Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2018: Người Thái vô đối

HỒNG NGỌC |

Sau 3 lượt trận tại vòng bảng AFF Cup 2018, danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất gần như đã có chủ, với sự xuất sắc của chân sút của đội tuyển (ĐT) Thái Lan.

Dẫn đầu danh sách vua phá lưới đang là Adisak Kraisorn. Tiền đạo chủ lực của Thái Lan đã có 7 bàn thắng chỉ sau 2 trận. Đáng chú ý, cầu thủ này đã ghi tới 6 bàn trong trận mở màn gặp Timor Leste.

Thành tích của Adisak Kraisorn đang bỏ cách khá xa với những cầu thủ bám đuổi. Người tiếp cận gần nhất là Talaha, cầu thủ của Malaysia với 4 bàn ít hơn.

Xếp sau ngay sau là 3 chân sút gồm Hlaing Bo Bo (Myanmar), Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Công Phượng (Việt Nam) với cùng 2 pha lập công.

Công Phượng và Anh Đức đang cùng có 2 bàn cho ĐT Việt Nam (Ảnh: AFF)
Công Phượng và Anh Đức đang cùng có 2 bàn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: AFF.

Ngoài ra, Thái Lan cũng sở hữu cầu thủ kiến tạo nhiều nhất tính đến thời điểm này. Tiền vệ sinh năm 1989, Sanrawat Dechmitr đang có 4 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Lượt trận thứ 4 AFF Cup 2018 sẽ diễn ra 2 ngày 20 và 21.11. Ở bảng A, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân Myanmar và Campuchia đối đầu Lào. Philippines gặp Thái Lan cùng Singapore tiếp đón Timor-Leste là 2 cặp đấu tại bảng B.

HỒNG NGỌC
TIN LIÊN QUAN

CĐV đốt pháo sáng, VFF chắc chắn nhận án phạt nặng từ AFF

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vì để cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam chưa thể giành ngôi đầu bảng A

Cát Tường |

Thầy trò HLV Park Hang-seo có trận đấu đầu tiên trên sân nhà thành công, với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển (ĐT) Malaysia. Nhưng chừng đó chưa đủ để tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A.

Malaysia đã từng chơi bóng "chém đinh, chặt sắt" với Việt Nam tại AFF Cup

HOÀI ANH (T/H) |

Các cầu thủ Malaysia luôn nổi tiếng với lối chơi "rắn" với những pha vào bóng quyết liệt có phần thô bạo, đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng từng là nạn nhân của những pha bóng đó. Cùng xem lại những pha chơi bóng "chém đinh, chặt sắt" của đội tuyển Malaysia với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐV đốt pháo sáng, VFF chắc chắn nhận án phạt nặng từ AFF

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vì để cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam chưa thể giành ngôi đầu bảng A

Cát Tường |

Thầy trò HLV Park Hang-seo có trận đấu đầu tiên trên sân nhà thành công, với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển (ĐT) Malaysia. Nhưng chừng đó chưa đủ để tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A.

Malaysia đã từng chơi bóng "chém đinh, chặt sắt" với Việt Nam tại AFF Cup

HOÀI ANH (T/H) |

Các cầu thủ Malaysia luôn nổi tiếng với lối chơi "rắn" với những pha vào bóng quyết liệt có phần thô bạo, đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng từng là nạn nhân của những pha bóng đó. Cùng xem lại những pha chơi bóng "chém đinh, chặt sắt" của đội tuyển Malaysia với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.