Công Phượng bị “bỏ rơi” trên đất Bỉ và lời tiên đoán từ bầu Đức

MINH ĐỨC |

Giải VĐQG Bỉ đã trôi qua 5 vòng đấu, Sint-Truidense (STVV) mới chỉ có 4 điểm, xếp ở nửa dưới BXH còn Công Phượng dường như vẫn đứng ngoài cuộc chơi. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ lời… tiên đoán của bầu Đức.

Công Phượng “vô hình” trên đất Bỉ

Từ chỗ kỳ vọng trở thành hình mẫu cầu thủ Việt Nam tại trời Âu, Công Phượng giờ đây có lẽ còn không hiểu nổi mình đóng vai trò gì tại Sint-Truidense.

5 vòng đấu qua tại giải VĐQG Bỉ, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có 4 lần góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense. Tuy nhiên, anh chỉ có một lần được vào sân, 20 phút cuối trong trận thua đậm 0-6 trước Club Brugge. 3 trận khác, Công Phượng ngồi trên ghế dự bị, theo dõi các đồng đội thi đấu chứ không nằm trong kế hoạch sử dụng, kể cả các thời điểm Sint-Truidense bị dẫn bàn, gặp khó khăn về thế trận cần phương án tạo đột biến trên hàng tấn công.

Còn sớm để đánh giá và khắt khe nhưng có vẻ, Công Phượng dường như đang không đóng vai trò gì tại Sint-Truidense. CLB có biệt danh “Chim hoàng yến” thi đấu bết bát, Phượng không có lỗi, bởi anh thậm chí còn không được thi đấu. Tiền đạo này chỉ một lần vào sân khi trận đấu đã an bài và 20 phút cuối trận đấu với Club Brugge chỉ đủ giúp Công Phượng... xác nhận cột mốc cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân tại giải VĐQG Bỉ.

Đáng nói hơn, cả may mắn cũng không đứng về phía Công Phượng. Trong lần hiếm hoi anh không được đăng ký thi đấu, Sint-Truidense bất ngờ hạ gục “gã khổng lồ” nước Bỉ - Standard Liege. Sau trận đấu ấy, không ít bình luận trên mạng xã hội của cổ động viên Sint-Truidense kêu gọi… “gạch tên Phượng khỏi danh sách thi đấu”. Nó là biểu hiện của suy nghĩ tiêu cực, thiếu xây dựng và cả sự thất vọng, khi thực tế không như kỳ vọng cùng những gì vẽ ra.

Thật may mắn, HLV Marc Brys đã không làm như vậy. Song ông cũng không đưa anh vào đội hình hay trao cơ hội như đã từng trả lời trước truyền thông. Có thể, Công Phượng chưa hòa nhập đủ tốt và ý thức chiến thuật chưa đáp ứng yêu cầu như vị chiến lược gia người Bỉ hơn một lần phát biểu, hoặc ông chỉ khen xã giao với tiền đạo người Việt Nam.

Lời tiên đoán từ bầu Đức

Ngược trở lại hơn 1 tháng trước, ngày 5.7, Công Phượng chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm theo diện cho mượn từ HAGL với Sint-Truidense. Ngày hôm đó, HAGL và Sint-Truidense tổ chức họp báo và ra mắt tại TPHCM chứ không phải Bỉ. Đứng trên bục phát biểu, Công Phượng khẳng định rất dõng dạc: “Khi nhận thông tin sang Bỉ thi đấu, tôi không bàn tới vấn đề ngoài chuyên môn. Tôi có nói chuyện với đội bóng, họ chia sẻ sẽ tạo điều kiện cho tôi thi đấu. Sint-Truidense nhìn nhận về chuyên môn mới ký hợp đồng với tôi chứ không vì vấn đề gì khác”.

Công Phượng tự tin nói về năng lực chuyên môn của mình. Thế nhưng ở phía dưới, bầu Đức tươi cười và nói với báo giới: “Công Phượng ngồi dự bị 1 năm ở Châu Âu cũng chẳng sao. Ngồi dự bị ở Châu Âu, cầu thủ vẫn học hỏi được nhiều điều hơn là chơi bóng ở V.League”.

Phát ngôn và nhận định mà cũng như là quan điểm của bầu Đức, dường như đang ứng nghiệm lên hành trình của Công Phượng. Tiền đạo của ĐTQG Việt Nam đang thường xuyên dự bị trên đất Bỉ và chưa có tín hiệu tích cực nào xuất hiện. Mỗi khi Sint-Truidense gặp khó, HLV Marc Brys cần sự thay đổi trong đội hình, Công Phượng vẫn không phải là cái tên được lựa chọn. Điều đáng nói, những gì đang diễn ra vẫn giống y hệt như 2 lần xuất ngoại trước đó khi tiền đạo này được gửi đi “du học” tại Nhật Bản rồi Hàn Quốc.

Nếu Công Phượng không có sự tiến bộ hay đột phá trong luyện tập, ghế dự bị chắc chắn sẽ là vị trí lâu dài dành cho anh. Thế nhưng khi bầu Đức đã tiên đoán điều này từ trước, chắc hẳn ông cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hay buồn bã. Còn với Công Phượng, được sang Châu Âu có lẽ đành nhận định theo hướng đây đã là cơ hội quý giá để sự nghiệp anh bước sang trang mới.

Chỉ có điều, trang mới này có phải một bước tiến và tốt cho sự nghiệp của tiền đạo vẫn được xem là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay thì vẫn cứ phải chờ. Và chuyện tận dụng được cơ hội hay không đành chờ vào vào năng lực và nỗ lực của riêng mình Phượng.

Hãy đừng kỳ vọng thái quá mà chỉ nên hy vọng và chúc cho Công Phượng may mắn...

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Sint-Truidense không đoái hoài đến Công Phượng, bầu Đức có vui không?

HOÀI MINH |

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị cả trận và chứng kiến Sint-Truidense chia điểm đáng tiếc trước Zulte Waregem.

Lý do Công Phượng được lên tuyển Việt Nam dù dự bị ở Sint-Truiden

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, dù Công Phượng không được ra sân nhiều ở Sint-Truiden, nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn có những tố chất để được gọi lên tuyển Việt Nam.

Công Phượng "cầu xin" CĐV Việt Nam ngừng đại náo Fanpage Sint-Truiden

Cát Tường |

Trước sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam trên Fanpage Sint-Truiden, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có dòng trạng thái mong họ hạn chế bình luận.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Sint-Truidense không đoái hoài đến Công Phượng, bầu Đức có vui không?

HOÀI MINH |

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị cả trận và chứng kiến Sint-Truidense chia điểm đáng tiếc trước Zulte Waregem.

Lý do Công Phượng được lên tuyển Việt Nam dù dự bị ở Sint-Truiden

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, dù Công Phượng không được ra sân nhiều ở Sint-Truiden, nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn có những tố chất để được gọi lên tuyển Việt Nam.

Công Phượng "cầu xin" CĐV Việt Nam ngừng đại náo Fanpage Sint-Truiden

Cát Tường |

Trước sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam trên Fanpage Sint-Truiden, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có dòng trạng thái mong họ hạn chế bình luận.