Cử tạ Việt Nam bất ngờ có huy chương Olympic sau 8 năm

NGUYỄN ĐĂNG |

Đô cử Trần Lê Quốc Toàn đã được đôn lên nhận huy chương đồng Olympic 2012, sau quyết định mới nhất của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 25.11, IOC đã có quyết định phân bổ lại huy chương ở một số nội dung của 2 môn đua xe đạp và cử tạ tại Olympic 2012, trong đó có hạng cân 56kg nam ở môn cử tạ, nơi vận động viên Trần Lê Quốc Toàn tham dự.

Ở Olympic diễn ra tại London (Anh) năm đó, đô cử người Đà Nẵng chỉ đứng hạng 4 khi đạt mức tổng cử 284kg (125kg cử giật và 159kg cử đẩy). Anh xếp sau Om Yun-chol (CHDCND Triều Tiên, 293kg), Wu Jingbao (Trung Quốc, 289kg) và Valentin Hristov (Bulgaria, 286kg).

Tuy nhiên sau đó vận động viên Valentin Hristov bị phát hiện dính đến doping. Đến ngày 22.12.2018, IOC xác nhận vận động viên sinh năm 1994 này dương tính với chất cấm tại Olympic 2012. Đến tháng 3.2019, vân động viên này chính thức bị Ủy ban kỷ luật IOC truất quyền thi đấu tại Olympic 2012.

IOC nhấn mạnh, việc phân bổ lại huy chương ở hạng cân 56kg nam của môn cử tạ tại Olympic 2012 chỉ được quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý các vận động viên vi phạm. Vì thế mãi đến hôm 25.11, Trần Lê Quốc Toàn mới chính thức được đôn từ thứ 4 lên thứ 3, nhận huy chương đồng Olympic 2012.

Đây là tấm huy chương Olympic thứ 2 của cử tạ Việt Nam sau đô cử Hoàng Anh Tuấn năm 2008, cũng ở hạng cân 56kg nam. Ngoài ra, đây cũng là tấm huy chương Olympic thứ 5 của thể thao Việt Nam ở sân chơi danh giá thế giới sau Trần Hiếu Ngân (Olympic 2000), Hoàng Anh Tuấn (2008) và Hoàng Xuân Vinh (1 HCV, 1 HCB ở Olympic 2016).

Trần Lê Quốc Toàn, sinh năm 1989 tại Đà Nẵng. Anh là đô cử nổi tiếng của Việt Nam, nổi lên trước Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56kg nam.

Quốc Toàn từng đoạt HCV SEA Games 2011, HCB giải vô địch thế giới năm 2017. Tuy nhiên, tấm huy chương Olympic 2012 vừa được trao mới chính là phần thưởng danh giá nhất của anh.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lí do chưa có danh sách đề cử Quả bóng vàng nữ 2020

ĐÌNH THẢO |

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 đã được công bố vào sáng 26.11, tuy nhiên các đề cử ở danh hiệu Quả bóng vàng nữ vẫn chưa được công bố.

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có thể theo Kiatisak đến HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên trang thể thao Idoojung đưa ra 4 cầu thủ Thái Lan có thể theo chân Kiatisak, khi chiến lược gia này đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở V.League 2021.

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lí do chưa có danh sách đề cử Quả bóng vàng nữ 2020

ĐÌNH THẢO |

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 đã được công bố vào sáng 26.11, tuy nhiên các đề cử ở danh hiệu Quả bóng vàng nữ vẫn chưa được công bố.

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có thể theo Kiatisak đến HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên trang thể thao Idoojung đưa ra 4 cầu thủ Thái Lan có thể theo chân Kiatisak, khi chiến lược gia này đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở V.League 2021.

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.