“Giải mã” Hoàng Anh Gia Lai
Trước khi V.League 2020 khởi tranh, HAGL bày tỏ quan điểm rõ ràng là không hướng đến mục tiêu vô địch. Vì thế mà đội bóng của bầu Đức đang trở thành một ẩn số khi lọt vào Top 8 đội cạnh tranh ở giai đoạn 2. Đến thời điểm này, HAGL có thể nói là thành công khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Do đó mà tất cả đang chờ đợi xem họ sẽ trình diễn như thế nào ở giai đoạn 2 khi không còn chịu áp lực về điểm số. HAGL vẫn chơi hay và mang tính trình diễn cao khi không bị áp lực về thành tích. Thế nhưng đó cũng là cách mà họ luôn nhận những trận thua khá dễ dàng.
Bầu Đức không giao mục tiêu vô địch cho HAGL nhưng họ lại đang trong tâm thế “cờ đến tay”. Bởi khi bước vào giai đoạn 2, cơ hội đang chia đều cho nhóm 8 đội. HAGL đang nằm trong nhóm 4 đội có cùng 20 điểm và chỉ cách đội đầu bảng Sài Gòn 4 điểm. Đó là khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp sau 2-3 vòng đấu. Những cuộc đối đầu trực tiếp vì thế luôn có tính chất “6 điểm”.
Một thống kê gây bất ngờ là chỉ xét đối đầu của 8 đội trong Top 8, HAGL là đội giành nhiều điểm số nhất. Họ giành được 12 điểm sau 7 trận đấu, 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua duy nhất Hà Nội. Thành tích đối đầu trong nhóm Top 8 còn tốt hơn đội xếp đầu bảng Sài Gòn, do đó mà khi bước vào giai đoạn 2, HAGL mới đang là đối thủ đáng gờm so với phần còn lại.
Đã có những nghi ngại về việc các đội không có tham vọng vô địch sẽ tính đến chuyện nhường điểm cho những đội bóng anh em, hoặc những đội quan hệ... Tuy nhiên, như một thành viên VPF bày tỏ sự lạc quan rằng vẫn tin rằng giai đoạn 2 V.Leagie sẽ hấp dẫn với đúng tính chất của nó. Bởi mỗi trận đấu không chỉ là điểm số mà còn là danh dự. Phía trước các đội bóng không chỉ là chiếc Cúp mà còn cả hàng nghìn khán giả. Do đó họ cũng sẽ không bất chấp tất cả để “đá cho vui”.
Trong trận mở màn, HAGL sẽ đối đầu với đội xếp nhì bảng Viettel, đây sẽ là trận đấu sẽ cho thấy tham vọng của cả hai. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Viettel và HAGL đã chơi một trận cống hiến với 6 bàn thắng và chiều nay, trận thư hùng này xứng đáng để chờ đợi.
Hà Nội và tâm thế nhà vô địch
Nếu như HAGL là đội ít tham vọng vô địch nhất thì Hà Nội ngược lại. Đội bóng Thủ đô đặt quyết tâm cao nhất cho danh hiệu này. HLV Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ, vô địch V.League 3 lần liên tiếp là điều chưa đội nào làm được và ông muốn làm được điều mà người khác không làm được. Bên cạnh đó, chức vô địch đồng nghĩa với việc giành tấm vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021.
Đối thủ của Hà Nội trận ra quân ở giai đoạn 2 LS V.League là TPHCM, đội bóng đá thua họ ở cả 3 trận trong mùa giải năm nay (Siêu Cúp Quốc gia, lượt đi V.League và Bán kết Cúp Quốc gia). Đá tại Hàng Đẫy, liệu có “cửa” nào cho thầy trò HLV Chung Hae-song?
Một trong những thước đo cho bản lĩnh của nhà vô địch chính là chiến thắng những đối thủ trực tiếp, điều mà Hà Nội luôn làm tốt. Họ đã giành chức vô địch Cúp Quốc gia theo công thức đó. Ở V.League 2020, Hà Nội chỉ thua đối thủ cạnh tranh vô địch trong Top 8 là Than Quảng Ninh và Sài Gòn trong khi thắng TPHCM, Bình Dương và HAGL một cách thuyết phục. 2 trận hoà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel, Hà Nội đều chơi trên chân.
Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng và tâm lý ở đầu mùa giải, đây là thành tích chấp nhận được. Và đó cũng là thông số chứng minh bản lĩnh của đương kim vô địch Hà Nội.
Một trong số điểm có lợi cho Hà Nội là họ có đến 5 trận đấu tại Hàng Đẫy. Theo lịch thi đấu giai đoạn 2 V.League 2020, Ban tổ chức đã sắp xếp các mã số để 4 đội đầu bảng có lợi thế đá 4 trận sân nhà và 3 trận sân khách. 4 đội dẫn đầu là Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội có 4 trận sân nhà. Riêng Hà Nội có 3 trận sân khách, trong đó có 1 trận đấu với Viettel trong vai trò đội khách ở sân Hàng Đẫy. Đó là lợi thế lớn để nhiều người tin Hà Nội sẽ ngược dòng để bảo vệ chức vô địch.