“Công nghệ VAR nâng cao tinh thần chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam”

Đăng Huỳnh thực hiện |

Hôm nay (8.1), Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban Điều hành giải đấu về việc áp dụng công nghệ VAR.

Trên cương vị là Trưởng ban Điều hành giải U.23 Châu Á 2020, ông có thể chia sẻ về những điểm mới của giải đấu năm nay?

- Về cơ bản VCK U.23 Châu Á 2020 không có nhiều sự khác biệt và cách thức tổ chức cũng như các vấn đề kỹ thuật so với VCK U.23 châu Á 2018. Điểm mới nhất đó là AFC quyết định áp dụng công nghệ VAR vào tất cả 32 trận đấu. Quyết định này dựa trên cơ sở từ lần thử nghiệm công nghệ VAR rất thành công tại VCK Asian Cup 2019. Trong tương lai, AFC sẽ mở rộng việc áp dụng công nghệ VAR vào các giải đấu do AFC tổ chức.

Việc áp dụng công nghệ VAR cho các trận đấu được xem là một bước tiến mới, AFC đã có những chuẩn bị cũng như rút ra kinh nghiệm gì kể từ lần đầu tiên áp dụng VAR tại Asian Cup 2019?  

- Những tồn tại, hạn chế của VAR ở lần thử nghiệm đầu tiên đã được Ban trọng tài và bộ phận kỹ thuật của AFC tổng kết và rút kinh nghiệm. Quan điểm của AFC đối với VAR là can thiệp tối thiểu và đạt được lợi ích tối đa. Bất kể có hay không có VAR thì trọng tài vẫn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Với U.23 Việt Nam, nhiều cầu thủ chưa từng được thi đấu trong các trận đấu quốc tế có sử dụng VAR. Ông và VFF đã thông tin và tổ chức tập huấn thế nào để các cầu thủ không bỡ ngỡ?

- Việc áp dụng VAR tuân thủ theo các hướng dẫn và quy định của FIFA nên các nguyên tắc cơ bản của hệ thống VAR đều được AFC phổ biến tới các đội tuyển trước khi tham gia vào các giải đấu có áp dụng VAR. Ví dụ như tại VCK U.23 Châu Á 2020 thì ngay trong sáng nay (7.1), AFC đã cử đại diện tới các đội tuyển để phố biến, nắm rõ các nội dung liên quan đến VAR, đặc biệt là các trường hợp trong phạm vi áp dụng VAR.

Về phía VFF, Ban trọng tài cũng đã duy trì công tác phổ biến, cập nhật các nội dung mới về luật thi đấu cho các đội tuyển, qua đó giúp cho BHL và các cầu thủ nắm vững và vận dụng linh hoạt trong quá trình thi đấu, tránh mắc phải những lỗi không đáng có.

Khi công nghệ VAR được áp dụng, các cầu thủ cũng cần phải có nhận thức rõ hơn về trách nhiệm phải tuân thủ luật, tôn trọng đối phương và tôn trọng các quyết định của trọng tài. Đó cũng tinh thần chuyên nghiệp trong thi đấu mà VFF đang cố gắng bồi dưỡng cho các thế hệ cầu thủ của Việt Nam.

- Trong buổi gặp gỡ mới đây với U.23 Việt Nam, ông từng nhắc lại thành tích của U.19 Việt Nam tại VCK U.19 Châu Á 2016 để động viên các cầu thủ. Những Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng… sẽ gặp lại các đối thủ mà năm xưa họ đã vượt qua là Triều Tiên, UAE để có vé dự U.20 World Cup...

Đúng vậy, trong đội hình hiện tại của U.23 Việt Nam vẫn còn khá nhiều các cầu thủ từng khoác áo U.19 Việt Nam đoạt vé tham dự FIFA U.20 World Cup Hàn Quốc 2017. Việc nhắc lại kết quả rất tốt mà chúng ta giành được là để các cầu thủ có sự tự tin về khả năng cũng như về giá trị của bản thân. Câu hỏi đặt ra là tại sao khi đoạt vé tham dự U.20 World Cup hồi đó, các cầu thủ lại không nhận được sự quan tâm lớn như thời điểm hiện tại?

