Conte "cứ... liệu hồn"!

VIỆT HÙNG |

Đối với một CLB từng chứng kiến vô vàn các bi kịch cho HLV thì việc Conte có bị bay ghế ngay sau chức vô địch mùa trước hay không cũng chưa ai dám chắc.

Conte là "kẻ nhỏ nhen và lừa đảo"?

Trong buổi giãi bày tâm sự công khai với Daily Mail, tiền đạo Diego Costa đã chỉ thẳng ra những góc tối mà không phải ai cũng biết về Antonio Conte. Đến lúc này, việc HLV người Ý đuổi việc Costa qua tin nhắn đã được xác thực 100% khi tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn còn lưu tin nhắn của ông thầy trong điện thoại.

Nói Conte là kẻ lừa đảo cũng chẳng sai. Mùa trước khi Chelsea thăng hoa và đăng quang sớm, Costa cùng với Conte đã không ít lần thể hiện tình cảm gắn bó ngay trên sân. Tiền đạo ngổ ngáo này từng được hứa hẹn về một tương lai dài lâu cùng mức đãi ngộ khủng ở sân Stamford Brigde.

Thế nhưng chỉ sau nửa năm kể từ khi nâng cúp, Costa bị đuổi qua tin nhắn SMS. Không tức làm sao cho được khi người đuổi mình lại từng là người mình tin tưởng.

Những hành động sau đó của Costa như mặc áo Atletico Madrid hay bỏ tập chỉ là giọt nước tràn ly. Với một cầu thủ ngoan hiền, việc phản đối khi bị đối xử như vậy cũng không có gì lạ, nữa là một tiền đạo sống bản năng như Diego Costa.

Dòng tin nhắn đuổi việc Costa của Conte. Ảnh: The Sun.

Không những đuổi học trò qua tin nhắn, Conte còn nhỏ nhen đến mức không cho Costa được gặp các cầu thủ đội 1 và cấm bén mảng tới phòng thay đồ. Nếu chỉ mình Costa, ý kiến có thể là chủ quan nhưng nếu cả Matic - tân binh của M.U cũng nhận xét như vậy, câu chuyện không còn dừng ở việc Costa nói xấu Conte nữa.

"Trước khi rời Chelsea, tôi đã không được phép tập cùng đội 1 và chỉ được phép tập đơn với HLV thể lực. Mọi chuyện hết sức khó khăn", Matic chia sẻ.

Conte đã có thể thở phào vì vụ Matic, bởi bản chất tiền vệ người Serbia là mẫu cầu thủ ngoan hiền nhưng Costa thì không, tiền đạo người Latin này sẵn sàng chống đối với bất cứ ai. Cái khó mà Conte gặp phải hiện tại không chỉ ở vụ Costa mà còn chính trong nội bộ Chelsea hiện giờ. Costa liên tục chia sẻ việc anh vẫn thường xuyên trao đổi với các đồng đội ở đội 1 Chelsea và tất cả vẫn rất thân thiết.

Liệu những câu chuyện bị Conte đối xử bất công có được Costa kể cho các cầu thủ còn lại của Chelsea không? Chưa ai xác thực nhưng tất cả đều hiểu là có.

Costa từng trêu ngươi Conte với việc mặc áo Atletico 2 tháng trước. Ảnh: Instagram.

Conte "cứ... liệu hồn"

Cũng từ những lần tâm sự của Costa với các cầu thủ Chelsea mà người hâm mộ lại dấy lên nghi vấn "tạo phản" sau trận thua không tưởng của nhà ĐKVĐ trước Burnley ngay tại vòng 1 Premier League. Chelsea được đá trên sân nhà nhưng có lúc đã bị Burnley dẫn tới 3-0 và nhận 2 thẻ đỏ lãng xẹt.

Trận thua ập tới quá nhanh khiến tất cả đều mường tượng lại mùa giải thảm hại 2 năm trước khi tất cả trụ cột của Chelsea đều chống đối Mourinho ra mặt. Kết quả, The Blues từng có lúc suýt xuống hạng và không giành được vé đá cúp Châu Âu. Mourinho bị Abramovic sa thải khi ông chủ người Nga vừa đon đả đón "Người đặc biệt" về chưa lâu. Sau đó, Chelsea ngay lập tức hồi sinh và vô địch ở mùa giải kế tiếp.

Một người tài như Mourinho cũng từng bật bãi khỏi Chelsea với hoàn cảnh tương tự Conte hiện tại. Ảnh: Getty.

Liệu kịch bản đó có lặp lại với Conte? Câu trả lời là có thể bởi ông thầy người Ý đang làm việc tại Stamford Brigde - nơi chỉ có một ông chủ tối cao là Abramovic. Trước Conte, những cái tên như Mourinho, Ancelotti, Villas Boas, Scolari... đều đến với vô vàn khát khao nhưng sau cùng đều nhận trát sa thải. 

Abramovic chưa bao giờ là người biết kiên nhẫn, thành tích là thứ được tỉ phú này quan tâm duy nhất, các thứ khác có hay không, không quan trọng. Bất chấp việc đã từng chào mời và đon đả ra sao trong các lần đón tân HLV, người đàn ông nước Nga này cũng sẵn sàng "trảm" không thương tiếc bất cứ ai khi CLB tụt dốc.

Conte hãy cẩn thận bởi chỉ cần 4-5 trận nữa không tốt, việc ông phải khăn gói rời Anh là điều đã được dự báo từ trước.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.