Công tác tài trợ SEA Games 31 đã đạt được 99%

MINH TRIẾT |

Sau khi công bố nhà tài trợ kim cương, ban tổ chức SEA Games 31 đã đạt được 99% công tác tài trợ so với mục tiêu ban đầu.

Sáng 25.1, Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố đơn vị tài trợ thứ 4 của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản đã trở thành nhà tài trợ Kim cương của đại hội. Đây cũng là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của SEA Games 31.

Nhãn hàng này từng tài trợ 2 kỳ SEA Games năm 2017 và năm 2019, đồng thời cũng đối tác chính thức của Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Tại buổi Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ, ông Hoàng Đạo Cương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - đánh giá cao nỗ lực hợp tác, đi đến thống nhất các quyền lợi trên cơ sở hài hoà lợi ích giữa ban tổ chức và nhãn hàng.

Ông tin tưởng rằng, nhà tài trợ sẽ phát huy cao nhất khả năng, nguồn lực, kinh nghiệm của mình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra, cũng như những cam kết với ban tổ chức, góp phần vào thành công chung của SEA Games 31.

Tại buổi lễ, ông Ichiro Sakakura - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch công ty - đã thể hiện niềm vinh dự khi trở thành nhà tài trợ cho cấp bậc cao nhất của SEA Games 31, qua đó đóng góp cho thể thao Việt Nam và phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao ở các nước ASEAN nói chung.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc chuẩn bị cho đại hội vẫn đang đảm bảo mục tiêu, tiến độ đặt ra. Riêng mảng khó nhất là tiếp thị tài trợ, Ban tổ chức đã ký được những hợp đồng đầu tiên và còn có thêm, có thể đảm bảo mục tiêu thu được 70 tỉ đồng. Hiện tại, công tác tài trợ cho SEA Games 31 đã đạt được 99% so với mục tiêu ban đầu. Ban tổ chức vẫn đang nỗ lực để tiếp tục kêu gọi thêm những nhà tài trợ khác tham gia tài trợ cho đại hội.

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23.5.2022 ở Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. Đại hội sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung. Việt Nam khẳng định trách nhiệm cao nhất với đại gia đình ASEAN nói chung, thể thao khu vực nói riêng, cũng như quyết tâm, nỗ lực và hiệu quả của việc phòng chống dịch, đúng như thông điệp trong khẩu hiệu của chính SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” (For a Stronger South East Asia).

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bơi lội Việt Nam chờ Ánh Viên, tập xuyên Tết chuẩn bị SEA Games 31

KHÁNH AN |

Tuyển bơi lội Việt Nam sẽ không nghỉ Tết Nguyên đán mà vẫn tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngoài ra, cánh cửa đội tuyển sẽ vẫn rộng mở chờ đón Ánh Viên trở lại nếu cô thay đổi ý định.

Tiêu chí lựa chọn tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31

MINH PHONG |

Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ tiến hành tuyển chọn 3.000 tình nguyên viên phục vụ SEA Games 31 tại các trường đại học, dựa trên những tiêu chí cụ thể.

SEA Games 31 và thách thức về kinh phí, dịch bệnh

MINH TRIẾT |

SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nguồn kinh phí thấp hơn đề xuất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bơi lội Việt Nam chờ Ánh Viên, tập xuyên Tết chuẩn bị SEA Games 31

KHÁNH AN |

Tuyển bơi lội Việt Nam sẽ không nghỉ Tết Nguyên đán mà vẫn tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngoài ra, cánh cửa đội tuyển sẽ vẫn rộng mở chờ đón Ánh Viên trở lại nếu cô thay đổi ý định.

Tiêu chí lựa chọn tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31

MINH PHONG |

Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ tiến hành tuyển chọn 3.000 tình nguyên viên phục vụ SEA Games 31 tại các trường đại học, dựa trên những tiêu chí cụ thể.

SEA Games 31 và thách thức về kinh phí, dịch bệnh

MINH TRIẾT |

SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nguồn kinh phí thấp hơn đề xuất.