“Cơn hạn hán” chưa biết điểm dừng của Lukaku

VIỆT ANH |

Sau khởi đầu ấn tượng trong màu áo Man United, Romelu Lukaku đang trải qua những trận đấu đáng quên thời gian gần đây.

Trận thua 0-1 của Man United trước Chelsea cuối tuần qua đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp tiền đạo người Bỉ không thể ghi bàn cho “Quỷ đỏ”. Không những vậy, anh còn không có lần chạm bóng nào trong vòng cấm địa của Chelsea.

Chân sút trị giá 75 triệu bảng này từng ghi tới 11 bàn sau 10 lần ra sân đầu tiên cho Man United. Song, những thông số được tờ Daily Mail chỉ ra cho thấy phong độ của Lukaku đang ngày càng đi xuống.

Khi Man United chạm trán những đội bóng dưới cơ hồi đầu mùa (10 trận), trung bình mỗi trận Lukaku có 4,2 pha dứt điểm và 57% số pha kết thúc của anh đi trúng đích.

Lukaku (phải) có liên tiếp những bàn thắng trong tháng 8 và tháng 9. Ảnh: BPI.
Lukaku (phải) có liên tiếp những bàn thắng trong tháng 8 và tháng 9. Ảnh: Daily Mail.

Lần gần nhất anh ghi bàn cho Man United là chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace hồi tháng 9. Trong 7 trận sau thời điểm ấy, tiền đạo này chỉ còn tung ra trung bình 1,7 cú sút/trận. Các thủ môn đối phương cũng chỉ phải làm việc với 41% số cú sút của anh. Lukaku mất nhiều hơn 90 phút mới tung ra được 1 cú sút trúng đích.

Tất nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở riêng Lukaku. Trong trận đấu trên sân Stamford Bridge vừa qua, tiền vệ Mkhitaryan chỉ chuyền bóng cho anh đúng 6 lần. Điều đó có nghĩa Lukaku đang thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Bên cạnh đó, nếu nhìn vào những đội bóng anh từng ghi bàn ở Premier League, không ít người sẽ cho rằng Lukaku là tiền đạo quen ghi bàn vào các đội bóng yếu hơn. 

Sau 53 trận đấu ở các mùa giải Ngoại hạng Anh chạm trán các đội bóng thuộc nhóm “Big Six”, Lukaku ghi được tổng cộng 15 bàn thắng. Con số cụ thể là: Liverpool – 5 bàn, Man City – 4 bàn, Man United – 3 bàn, Arsenal – 2 bàn, Tottenham – 1 bàn.

Một pha tranh chấp giữa Azpilicueta (phải) và Lukaku (trái) trong trận Chelsea 1-0 Man United mới đây. Ảnh: Getty Images.
Một pha tranh chấp giữa Azpilicueta (phải) và Lukaku (trái) trong trận Chelsea 1-0 Man United mới đây. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, trong 40 trận đấu với các đội bóng không còn chơi ở Premier League mùa 2017-2018, anh có được tới 25 bàn. Nổi bật hơn cả là 8 bàn anh ghi sau 10 trận gặp Sunderland và 6 bàn sau 8 trận với Aston Villa.

So sánh màn trình diễn giữa Lukaku và Alvaro Morata bên phía Chelsea ở cuộc đối đầu trực tiếp vừa rồi, người ta có thể thấy rõ sự khác biệt. 

Không chỉ ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà, Morata còn làm hàng thủ của Man United có một trận đấu vất vả. Trong khi đó, Lukaku không còn là chính mình khi đối đầu với bộ ba trung vệ bên phía Chelsea – Andreas Christensen, Azpilicueta và Gary Cahill.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.