Công Phượng tiếp tục được Z.com chọn là đại sứ hình ảnh

HOÀI ĐAN |

Chỉ 1 ngày sau khi Công Phượng "mất tích" trên sân trong trận U22 Việt Nam thua U20 Argentina 0-5, cầu thủ này đã tiếp tục trở thành đại sứ thương hiệu năm thứ 2 của Z.com, nhãn hiệu tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính cho ĐTQG năm 2017.

Theo bản hợp đồng tái ký, Z.com sẽ là nhà tài trợ chính cho ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam. Một trong những vấn đề được quan tâm đó là bóng đá nữ Việt Nam sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào từ bản hợp đồng này. Bởi trong thời gian quan, bóng đá nữ dù giành được những thành tích cao nhưng vẫn không nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV cũng như nhà tài trợ như bóng đá nam, chính điều này đã khiến các cô gái ở ĐTQG vẫn bị thiệt thòi.

Nói về vấn đề này, đại diện Z.com cho biết: “Chúng tôi có tài trợ cho cả bóng đá nam và nữ nhưng năm đầu tiên, chúng tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu với bóng đá nữ thế nào. Năm nay, chúng tôi sẽ cải thiện việc tài trợ cho các đội tuyển”.

Cũng theo đại diện cảu Z.com thì sau 1 năm tài trợ cho ĐTQG, giá trị thương hiệu và hình ảnh của đơn vị này cũng đã được nâng lên và nhiều người biết đến. Đó cũng chính là động lực để thương hiệu đến từ Nhật Bản tiếp tục đồng hành với VFF và bóng đá Việt Nam.

Công Phượng tiếp tục được Z.com chọn là đại sứ hình ảnh. Ảnh: Thuỳ Minh

Ngoài ra, Z.com cũng tiếp tục ký kết tài trợ cho Công Phượng. Với bản hợp đồng này, Phượng là Đại sứ hình ảnh cho Z.com tại Việt Nam.

Là một cầu thủ đã khá qean thuộc với những sự kiện và được nhiều thương hiệu nổi tiếng tài trợ, Công Phượng tỏ ra chững chạc và kinh nghiệm khi tiếp xúc với truyền thông cũng như khôn khéo trong những câu phát ngôn. Tại phần trả lời thắc mắc của báo chí, dù trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyên môn nhưng Công Phượng vẫn khéo lồng ghép vai trò của nhà tài trợ trong đó.

Trước câu hỏi về trận thua U20 Argentina tối 14.5, Công Phượng nói: “Trận đấu hôm qua, tôi và các đồng đội đã cố gắng thi đấu nhưng kết quả không được như ý muốn. Đó cũng là bài học rất lớn để tôi và các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện, phấn đấu trong thời gian tới...”.

 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.