vỏn vẹn là 6%.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh sắp vượt thành tích của Lê Công Vinh tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã san bằng kỷ lục ghi 7 bàn tại vòng loại World Cup của người đàn anh Lê Công Vinh và có rất nhiều cơ hội để vượt qua nó.

Lê Công Vinh: "Tuyển Việt Nam sẽ khiến đối thủ phải xem trọng mình"

ĐÌNH THẢO |

Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam nay đã hoàn toàn khác và sẽ khiến các đối thủ ở vòng loại cuối World Cup 2022 phải dành sự tôn trọng.

Lê Công Vinh khẳng định không quảng cáo cho app cá độ bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Lê Công Vinh chỉ hợp tác với để quảng cáo cho một app (ứng dụng) xem trực tiếp bóng đá giải trí đơn thuần nhưng hình ảnh của anh đã bị sử dụng sai mục đích, phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Tiến Linh sắp vượt thành tích của Lê Công Vinh tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã san bằng kỷ lục ghi 7 bàn tại vòng loại World Cup của người đàn anh Lê Công Vinh và có rất nhiều cơ hội để vượt qua nó.

Lê Công Vinh: "Tuyển Việt Nam sẽ khiến đối thủ phải xem trọng mình"

ĐÌNH THẢO |

Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam nay đã hoàn toàn khác và sẽ khiến các đối thủ ở vòng loại cuối World Cup 2022 phải dành sự tôn trọng.

Lê Công Vinh khẳng định không quảng cáo cho app cá độ bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Lê Công Vinh chỉ hợp tác với để quảng cáo cho một app (ứng dụng) xem trực tiếp bóng đá giải trí đơn thuần nhưng hình ảnh của anh đã bị sử dụng sai mục đích, phục vụ cho việc cá độ bóng đá.