“Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại”

Đăng Huỳnh |

Đó là thông điệp trên tấm băngrôn được tất cả các cầu thủ cùng nhau gửi đến người hâm mộ tại Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại với một bầu không khí đầy cảm xúc.

Thông điệp từ “chảo lửa” Thiên Trường

Ngân Tuyết là một trong những cổ động viên đặc biệt ngày bóng đá Việt Nam trở lại. Cô là khán giả đã vượt gần 2.000km từ TPHCM đến Nam Định để tiếp sức cho HAGL. Cô kết hợp chuyến công tác Hà Nội và dành thời gian đến sân cổ vũ cho HAGL. Dù chỉ là một trong số ít các cổ động viên của HAGL xuất hiện ở sân Thiên Trường, thế nhưng Ngân Tuyết cùng những người bạn mới hội tụ của mình đã mang đến một bầu không khí trọn vẹn.

Đó là trận đấu đầu tiên mà Ngân Tuyết và hàng vạn khán giả được vào sân ở mùa giải 2020. Cuộc sống trở lại, bóng đá vì thế được hồi sinh theo cách mà những người tổ chức mong muốn. Cũng bắt đầu từ trận đấu giữa Nam Định và HAGL mà nhiều dịch vụ xung quanh sân Thiên Trường bắt đầu hoạt động trở lại.
Khán giả ở sân Thiên Trường ngày 23.5. Ảnh: Hoài Thu
Khán giả ở sân Thiên Trường ngày 23.5. Ảnh: Hoài Thu
Không chỉ những cổ động viên tại Nam Định, nhiều khán giả ở các địa phương lân cận cũng tìm đến sân Thiên Trường để thoả “cơn khát” bóng đá. Trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 vì thế trở nên ý nghĩa hơn.
 
Theo kế hoạch ban đầu, Ban tổ chức sân chỉ phát hành 10.000 vé vì thực hiện quy định giãn cách, phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng, sau đó, số lượng vé đã được tăng lên. Theo ghi nhận thực tế trên sân khi trận đấu diễn ra, còn rất ít chỗ trống so với sức chứa 20.000 chỗ ngồi của sân Thiên Trường. Bầu không khí là niềm mơ ước của nhiều giải đấu lớn trên thế giới.

Sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Văn Dũng của Câu lạc bộ Nam Định cho biết: “Ban huấn luyện và cầu thủ Nam Định đã chuẩn bị rất kỹ bởi HAGL là đội bóng mạnh. Chúng tôi không quan tâm đến kết quả thắng thua nhưng quyết đá một trận máu lửa để tri ân khán giả Nam Định và khắp cả nước hướng về sân Thiên Trường. Cổ động viên Nam Định là những người tuyệt vời, họ đã đồng hành với đội bóng suốt nhiều năm qua. Không chỉ trong các trận đấu, họ còn theo chân chúng tôi trong từng buổi tập, kể cả lúc dịch COVID-19 đang diễn ra”.

Đã lâu lắm rồi những con phố quanh sân Thiên Trường mới lại náo nhiệt đến thế. Tất cả các cổ động viên Nam Định sau trận đấu chưa về nhà ngay. Họ cùng nhau tụ tập, hát hò, ăn uống đến khuya. Niềm vui ấy không chỉ vì Nam Định có chiến thắng trước HAGL, mà còn vì bóng đá đã trở lại. Những khu phố như được hồi sinh sau bao ngày giãn cách.

Cú hích cho bóng đá Việt Nam

Sau khi trận đấu giữa Nam Định và HAGL kết thúc với những tín hiệu tích cực, điều mà tất cả mong muốn nhất, đó sẽ là cú hích cho bóng đá Việt Nam phát triển. Sáng hôm sau, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF mới có thời gian ngồi nhìn lại những hình ảnh ấn tượng tại Thiên Trường. Điều khiến người đứng đầu VPF ấy vui nhất là việc truyền thông quốc tế đã nhắc về trận đấu giữa Nam Định và HAGL là một hiện tượng. Bóng đá trở lại và hồi sinh ở Việt Nam là niềm mơ ước của nhiều giải đấu lớn trên thế giới.
Trận Nam Định-HAGL tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Trận Nam Định-HAGL tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Bây gờ, ông Tú chia sẻ thật rằng, khi trận đấu thành công tốt đẹp mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi trong suốt quá trình bóng đá Việt Nam phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, VPF đã rất trăn trở trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, Mỗi lần phát hành thông báo đến các câu lạc bộ đều phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Bởi để giải đấu ra nhưng chúng ta vẫn cần tuân thủ quy định của Chính phủ về phòng, chống COVID-19. Bóng đá được trở lại nhưng không được chủ quan.

Thực tế, VPF cũng chọn trận Nam Định và HAGL như một tâm điểm, khởi đầu sự trở lại của bóng đá Việt Nam. Do đó mà đây là trận đấu được bố trí lịch thi đấu diễn ra sớm nhất và là trận đấu duy nhất trong ngày 23.5. VPF muốn đó sẽ là trận đấu được tất cả chú ý. Hiệu ứng từ sân Thiên Trường sẽ mang đến một cú hích thực sự cho bóng đá Việt. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn rất ý nghĩa.

“Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại” - đó là thông điệp trên tấm băngrôn được tất cả các cầu thủ cùng nhau gửi đến người hâm mộ. Tờ Goal phiên bản Thái Lan miêu tả: “2 tháng sau khi đại dịch lắng xuống, bóng đá Việt Nam trở lại đúng quỹ đạo. Điều thú vị hơn là Việt Nam cho phép khán giả mua vé vào sân, không giống hầu hết sự kiện thể thao được trở lại ở các quốc gia khác”.

