Cùng được vinh danh, Kiatisak khen Công Vinh tài năng và thông minh

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ tuyển Thái Lan Kiatisak hết lời ngợi khen các đồng nghiệp, trong đó có Công Vinh khi được AFC vinh danh mới đây.

Hôm 24.3, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã vinh danh 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á trên trang chủ bao gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisak (Thái Lan), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia) và Neil Etheridge (Philippines).

Về điều này, Kiatisak chia sẻ trên Siam Sports: “Cảm ơn AFC đã bầu tôi vào nhóm 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á. Tất cả người được chọn (trong đó có Công Vinh – PV) đều tài năng và rất thông minh. Họ cũng đều có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia”.

Nhận xét của cựu danh thủ bóng đá Thái Lan rất đúng với Công Vinh. Trong sự nghiệp, Công Vinh đã gặt hái rất nhiều thành công cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Anh ghi bàn quyết định giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Cùng với đó, chân sút xứ Nghệ cũng đang giữ kỷ lục ghi 51 bàn trong 84 lần khoác áo tuyển Việt Nam.

Tốp 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á theo bình chọn của AFC. Ảnh: Siamsport.
Tốp 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á theo bình chọn của AFC. Ảnh: Siamsport.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Công Vinh có 2 lần lên ngôi vô địch V.League cùng Bình Dương. Anh cũng có 2 lần xuất ngoại, thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Với tài năng của mình, Công Vinh đã 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Ngoài sân cỏ, Công Vinh và vợ - ca sĩ Thủy Tiên là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nổi tiếng, họ cũng thường xuyên làm các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Sự thành công của Công Vinh ngoài tài năng còn có việc tự định hướng cá nhân tốt, hiếm thấy đối với cầu thủ cùng thế hệ với anh.

Với Kiatisak, anh còn thành công hơn cả Công Vinh. Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan có đến 5 lần vô địch AFF Cup, trong đó có 2 lần với tư cách huấn luyện viên (2014, 2016). Ngoài ra, chân sút sinh năm 1971 này cũng góp công cựu lớn giúp tuyển Thái Lan hai lần vào bán kết ASIAD 1998 và 2002.

Khi còn thi đấu, Zico “Thái” (biệt danh của Kiatisak) còn cùng tuyển Thái Lan lọt vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2002.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai có thể chọn Thiên Trường làm sân nhà

ĐĂNG HUỲNH |

Theo phương án tổ chức LS V.League 2020 tập trung tại phía Bắc, Hoàng Anh Gia Lai có thể dùng Thiên Trường là sân nhà.

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.

Lo ngại dịch COVID-19, bóng đá Anh đề xuất kéo dài kỳ chuyển nhượng mùa Hè

HOÀI MINH |

Do lo ngại dịch COVID-19 khiến mùa giải 2019-20 kết thúc muộn hơn dự kiến, bóng đá Anh kiến nghị kéo dài kỳ chuyển nhượng mùa Hè sang đến tháng 1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hoàng Anh Gia Lai có thể chọn Thiên Trường làm sân nhà

ĐĂNG HUỲNH |

Theo phương án tổ chức LS V.League 2020 tập trung tại phía Bắc, Hoàng Anh Gia Lai có thể dùng Thiên Trường là sân nhà.

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.

Lo ngại dịch COVID-19, bóng đá Anh đề xuất kéo dài kỳ chuyển nhượng mùa Hè

HOÀI MINH |

Do lo ngại dịch COVID-19 khiến mùa giải 2019-20 kết thúc muộn hơn dự kiến, bóng đá Anh kiến nghị kéo dài kỳ chuyển nhượng mùa Hè sang đến tháng 1.