Công bố hàng loạt quan chức FIFA bị tố nhận hối lộ để bầu World Cup 2022

BÍCH THÙY |

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng cho thấy các quan chức FIFA đã nhận hối lộ để bầu cho Nga và Qatar đăng cai World Cup 2018 lẫn 2022.

Bảng cáo trạng dài 69 trang được công bố ngày 6.4 đã vén màn bí mật về việc năm 2010, khi Ủy điều hành Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bỏ phiếu cho Nga và Qatar để đăng cai World Cup 2018, 2022.

Theo cáo trạng, Jack Warner - cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Carribean (CONCACAF) cũng như Phó Chủ tịch FIFA đã nhận 5 triệu USD từ Nga để bỏ phiếu cho quốc gia này, giành quyền đăng cai World Cup 2018.

Rafael Salguero (người Guatemala) là cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA cũng được trả tiền khoảng 1 triệu USD để bỏ phiếu cho Nga. Và 3 quan chức của Nam Mỹ, theo cáo trạng đã nhận tiền để bỏ phiếu cho Qatar làm chủ nhà World Cup 2022.

Tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 tại Nga, giải đấu vốn bị điều tra nhiều liên quan đến việc gian lận phiếu bầu. Ảnh: Getty Images.
Tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 tại Nga, giải đấu vốn bị điều tra nhiều liên quan đến việc gian lận phiếu bầu. Ảnh: Getty Images

Người đầu tiên là Julio Grondona, Argentina và đã mất năm 2014. Một người khác, Nicolas Leoz (Paraguay) cũng đã chết vào năm 2019 sau một thời gian bị quản thúc tại nhà và luôn phải trốn tránh việc bị dẫn độ sang Mỹ.

Người còn lại là Ricardo Teixeira, cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Brazil. Ông vẫn đang sống bình thường tại quê hương, nơi không có hiệp ước dẫn độ qua Mỹ.

Những thông tin từ bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ có thể khiến nhiều người sốc. Theo New York Times, chẳng hạn Jack Warner đã nhận 5 triệu USD thông qua một chuỗi các công ty vỏ bọc, một số trong đó có trụ sở tại Mỹ. Tổng cộng, Warner nhận đủ số tiền 5 triệu USD bất chính sau 20 lần được chuyển khoản từ tháng 11.2010 đến tháng 4.2011.

Năm 2010, Nga đã đánh bại Anh cũng như liên minh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Hà Lan – Bỉ để đăng cai World Cup 2018. Còn Qatar, một quốc gia ở sa mạc với nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 50 độ C, đánh bại Mỹ để làm chủ nhà World Cup 2022 cũng bị đặt nghi ngờ với nhiều câu hỏi.

Đến thời điểm này, hơn một nửa số quan chức tham gia bỏ phiếu bầu chọn quốc gia có quyền đăng cai World Cup 2018, World Cup 2022 đều dính đến sai phạm, trong đó có cả cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Thế nên bản cáo trạng mới nhất của Mỹ có lẽ chỉ là vén thêm một tấm màn bí ẩn...

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ tuyển Việt Nam sa thải huấn luyện viên theo cách không giống ai

BÍCH THÙY |

Tuyển UAE, đối thủ tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã sa thải huấn luyện viên Ivan Jovanovic dù ông chưa dẫn dắt trận nào.

Văn Quyết chia sẻ khoảnh khắc bố con cùng tập thể thao khi ở nhà cách ly

Phạm Dung - Đăng Huỳnh |

Văn Quyết cùng cậu con trai đã có thời gian bên nhau, cùng chơi đùa và luyện tập thể thao khi thực hiện cách ly xã hội 15 ngày theo quy định.

Nhận sai, Liverpool thay đổi chính sách trả lương cho nhân viên

HOÀI MINH |

Liverpool đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và rút lại quyết định dùng tiền trợ cấp Chính phủ để trả lương cho nhân viên trong thời gian dịch COVID-19.

 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đối thủ tuyển Việt Nam sa thải huấn luyện viên theo cách không giống ai

BÍCH THÙY |

Tuyển UAE, đối thủ tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã sa thải huấn luyện viên Ivan Jovanovic dù ông chưa dẫn dắt trận nào.

Văn Quyết chia sẻ khoảnh khắc bố con cùng tập thể thao khi ở nhà cách ly

Phạm Dung - Đăng Huỳnh |

Văn Quyết cùng cậu con trai đã có thời gian bên nhau, cùng chơi đùa và luyện tập thể thao khi thực hiện cách ly xã hội 15 ngày theo quy định.

Nhận sai, Liverpool thay đổi chính sách trả lương cho nhân viên

HOÀI MINH |

Liverpool đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và rút lại quyết định dùng tiền trợ cấp Chính phủ để trả lương cho nhân viên trong thời gian dịch COVID-19.