Công Phượng không về V.League 2019, kể cả thử việc không được ở Pháp

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng chưa thể hoàn tất thủ tục để sang Pháp thử việc, sau khi đã chia tay Incheon United.

Trao đổi với Lao Động, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Công Phượng về cơ bản đã hoàn tất thủ tục, chỉ còn chờ được cấp visa thì sẽ lên đường sang Pháp thử việc:

“Công Phượng vừa mới hoàn tất thủ tục giấy tờ và phỏng vấn xin thị thực nhập cảnh vào Pháp nên đang chờ, có thể vào khoảng 10 ngày Phượng sẽ sang thử việc”.

Trước đó, Công Phượng dự kiến sẽ lên đường sang Pháp thử việc từ ngày 15.6 trong thời gian 1 tháng.

Công Phượng thi đấu không thành công ở Incheon United cũng như King's Cup 2019. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng thi đấu không thành công ở Incheon United cũng như King's Cup 2019. Ảnh: Đ.Đ

Lãnh đạo HAGL khẳng định không đăng kí Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu lượt về V.League 2019, bất chấp việc tiền đạo này có thử việc thành công tại Pháp hay không.

“Bầu Đức chỉ đạo sẽ không đăng kí Công Phượng ở giai đoạn lượt về. Trong trường hợp Phượng không thử việc thành công ở Pháp thì CLB cũng đã chuẩn bị những phương án dự phòng để Công Phượng tiếp tục thử sức ở một CLB nước ngoài”, Trưởng đoàn HAGL nói thêm.

Được biết, việc Công Phượng sang Pháp thử việc là do phía Học viện JMG toàn cầu giới thiệu. HAGL quyết định giữ kín thông tin về điểm đến của Công Phượng tại Châu Âu vì muốn bảo vệ cầu thủ này, sau thời gian thi đấu không thành công ở Incheon United. Theo tìm hiểu, Phượng sẽ thử ở một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 Pháp.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường lần đầu tiên được vinh danh tại Thai League

ĐÌNH THẢO |

Cú sút phạt tung lưới Nakhon Ratchasima tại vòng 9 Thai League đã giúp Lương Xuân Trường nhận danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất tháng 5”.

BXH FIFA tháng 6.2019: Việt Nam đạt cột mốc lịch sử sau 20 năm

Văn Thắng |

Theo bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến và vươn lên xếp hạng 96 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam sau 20 năm và bỏ xa ĐT Thái Lan.

HLV Incheon United nói điều phũ phàng sau khi chia tay Công Phượng

ĐÌNH THẢO |

HLV Yoo Sang-chul của Incheon United khẳng định tiền đạo Công Phượng còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể thích nghi với K.League.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuân Trường lần đầu tiên được vinh danh tại Thai League

ĐÌNH THẢO |

Cú sút phạt tung lưới Nakhon Ratchasima tại vòng 9 Thai League đã giúp Lương Xuân Trường nhận danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất tháng 5”.

BXH FIFA tháng 6.2019: Việt Nam đạt cột mốc lịch sử sau 20 năm

Văn Thắng |

Theo bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến và vươn lên xếp hạng 96 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam sau 20 năm và bỏ xa ĐT Thái Lan.

HLV Incheon United nói điều phũ phàng sau khi chia tay Công Phượng

ĐÌNH THẢO |

HLV Yoo Sang-chul của Incheon United khẳng định tiền đạo Công Phượng còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể thích nghi với K.League.