Công Phượng “khai hoả”, U22 Việt Nam thắng Philippines 4-0

ĐĂNG HUỲNH |

Công Phượng đã ghi bàn mở đầu cho chiến thắng 4-0 của ĐT U22 Việt Nam trước U22 Philippines tại lượt trận thứ 3 bảng B- SEA Games 29. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, thầy trò HLV Hữu Thắng có được 9 điểm tuyệt đối và tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

HẾT GIỜ!!! U22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 4-0.
 
VÀO!!! Phút thứ 89, Tuấn Tài nâng tỉ số lên 4-0. Tiền đạo của SLNA đã có pha dứt điểm chéo góc hạ gục thru thành Joyel sau pha chuyền bóng của Văn Kiên.
 
Phút thứ 76, Tuấn Tài đã có pha đi bóng và dứt điêm trong vòng cấm. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể có bàn thắng trong trận đấu này.
 
Phút thứ 72, thủ môn của U22 Philippines băng ra khỏi vòng cấm phá bóng trúng chân Tuấn Tài. Rất may bóng đã đi ra ngoài khung thành.
Phút thứ 66, tiền đạo Thanh Bình vào sân thay Công Phượng.
 
Phút thứ 64, liên tiếp các cú sút cận thành của Văn Thanh và Công Phượng. Tuy nhiên các pha dứt điểm đã không thành công.
 
Phút thứ 62, Tuấn Anh bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trước vòng cấm. Tuy nhiên cú sút phạt sau đó của Quang Hải đã đưa bóng đi trúng hàng rào.
 
Phút thứ 58, Quang Hải vào sân thay Đông Triều gặp chấn thương.

VÀO!!! Phút thứ 50, Văn Toàn nâng tỉ số lên 3-0. Từ pha chọc khe thông minh của Tuấn Anh, Văn Toàn đã thoát xuống đối mặt và hạ gục thủ thành Joyel.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam.

VÀO!!! Phút thứ 45+1, Văn Thanh nâng tỉ số lên 2-0. Sau pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ đối phương của Công Phượng trong vòng cấm, bóng đến chân Văn Thanh. Hậu vệ cánh của U22 Việt Nam đã có cú dứt điểm bằng chân phải hạ gục Joyel.

VÀO!!!! Phút 38, Công Phượng đi bóng và sứt điểm từ góc hẹp mở tỉ số cho U22 Việt Nam. 

Phút thứ 35, Công Phượng đã có pha bấm bóng kỹ thuật để Văn Kiên phá bẫy việt vị thoát xuống. Tuy nhiên thủ thành Joyel đã kịp thời có mặt đúng lúc.

Phút thứ 27, Hồ Tuấn Tài có pha dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm. Tuy nhiên cú sút đã đưa bóng đi không chính xác.

Ảnh: MT

Phút thứ 20, Hồng Duy đã có pha đi bóng bên cánh trái và căng ngang cho Tuấn Tài trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo của SLNA đã không thể đón bóng chính xác.

Phút thứ 12, cầu thủ U22 Philippines đã có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm, tuy nhiên, Minh Long đã cản phá. Liên tiếp là các pha hãm thành được các cầu thủ Philippines tạo ra.

Phút thứ 9, Văn Thanh tung ra cú sút từ góc hẹp trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đá đi trúng người thủ thành U22 Philippines.

Phút thứ 5, Việt Nam dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

CĐV Việt nam trên SVĐ Shah Alam. Ảnh: MT
CĐV Việt nam trên SVĐ Shah Alam. Ảnh: MT

Đội hình xuất phát 2 đội:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Philippines: Joyel, Rocha, De Bruycker, Clarino, Crommen, Belgira, Richard, Lapas, Corsame, Cubon, Borlongan.

Ở vị trí của Xuân Trường, Tuấn Anh là cái tên được thay thế đá chính bên cạnh Đông Triều thế vị trí của Duy Mạnh.

Ở vị trí hậu vệ cánh trái, việc Văn Hậu cũng ngồi ngoài nên Văn Kiên là cái tên thay thế. Ở hàng phòng ngự, Văn Khánh trở lại đá cặp với Tiến Dũng. Trong hai trận đấu đã qua tại SEA Games, Văn Khánh “mất tích” một cách khá bất ngờ.

Trong khi đó, ở các vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều sự xáo trộn, hai cánh sẽ là Văn Toàn và Hồng Duy. Trên hàng công, Hà Đức chinh và Công Phượng cũng sẽ được sử dụng.

U22 Philippines đã có được 3 điểm sau 2 trận đấu. Họ thắng U22 Campuchia 2-0 trận ra quân và chịu thất bại 0-3 trước U22 Indonesia ở trận đấu kế tiếp. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với  U22 Philippines nếu họ thắng tất cả các trận còn lại.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Marlon Maro cho biết: “Trên lý thuyết, U22 Philippines vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Chúng tôi buộc phải chiến thắng U22 Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức để làm điều đó, thậm chí là cả trước đối thủ Thái Lan.

Philippines có vài ngày nghỉ ngơi trước cuộc đối đầu quan trọng này. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất trước cuộc đối đầu với U22 Việt Nam. Tôi mong đợi trận đấu này”.

U22 Việt Nam hy vọng được các CĐV tiếp sức. Ảnh: Đ.Đ

Trong khi đó, U22 Việt Nam đã có 2 trận thắng tuyệt đối trước U22 Timor Leste với tỉ số 4-0 và U22 Campuchia với tỉ số 4-1. Tuy nhiên, ở trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ không có Xuân Trường và Văn Hậu do án “treo giò”.

Chủ động “tẩy thẻ” cho Xuân Trường và Văn Hậu đồng nghĩa với việc HLV Hữu Thắng chấp nhận không có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu với U22 Philippines. Đây là ý đồ mà HLV Hữu Thắng đã tính toán kỹ cho 2 trận đấu quan trọng với U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công Phượng là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với 3 bàn thắng sau 2 trận. Đây là trận đấu mà người ta tiếp tục kỳ vọng vào chân sút xứ Nghệ.

HLV Hữu Thắng cho biết: “Các cầu thủ phải nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này trước khi bước vào giai đoạn cam go hơn”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.