Cuộc chạy đua “ghế” Chủ tịch VFF đang “nóng”

HOÀI ĐAN |

Đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ đứng trước một sự kiện lớn, đó là Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8. Vị trí Chủ tịch VFF đang là mối quan tâm lớn của dư luận, bởi nó có thể quyết định vận mệnh của cả nền bóng đá vẫn đang từng bước tìm đường phát triển.

Thực ra, chuyện chiếc “ghế” chủ tịch đã được nói đến rất nhiều sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lùi vào hậu trường vì lý do sức khoẻ ở giữa nhiệm kỳ 7.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn phụ trách về chuyên môn, đối ngoại đã quán xuyến mọi công việc ở VFF. Và trong nửa cuối nhiệm kỳ 7 vừa qua ở VFF, dấu ấn của ông Tuấn là khá lớn. Tất nhiên, những việc ông Tuấn cùng cộng sự của mình đã làm cũng nhận được ý kiến trái chiều, và cần được đánh giá một cách công tâm.

Sau SEA Games 29, với việc thất bại của U22 Việt Nam trên đất Malaysia, HLV Hữu Thắng từ chức, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức xin rút, lúc này cái “ghế” Chủ tịch VFF cũng được đề cập đến. Bởi lẽ, nhìn vào bộ máy VFF, khi những nhân sự cốt cán nhất xin rút, vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 sẽ cần phải có một người thay thế xứng đáng. Lúc này, ông Trần Quốc Tuấn được đánh giá là ứng viên nặng ký hơn cả.

Tại buổi “đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, liên quan đến vấn đề Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là công chức của Tổng cục TDTT được biệt phái sang VFF, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nói rằng: “Tới đây, chúng tôi sẽ căn cứ vào yêu cầu của VFF để cử cán bộ tham gia. Nếu VFF có nhu cầu và có đề nghị thì chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để giới thiệu. Trước anh Trần Quốc Tuấn đã có nhiều cán bộ của tổng cục được cử sang làm việc chuyên trách tại VFF theo đề nghị của liên đoàn”.

Đại hội VFF khóa 8 sẽ bầu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 17 thành viên ban chấp hành. Được biết, nhiều CLB đã giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch. Đây là điều không khiến nhiều người trong cuộc bất ngờ. Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 3, và lúc này, cuộc chạy đua cho chiếc “ghế” Chủ tịch VFF đang “nóng”.

Có ý kiến cho rằng, sự kiện U23 Việt Nam thành công lớn ở đấu trường Châu Á có tác động lớn đến cục diện của Đại hội 8, chỉ cần nhìn vào cách người hâm mộ từ chỗ quay lưng sang quan tâm, ủng hộ đặc biệt tới bóng đá...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.