- Tôi cho rằng đó là vì họ chưa thật sự thuyết phục được người hâm mộ. Chính những nỗ lực, sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ sau kỳ U.20 World Cup đó, được cụ thể hóa bằng những thành tích ấn tượng trong 2 năm liên tiếp vừa qua, mới thực sự tạo ra niềm tin và truyền cảm hứng cho đông đảo người hâm mộ. Các cầu thủ họ cần phải ý thức được giá trị đó để tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất tại VCK U.23 Châu Á sắp tới cũng như tại các giải đấu lớn tiếp theo mà chúng ta tham dự.

Việc gia hạn hợp đồng 3 năm với HLV Park Hang-seo cùng với cú hích từ tấm HCV SEA Games 30 của U.22 Việt Nam có phải là cơ sở để ông cũng như VFF tin rằng, U.23 Việt Nam sẽ giành vé đi Olympic?  

- Sau những thành công đạt được trong các năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã ở vào một vị thế hoàn toàn khác biệt so với trước đây khi tham dự đấu trường châu lục. Đội tuyển của chúng ta đang sở hữu một HLV trưởng giỏi, một êkíp hỗ trợ chuyên nghiệp và một lứa cầu thủ rất tài năng đã được trui rèn qua nhiều trận đấu, giải đấu quốc tế.

Và cũng cần lưu ý rằng, tại VCK U.23 Châu Á 2020 chúng ta tham dự trên cương vị là đương kim Á quân của giải nên việc nhận được sự kỳ vọng rất lớn cũng là điều dễ hiểu. Sự kỳ vọng càng lớn thì áp lực và khó khăn sẽ càng nhiều. Điều quan trọng là dù thành công hay thất bại thì bóng đá Việt Nam cần phải hướng tới những mục tiêu cao hơn để tạo động lực cho sự phát triển.

- Xin cảm ơn!

Đăng Huỳnh thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Các cầu thủ U23 Việt Nam đỏm dáng dạo phố trước thềm VCK U23 Châu Á 2020

H.N |

Trước khi giải U23 Châu Á 2020 diễn ra, các cầu thủ của U23 Việt Nam có thời gian đi vui chơi, mua sắm tại Bangkok, Thái Lan.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói gì về cơ hội của Việt Nam tại VCK U23 Châu Á?

Đăng Huỳnh |

Tại vòng chung kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam không còn sự phục vụ của 2 cầu thủ ngoài độ tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng không góp mặt. Tuy nhiên, tiền vệ Hùng Dũng vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo và nhiều gương mặt nổi bật của đội tuyển trước giải đấu lớn.

Nóng nhất 24h: Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự VCK U23 Châu Á 2020

Hà Vi |

Chi tiết các mức phạt áp dụng với tài xế uống rượu, bia tham gia giao thông; 5 loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi từ năm 2020; Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự giải U23 Châu Á 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đỏm dáng dạo phố trước thềm VCK U23 Châu Á 2020

H.N |

Trước khi giải U23 Châu Á 2020 diễn ra, các cầu thủ của U23 Việt Nam có thời gian đi vui chơi, mua sắm tại Bangkok, Thái Lan.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói gì về cơ hội của Việt Nam tại VCK U23 Châu Á?

Đăng Huỳnh |

Tại vòng chung kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam không còn sự phục vụ của 2 cầu thủ ngoài độ tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng không góp mặt. Tuy nhiên, tiền vệ Hùng Dũng vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo và nhiều gương mặt nổi bật của đội tuyển trước giải đấu lớn.

Nóng nhất 24h: Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự VCK U23 Châu Á 2020

Hà Vi |

Chi tiết các mức phạt áp dụng với tài xế uống rượu, bia tham gia giao thông; 5 loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi từ năm 2020; Đình Trọng vẫn còn cơ hội dự giải U23 Châu Á 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.