Công Phượng và những cầu thủ tuyển Việt Nam từng xuất ngoại thi đấu

Cát Tường |

Sau thành công tại Asian Cup 2019, hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam đã xuất ngoại thi đấu. Trước đó, cũng đã có không ít lứa cầu thủ đàn anh của Công Phượng, Văn Lâm... từng thử sức ở đấu trường quốc tế.

Tiền đạo Lê Huỳnh Đức là cầu thủ mở đầu cho trào lưu ra nước ngoài thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Năm 2001, cầu thủ sinh năm 1972 sang Trung Quốc đầu quân cho Câu lạc bộ Chongqing Lifan. Sau 4 tháng thi đấu, ngôi sao một thời của Việt Nam để lại dấu ấn với 4 bàn thắng.
Tiền đạo Lê Huỳnh Đức là cầu thủ mở đầu cho trào lưu ra nước ngoài thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Năm 2001, cầu thủ sinh năm 1972 sang Trung Quốc đầu quân cho Câu lạc bộ Chongqing Lifan. Sau 4 tháng thi đấu, ngôi sao một thời của Việt Nam để lại dấu ấn với 4 bàn thắng.
Trước thời của Công Vinh “xuất ngoại“, người hâm mộ nước nhà còn chứng kiến những cầu thủ như Lương Trung Tuấn, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng ra nước ngoài thi đấu hoặc thử việc, nhưng đều không gặt hái được thành công. Còn với Lê Công Vinh, cầu thủ xứ Nghệ có tới hai lần ra nước ngoài thi đấu, một lần tới CLB Leixoes của Bồ Đào Nha năm 2009 và tiếp đó đầu quân cho Consadole Sapporo của Nhật Bản năm 2013. Ở mỗi CLB, chân sút ghi nhiều bàn nhất đội tuyển Việt Nam đều để lại dấu ấn nhất định. Tại Consadole Sapporo, Công Vinh nhận 35.000 USD tiền lương cho 5 tháng và ghi được 2 bàn thắng. Ảnh D.A
Trước thời của Công Vinh xuất ngoại, người hâm mộ nước nhà còn chứng kiến những cầu thủ như Lương Trung Tuấn, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng ra nước ngoài thi đấu hoặc thử việc, nhưng đều không gặt hái được thành công. Còn với Lê Công Vinh, cầu thủ xứ Nghệ có tới hai lần ra nước ngoài thi đấu, một lần tới CLB Leixoes của Bồ Đào Nha năm 2009 và tiếp đó đầu quân cho Consadole Sapporo của Nhật Bản năm 2013. Ở mỗi CLB, chân sút ghi nhiều bàn nhất đội tuyển Việt Nam đều để lại dấu ấn nhất định. Tại Consadole Sapporo, Công Vinh nhận 35.000 USD tiền lương cho 5 tháng và ghi được 2 bàn thắng. Ảnh D.A
Thành công ở lứa U19 giúp hàng loạt cầu thủ của HAGL được “xuất ngoại“. Với cá nhân Tuấn Anh, cầu thủ sinh năm 1995 chuyển tới Yokohama FC (Nhật Bản) vào năm 2016 theo dạng cho mượn với nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, những chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ quê Thái Bình không thể đạt phong độ tốt nhất.
Thành công ở lứa U19 giúp hàng loạt cầu thủ của HAGL được xuất ngoại. Với cá nhân Tuấn Anh, cầu thủ sinh năm 1995 chuyển tới Yokohama FC (Nhật Bản) vào năm 2016 theo dạng cho mượn với nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, những chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ quê Thái Bình không đạt phong độ tốt nhất.
Tương tự đồng đội Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng được gửi sang Mito HollyHock (J-League 2) ở mùa 2016 để tu nghiệp. Tại CLB Nhật Bản, Công Phượng không cạnh tranh được với hàng loạt tài năng trẻ của xứ Phù Tang và chỉ có vài chục phút ra sân suốt cả mùa giải. Tiền đạo xứ Nghệ bị đánh giá là bản hợp đồng nặng về thương mại. Sang năm 2019, số 10 của đội tuyển Việt Nam có lần thứ 2 bơi ra biển lớn. Điểm đến của Công Phượng là CLB Incheon United tại giải K.League 1 của Hàn Quốc. Với màn trình diễn ấn tượng từ năm 2018 tới Asian Cup 2019, cầu thủ 24 tuổi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải đấu cao nhất xứ Kim Chi.
Tương tự đồng đội Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng được gửi sang Mito HollyHock (J-League 2) ở mùa 2016 để tu nghiệp. Tại CLB Nhật Bản, Công Phượng không cạnh tranh được với hàng loạt tài năng trẻ của xứ Phù Tang và chỉ có vài chục phút ra sân suốt cả mùa giải. Tiền đạo xứ Nghệ bị đánh giá là bản hợp đồng nặng về thương mại. Sang năm 2019, số 10 của đội tuyển Việt Nam có lần thứ 2 "bơi ra biển lớn". Điểm đến của Công Phượng là CLB Incheon United tại giải K.League 1 của Hàn Quốc. Với màn trình diễn ấn tượng từ năm 2018 tới Asian Cup 2019, cầu thủ 24 tuổi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải đấu cao nhất xứ Kim Chi.
Hôm qua (10.2), tiền vệ Xuân Trường đã chính thức ra mắt, khoác áo số 21 tại CLB Buriram United tại giải Thai League. Cầu thủ gốc Tuyên Quang được CLB HAGL đem cho mượn với điều khoản phải được thi đấu 70%-80% số trận tại đội bóng Thái Lan mùa giải tới. Trước đó, Xuân Trường cũng từng sang Hàn Quốc thi đấu cho Incheon United và Gangwon FC (K-League Classic). Được sự hỗ trợ khá nhiệt tình từ các huấn luyện viên và các đồng đội, nhưng Xuân Trường không thể bật lên để giành một vị trí chính thức. Những trải nghiệm ở Hàn Quốc được đánh giá là thất bại lớn trong sự nghiệp của anh. Trong 2 năm đó, tiền vệ này chơi chưa đầy 10 trận và phải trở lại V.League để lấy lại phong độ.
Hôm qua (10.2), tiền vệ Xuân Trường đã chính thức ra mắt, khoác áo số 21 tại CLB Buriram United tại giải Thai League. Cầu thủ gốc Tuyên Quang được CLB HAGL đem cho mượn với điều khoản phải được thi đấu 70%-80% số trận tại đội bóng Thái Lan mùa giải tới. Trước đó, Xuân Trường cũng từng sang Hàn Quốc thi đấu cho Incheon United và Gangwon FC (K-League Classic). Được sự hỗ trợ khá nhiệt tình từ các huấn luyện viên và các đồng đội, nhưng Xuân Trường không thể bật lên để giành một vị trí chính thức. Những trải nghiệm ở Hàn Quốc được đánh giá là thất bại lớn trong sự nghiệp của anh. Trong 2 năm đó, tiền vệ này chơi chưa đầy 10 trận và phải trở lại V.League để lấy lại phong độ. Ảnh Buriram United
Khác với Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh chỉ “xuất ngoại” theo dạng cho mượn, thủ thành Văn Lâm được CLB Hải Phòng bán đứt cho Muangthong United. Theo nhiều nguồn tin, thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga gia nhập CLB Thái Lan với  mức phí 500.000 USD. Ngoài ra, Đặng Văn Lâm còn hưởng lương hơn 10.000 USD/tháng (khoảng 230 triệu đồng) tại Muangthong United.
Khác với Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh chỉ xuất ngoại theo dạng cho mượn, thủ thành Văn Lâm được CLB Hải Phòng bán đứt cho Muangthong United. Theo nhiều nguồn tin, thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga gia nhập CLB Thái Lan với mức phí 500.000 USD. Ngoài ra, Đặng Văn Lâm còn hưởng lương hơn 10.000 USD/tháng (khoảng 230 triệu đồng) tại Muangthong United. Ảnh Muangthong United
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường tập huấn quân sự cùng Buriram United sau khi sang Thái Lan