Chuyện mặt sân Thiên Trường

Sau trận đấu giữa Nam Định và HAGL, huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã cho rằng, mặt sân Thiên Trường xấu là nguyên nhân khiến HAGL không triển khai lối chơi như ý muốn. Đó là một trong những lý do khiến họ thất bại.

Tuy nhiên, trợ lý Nguyễn Văn Dũng phản biện rằng: “Để nói mặt sân thực sự đáp ứng được yêu cầu thì khó đấy vì thời tiết nắng nóng quá. Cỏ nào cũng chết chứ đâu chỉ một mình ở Thiên Trường. Bây giờ, hai đội cùng đá một sân, HAGL phải đá sân xấu, thì chúng tôi cũng vậy, sao đổ cho mặt sân được? Sân xấu hay đẹp, thì hai đội cùng chịu chứ, đâu chỉ mỗi Nam Định hưởng lợi còn HAGL bất lợi đâu”.

Thực tế, khi V.League 2020 mới chỉ diễn ra được 2 vòng đấu, vấn đề mặt sân cỏ đã từng gây bức xúc cho các đội bóng. Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sau đó đã có công văn gửi ban tổ chức một số địa phương về việc cải tạo mặt sân cỏ, trong đó đáng chú ý là sân Vinh và sân Hà Tĩnh. Thậm chí, các đội không đảm bảo chất lượng sân bãi sẽ phải đá trên sân trung lập.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả sân Vinh và Hà Tĩnh đều đã cải tạo và đáp ứng được tiêu chuẩn thi đấu.

Truyền thông nhiều nước ấn tượng V.League sớm trở lại

Việc bóng đá Việt Nam trở lại với trận đấu sôi động Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai trên khán đài đông đảo khán giả, đã thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều quốc gia.

“Trong khi nhiều giải đấu đã bị dừng do dịch COVID-19 ảnh hưởng trên toàn thế giới, một số giải bắt đầu lại nhưng thi đấu trên sân không khán giả, thì Việt Nam đón lượng khán giả kỷ lục 15.000 người ở trận đấu Cúp quốc gia giữa Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai”, tờ Futbolarena (Thổ Nhĩ Kỳ) bày tỏ.

Việc mùa giải bóng đá Việt Nam được nối lại sớm nhờ việc phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả của Chính phủ Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 325 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 267 trường hợp đã chữa khỏi, 0 ca tử vong. Nhiều cơ quan truyền thông thế giới khi đưa tin về việc bóng đá Việt Nam trở lại đều nhắc đến chi tiết này.

“Bóng đá Việt Nam đã trở lại nhộn nhịp vào thứ bảy 23.5 với trận đấu Nam Định – HAGL. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được tổ chức các trận đấu trở lại. Đối với V.League, các trận đấu sẽ trở lại ngày 5.6 tới”, tờ Siam Sport (Thái Lan) nhấn mạnh. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cũng đưa tin về mùa giải bóng đá Việt Nam được nối lại, với trận đấu sôi động trên sân Thiên Trường: “Trận đấu không diễn ra đằng sau cánh cổng đóng kín, như các giải đấu khác nhưng chỉ có 10.000 vé được bán ra như một phần trong các biện pháp chống lại đại dịch COVID-19”.

Trước bóng đá Viẹt Nam, giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) cũng được nối lại. Tuy nhiên các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả, cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện… phải tuân thủ các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau, không được bắt tay…

Tại Châu Á, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K.League 2020) cũng được khởi động ngày 8.5 vừa qua. Cũng như giải Đức, các trận đấu của K.League diễn ra trên sân không khán giả. Việc bóng đá Việt Nam trở lại với khán đài đầy ắp khán giả thật sự thật sự là điểm sáng, khiến truyền thông nhiều quốc gia nhìn Việt Nam với ánh mắt thán phục. Trang tin nổi tiếng ESPN thậm chí còn nhấn mạnh, việc V.League sớm trở lại sẽ truyền cảm hứng cho các giải đấu khác trong khu vực. NGUYỄN ĐĂNG

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

AFC khen ngợi sự trở lại của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch AFC Salman Al-Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới VFF sau trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Báo Thái Lan “sốc” vì bóng đá Việt Nam “phá vỡ mọi quy tắc”

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan bất ngờ khi trận đấu Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Cúp Quốc gia 2020 đã “phá vỡ mọi quy tắc” của bóng đá thế giới.

Truyền thông Châu Á “phát sốt” với sự trở lại của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Việc sân Thiên Trường mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân theo dõi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bóng đá Việt Nam sau đại dịch COVID-19 khiến cho truyền thông quốc tế phải ngỡ ngàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

AFC khen ngợi sự trở lại của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch AFC Salman Al-Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới VFF sau trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Báo Thái Lan “sốc” vì bóng đá Việt Nam “phá vỡ mọi quy tắc”

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan bất ngờ khi trận đấu Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Cúp Quốc gia 2020 đã “phá vỡ mọi quy tắc” của bóng đá thế giới.

Truyền thông Châu Á “phát sốt” với sự trở lại của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Việc sân Thiên Trường mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân theo dõi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bóng đá Việt Nam sau đại dịch COVID-19 khiến cho truyền thông quốc tế phải ngỡ ngàng.