Cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF: Khi bóng đá “lên hương”

GIANG ANH |

Thành công và những gì làm được cùng sức lan tỏa sâu rộng với đời sống xã hội của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á đã mang đến những tín hiệu tích cực và khẳng định sức sống, giá trị của bóng đá. Minh chứng rõ ràng nhất là sức nóng trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, với cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF hứa hẹn gay cấn, quyết liệt đến tận phút “bù giờ”.

Khốc liệt như cuộc đua vô địch

Đại hội VFF khóa VI, ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử chức danh Chủ tịch. Đến khóa VII, sau khi ông Hỷ xin rút sớm và Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng lên làm quyền chủ tịch, ông Dũng cũng “một mình, một ngựa” và lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam có một đầu tàu là doanh nhân chứ không phải quan chức về hưu hay biệt phái.

Cả 3 nhiệm kỳ trước, vị trí Chủ tịch VFF đều không có lựa chọn, chính xác là chỉ có lựa chọn duy nhất. Thế nhưng ở Đại hội VFF khóa VIII vào tháng 4 này, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn khi có hẳn một cuộc đua giữa các ứng viên, với sự vận động, cạnh tranh và hứa hẹn gay cấn đến tận phút cuối.

Bên cạnh 2 ứng viên là Phó Chủ tịch thường trực VFF khóa VII phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn và nguyên Giám đốc Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia Cấn Văn Nghĩa, đến thời điểm này bất ngờ xuất hiện thêm 2 ứng viên nữa: Giám đốc Trung tâm TDTT 2, ông Lê Quý Phượng và nguyên TBT báo Thanh niên, hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Thanh niên, ông Nguyễn Công Khế. Dù chưa chính thức xác nhận nhưng việc được một CLB có ông bầu quyền lực với tầm ảnh hưởng bao trùm lên V.League cũng như VFF đề cử, chắc chắn ông Khế sẽ là một ứng viên nặng ký.

Sẽ có nhiều điều để chờ đợi ở cuộc đua này mà một vài câu chuyện hậu trường thời gian qua liên quan đến những chiến dịch hướng đến vị trí đứng đầu bóng đá Việt Nam là thứ có thể tham khảo. Đơn cử như thông tin với định hướng bất lợi nhắm vào Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn với chiếc xe biển xanh ở VFF xuất hiện trên báo chí là không phải vô tình. Trong khi đó, việc mời nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến thăm, làm việc với VFF mới đây, nhân thành công với tiếng vang lớn sau kỳ tích U.23 Việt Nam tạo nên ở VCK U.23 Châu Á, đó cũng là cách ông Tuấn ghi điểm, sau những gì làm được ở 2 nhiệm kỳ trước đó.

Và khi bóng đá có giá

Xuất hiện nhiều ứng viên trong cuộc đua hướng đến ghế Chủ tịch VFF, đó là tín hiệu mừng với bóng đá Việt. Nó cho thấy sự thay đổi tích cực, khi giá trị của bóng đá nội được nhìn nhận và đánh giá cao chứ không chỉ một màu xám với những tiêu cực khiến không ai dám “nhảy vào” như bao năm qua. Đây có thể xem là một trong những thành quả đầu, sau thành công và những hy vọng về việc “đánh thức” cả nền bóng đá từ chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo ở VCK U.23 Châu Á.

Vị thế, những gì làm được và nhận được của các cầu thủ U.23 Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh, giá trị thật của bóng đá. Và không chỉ là thành tích hay cảm xúc mang đến cho NHM cả nước, điều đáng mừng nhất sau một giải đấu trẻ thành công là sức lan tỏa xã hội cùng với sự quan tâm, tin yêu với bóng đá Việt bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Chính điều này đã mang đến cái nhìn khác về bóng đá, trong đó có chiếc ghế Chủ tịch VFF lâu nay bị ngó lơ lẫn thiếu coi trọng.

Cũng là may mắn cho bóng đá Việt, khi có một cuộc đua mà ở đó, bóng đá được coi trọng với giá trị thực sự của môn thể thao Vua.

“Gọn nhẹ, chất lượng và đổi mới”

Với tinh thần “gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển và đổi mới”, cơ cấu Ban Chấp hành VFF khóa VIII sẽ được tinh giản tối đa. Theo khoản 2 điều 34 Điều lệ VFF, từ năm 2018 BCH VFF sẽ rút gọn từ 23 xuống còn 17 ủy viên, trong đó Thường trực BCH có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 1 ủy viên còn 12 uỷ viên phụ trách các ban chức năng hoặc hoạt động lĩnh cực cụ thể. Theo danh sách đề cử và ứng cử từ các thành viên VFF, hiện nay có gần 50 cái tên trong danh sách sơ bộ để bầu Ban chấp hành VFF khóa VIII.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá - ông là ai?

MINH BẰNG |

Bóng đá Việt Nam sau thành công vang dội của tuyển U.23 lại đang chờ một vị Chủ tịch mới. Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ VIII đã sẵn sàng tổ chức vào tháng 4 năm nay nhưng có vẻ ghế Chủ tịch VFF thì chưa. Mặc dù, tin từ hậu trường cho thấy, cuộc chạy đua cũng đến hồi… quyết liệt. 

Cuộc chạy đua “ghế” Chủ tịch VFF đang “nóng”

HOÀI ĐAN |

Đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ đứng trước một sự kiện lớn, đó là Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8. Vị trí Chủ tịch VFF đang là mối quan tâm lớn của dư luận, bởi nó có thể quyết định vận mệnh của cả nền bóng đá vẫn đang từng bước tìm đường phát triển.

Năm 2018, kỳ vọng vào Chủ tịch VFF khoá 8

HOÀI ĐAN |

Một trong những sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2018 là Đại hội VFF khoá 8 diễn ra vào tháng 3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá - ông là ai?

MINH BẰNG |

Bóng đá Việt Nam sau thành công vang dội của tuyển U.23 lại đang chờ một vị Chủ tịch mới. Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ VIII đã sẵn sàng tổ chức vào tháng 4 năm nay nhưng có vẻ ghế Chủ tịch VFF thì chưa. Mặc dù, tin từ hậu trường cho thấy, cuộc chạy đua cũng đến hồi… quyết liệt. 

Cuộc chạy đua “ghế” Chủ tịch VFF đang “nóng”

HOÀI ĐAN |

Đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ đứng trước một sự kiện lớn, đó là Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8. Vị trí Chủ tịch VFF đang là mối quan tâm lớn của dư luận, bởi nó có thể quyết định vận mệnh của cả nền bóng đá vẫn đang từng bước tìm đường phát triển.

Năm 2018, kỳ vọng vào Chủ tịch VFF khoá 8

HOÀI ĐAN |

Một trong những sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2018 là Đại hội VFF khoá 8 diễn ra vào tháng 3.