C.T (Nguồn Buriram United) |

Sau khi chính thức ký hợp đồng với CLB Buriram United (Thái Lan), tiền vệ Xuân Trường đã tham gia buổi tập huấn quân sự cùng đồng đội tại doanh trại gần sân Chang Arena.

HLV Sarri cay đắng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải vì thua Man City

C.T (Nguồn Daily Mail) |

Trả lời báo chí sau trận Chelsea thua 0-6 trước Man City, huấn luyện viên Maurizio Sarri cho biết không hề lo lắng về nguy cơ bản thân có thể bị The Blues sa thải.

Khoảnh khắc Sarri từ chối bắt tay Guardiola sau trận thua Man City

C.T (Nguồn Daily Mail) |

Man City đã đánh bại Chelsea với tỉ số của 1 set tennis 6-0 trong trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League. Điều đáng nói là kết thúc trận đấu, HLV Maurizio Sarri bên phía đội khách đã từ chối bắt tay chiến lược gia Tây Ban Nha Pep Guardiola.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuân Trường tập huấn quân sự cùng Buriram United sau khi sang Thái Lan

C.T (Nguồn Buriram United) |

Sau khi chính thức ký hợp đồng với CLB Buriram United (Thái Lan), tiền vệ Xuân Trường đã tham gia buổi tập huấn quân sự cùng đồng đội tại doanh trại gần sân Chang Arena.

HLV Sarri cay đắng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải vì thua Man City

C.T (Nguồn Daily Mail) |

Trả lời báo chí sau trận Chelsea thua 0-6 trước Man City, huấn luyện viên Maurizio Sarri cho biết không hề lo lắng về nguy cơ bản thân có thể bị The Blues sa thải.

Khoảnh khắc Sarri từ chối bắt tay Guardiola sau trận thua Man City

C.T (Nguồn Daily Mail) |

Man City đã đánh bại Chelsea với tỉ số của 1 set tennis 6-0 trong trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League. Điều đáng nói là kết thúc trận đấu, HLV Maurizio Sarri bên phía đội khách đã từ chối bắt tay chiến lược gia Tây Ban Nha Pep Guardiola.