Cristiano Ronaldo sắp cán mốc thu nhập 100 triệu USD trong năm 2020

BÍCH THÙY |

Bấp chất những khó khăn về kinh tế do dịch COVID-19, siêu sao Ronaldo sắp sửa trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên cán mốc thu nhập 100 triệu USD trong năm 2020.

Ronaldo sẽ sánh ngang thành tích của tay golf Tiger Wood, người chạm mốc 100 triệu USD vào năm 2009 và tay đấm quyền anh Floyd Mayweather năm 2017, có mức thu nhập lên đến 9 con số.

Hầu hết chuyên gia phân tích tài chính, kể cả người làm cho Forbes đều tin rằng dịch COVID-19 sẽ không thể ngăn Ronaldo, bước vào hàng ngũ các ngôi sao thể thao thu nhập cao nhất trong năm nay.

Theo thống kê của Forbes trong năm 2019, Ronaldo có mức lương 64 triệu USD tại Juventus. Các hoạt động thương mại khác mang về cho anh thêm 44 triệu USD. Anh chỉ xếp sau Messi, người nhận 92 triệu USD tiền lương từ Barca, bên cạnh 35 triệu USD từ các hoạt động thương mại.

Thương hiệu đồ lót CR7 của Ronaldo - một trong những mảng kinh doanh ngoài bóng đá của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: Givesport.
Thương hiệu đồ lót CR7 của Ronaldo - một trong những mảng kinh doanh ngoài bóng đá của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: Givesport.

Forbes dự đoán trong năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ mất khoản 20 triệu USD thu nhập. Nhưng anh sẽ vẫn thu về số tiền chừng 91 triệu USD trong năm 2020, qua đó trở thành vận động viên thứ 3 trên thế giới có thu nhập trăm triệu USD.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không phải là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khả năng kiếm tiền ngoài sân cỏ của anh không ai sánh bằng. Tài khoản Instagram của anh có trên 210 triệu người theo dõi (Messi chỉ có trên 146 triệu người theo dõi), biến anh trở thành một trong những cầu thủ quyền lực trên mạng xã hội.

Công ty chuyên nghiên cứu truyền thông xã hội Hopper HQ nhận định, Ronaldo thu về trung bình 970.000 USD cho mỗi bài đăng trên Intagram, vượt xa những người nổi tiếng khác như Kylie Jenner hay Selena Gomez… Hopper HQ cho biết, hàng năm việc “chơi” Intagram giúp CR7 thu về 47,8 triệu USD. Dĩ nhiên trong số các bài đăng có dính đến những thương hiệu mà anh làm đại diện như Nike chẳng hạn.

Ronaldo bắt đầu thu đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Sau 18 năm chinh chiến từ Sporting Lisbon, Man United, Real Madrid và Juventus cũng như khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, anh đã ghi hơn 700 bàn thắng. Ngoài sân cỏ, CR7 còn lấn sân sang kinh doanh, sở hữu một loạt chuỗi khách sạng, thương hiệu riêng về đồ lót, nước hoa…

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Liverpool “giàu vẫn xin trợ cấp” gây bất bình

Minh Đăng |

Liverpool là câu lạc bộ giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn đang “chìa tay” với gói trợ cấp lương từ Chính phủ Anh.

Bản quyền truyền hình bóng đá trong dịch COVID-19: Cùng tắc biến

VIỆT HÙNG |

Tác động xấu của dịch COVID-19 đã làm nhiều Đài truyền hình lớn tại châu Âu lâm vào cảnh "rối như tơ vò" khi liên tục thua lỗ, chịu phạt hợp đồng với các doanh nghiệp quảng cáo.

UEFA để ngỏ khả năng hủy luôn Champions League vì dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin một lần nữa nhắc đến khả năng hủy bỏ Champions League và Europa League vì dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liverpool “giàu vẫn xin trợ cấp” gây bất bình

Minh Đăng |

Liverpool là câu lạc bộ giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn đang “chìa tay” với gói trợ cấp lương từ Chính phủ Anh.

Bản quyền truyền hình bóng đá trong dịch COVID-19: Cùng tắc biến

VIỆT HÙNG |

Tác động xấu của dịch COVID-19 đã làm nhiều Đài truyền hình lớn tại châu Âu lâm vào cảnh "rối như tơ vò" khi liên tục thua lỗ, chịu phạt hợp đồng với các doanh nghiệp quảng cáo.

UEFA để ngỏ khả năng hủy luôn Champions League vì dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin một lần nữa nhắc đến khả năng hủy bỏ Champions League và Europa League vì dịch COVID-19.