Công Phượng đã trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi tại V.League 2018, nếu tính pha lập công gần nhất của anh ở sân chơi này từ vòng 23 V.League 2017 thì tiền đạo của HAGL đã có đến 8 trận chưa ghi bàn ở V.League.
Dấu ấn của Công Phượng đến thời điểm này chỉ là bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 của HAGL trước Than Quảng Ninh ở Cúp QG 2018.
HAGL là đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sơ đồ đội hình quen thuộc, Công Phượng vẫn được bố trí ở đội hình xuất phát, đá hộ công cho ngoại binh Rimario.
Chơi ép sân nhưng mãi đến phút 23, HAGL mới có được cơ hội để mở điểm. Pha đi bóng của ngoại binh Rimario buộc Văn Thắng của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm địa, HAGL được hưởng một quả phạt đền.
Trên chấm 11m, Công Phượng đã không mấy khó khăn để đánh lừa thủ thành Văn Hưng và mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng ở V.League 2018. Và nếu may mắn hơn, ít phút sau đó Công Phượng đã có được cú đúp nếu cú sút xa của anh không đưa bóng đi dội xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.
Về phía đội khách, việc thi đấu phụ thuộc quá nhiều vào chân sút nhập tịch Đỗ Merlo khiến cho lối chơi của họ không mấy hiệu quả khi phung phí một số cơ hội ngon ăn.
Trong khi đó HAGL có thấy việc tận dụng cơ hội chính là mấu chốt để mang về chiến thắng dành cho họ. Phút 68, Minh Vương đi bóng dũng mãnh qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Hưng, qua đó nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà lên thành 2-0.
Nỗ lực sau đó của SHB Đà Nẵng là không đủ để họ làm nên bất ngờ, thậm chí họ còn suýt phải nhận thêm bàn thua thứ 3 nếu như cú sút của Rimario ở phút bù giờ cuối cùng không đi trúng cột dọc dội ra.
Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước SHB Đà Nẵng, HAGL đã có chiến thắng thứ 2 tại V.League 2018, qua đó củng cố vị trí của mình khi nhảy vào nhóm giữa BXH.