Công Phượng, Xuân Trường xem World Cup như thế nào?

ĐÌNH THẢO |

Do lịch thi đấu V.League dày, lại không có quãng nghỉ nên Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội ở HAGL không thể thưởng thức trọn vẹn mùa World Cup 2018.

Cũng như các đội bóng khác tại V.League, các HLV phải “thiết quân luật” trong mùa World Cup để cầu thủ của mình đảm bảo tốt nhất thể lực. HAGL cũng phải là ngoại lệ, dù Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn đều là những tín đồ cuồng nhiệt của môn thể thao Vua nhưng với họ, thưởng thức World Cup 2018 cũng cần có chừng mực.

Công Phượng và các đồng đội chỉ được xem những trận đấu World Cup ở khung giờ sớm
Công Phượng và các đồng đội chỉ được xem những trận đấu World Cup ở khung giờ sớm. Ảnh: VPF

“Đúng là rất thiệt thòi cho các cầu thủ khi vào mùa World Cup nhưng lại không thể thưởng thức trọn vẹn các trận đấu. Cũng bởi lịch thi đấu V.League quá dày, lại không được nghỉ nên BHL cũng đành khắt khe với các cầu thủ về chuyện xem World Cup.

Theo đó chỉ những trận sớm thì các cầu thủ có thể tập trung xem cùng nhau, sau khung giờ đó thì không được xem nữa”, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh thông tin.

Công Phượng, Văn Toàn đánh giá V.League mới là quan trọng, World Cup cũng chỉ xem để thưởng thức. Ảnh: VPF
Công Phượng, Văn Toàn đánh giá V.League mới là quan trọng, World Cup cũng chỉ xem để thưởng thức. Ảnh: VPF

Ông Tấn Anh cho biết thêm: “Những mùa World Cup hay Euro trước, HAGL luôn phải thành lập một “tổ kiểm tra” để kiểm tra các phòng cầu thủ, nhằm tránh tình trạng các cầu thủ sử dụng máy tính bảng, điện thoại để xem bóng đá. Nếu có vi phạm, CLB sẵn sàng kỉ luật nặng trường hợp đó.

Năm nay, lãnh đạo CLB hoàn toàn đặt tin tưởng vào ý thức tự giác của các em nên cũng không cần đi kiểm tra từng phòng hay quản lý nữa”.

Nói về việc đặt niềm tin vào ý thức các cầu thủ, Trưởng đoàn HAGL lí giải: “Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, chúng tôi cũng đã có một buổi họp đội để lắng nghe nguyện vọng của các cầu thủ. Đa phần các em đều đồng tình với đề xuất xem các trận sớm và có thể xem lại những trận đấu muộn vào hôm sau.

Các em cũng nhận thức rõ tập trung cho V.League mới là quan trọng, xem World Cup cũng chỉ là thưởng thức mà thôi nên CLB hoàn toàn tin tưởng”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.