Con trai huyền thoại Rivaldo bất ngờ chê V.League, không muốn tới thi đấu

ĐÌNH THẢO |

Báo chí Thái Lan đưa tin con trai huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo là Rivaldinho không muốn tới thi đấu tại V.League vì giải đấu kém chất lượng.

Để hướng tới tham vọng “soán ngôi” Hà Nội ở mùa giải 2020, TP.HCM đầu tư mạnh về nhân sự, đặc biệt là những bản hợp đồng khủng ở mùa giải mới.

Sau khi “hớ” bản hợp đồng với Lee Nguyễn, đội chủ sân Thống Nhất theo đuổi chân sút Rivaldinho, con trai của huyền thoại bóng đá Rivaldo. Tuy nhiên, mới đây người đại diện của Rivaldinho cho biết cầu thủ người Brazil này không đánh giá cao giải chuyên nghiệp Việt Nam.

Siam Sport đưa tin về bản hợp đồng Rivaldinho tới V.League thi đấu. Ảnh: Siam Sport
Siam Sport đưa tin về bản hợp đồng Rivaldinho nói về V.League. Ảnh: Siam Sport

Theo thông tin đăng tải trên tờ Siam Sport của Thái Lan, người đại diện của Rivaldinho nói rằng, Rivaldinho không muốn tới chơi bóng ở V.League của Việt Nam. Nếu lời đề nghị đến từ J.League (Nhật Bản), K.League (Hàn Quốc), M.League (Malaysia) hoặc Thai League (Thái Lan) thì Rivaldinho có thể nhận lời, bởi chất lượng những giải đấu này cao hơn Việt Nam. Đặc biệt người đại diện của Rivaldinho cho biết cầu thủ này cũng rất ấn tượng với Thai League,.

Giá trị thường của Rivaldinho lúc này được định giá 800.000 Euro (hơn 20 tỉ), số tiền này không quá lớn với TP.HCM. Thậm chí, theo Siam Sport thì lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất đã đề xuất với người đại diện của Rivaldinho về bản hợp đồng với con trai Rivaldo nhưng chưa có hồi âm từ đại diện cầu thủ này.

Trước đó, Siam Sport cũng từng đánh giá đây chỉ là chiêu trò đánh bóng thương hiệu của TP.HCM, bởi ngoài danh tiếng của người cha Rivaldo là huyền thoại bóng đá Brazil thì trình độ chuyên môn của Rivaldinho không được đánh giá cao.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn và chuyện đổ lỗi cho thất bại

HOÀI ĐAN |

Sau những trận thua tại Cúp Quốc gia 2020, từ huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đến Sài Gòn đều có những cách đổ lỗi khác nhau cho ban tổ chức.

Kiatisuk ngọt ngào cùng "Đôi mắt Pleiku" và chuyện tình yêu với HAGL

HOÀI MINH |

Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Kiatisuk Senamuang thể hiện khả năng hát tiếng Việt cực ngọt với ca khúc "Đôi mắt Pleiku".

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn và chuyện đổ lỗi cho thất bại

HOÀI ĐAN |

Sau những trận thua tại Cúp Quốc gia 2020, từ huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đến Sài Gòn đều có những cách đổ lỗi khác nhau cho ban tổ chức.

Kiatisuk ngọt ngào cùng "Đôi mắt Pleiku" và chuyện tình yêu với HAGL

HOÀI MINH |

Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Kiatisuk Senamuang thể hiện khả năng hát tiếng Việt cực ngọt với ca khúc "Đôi mắt Pleiku".

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.