Cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 dần hoàn tất

Hoài Việt |

Các cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 đang vào giai đoạn cao điểm hoàn tất các công đoạn cuối cùng để bàn giao cho Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam. Về cơ bản, trung tuần tháng 4 là thời điểm cuối để tất cả các điểm tổ chức thi đấu của SEA Games 31 hoàn thiện và sẵn sàng cho đại hội tranh tài trong tháng 5.

Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thông báo trong Lễ đếm ngược 31 ngày SEA Games 31 khai mạc vào sáng 11.4 tại Hà Nội rằng: “Về cơ bản, các công trình phục vụ SEA Games 31 của thủ đô Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị và yên tâm cho tổ chức tranh tài các môn thể thao của Đại hội”.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội bà Trần Thị Vân Anh khẳng định Hà Nội đảm bảo tiến độ và chất lượng chuẩn bị SEA Games 31. Về cơ sở vật chất, thủ đô Hà Nội là địa điểm thi đấu 18 môn trong chương trình SEA Games 31 trong đó có đăng cai Lễ khai mạc SEA Games 31 (ngày 12.5) và Lễ bế mạc SEA Games 31 (ngày 23.5). Bà Vân Anh trao đổi rằng, ngày 30.3 vừa qua công tác cải tạo, nâng cấp và sửa chữa các điểm thi đấu của thành phố đã hoàn tất.

“Trực tiếp thực tế một số địa điểm tổ chức môn thể thao phục vụ SEA Games 31 của thủ đô Hà Nội như Cung thể thao Quần Ngựa hay nhà thi đấu Gia Lâm, chúng tôi ghi nhận các hạng mục nâng cấp sửa chữa và việc bố trí cảnh quan cùng băng rôn quảng bá sự kiện SEA Games 31 gần như hoàn tất. Trong khi đó, nhà thi đấu Sóc Sơn, Đan Phượng cũng hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa và bố trí thay mới dàn đèn để phục vụ thi đấu”.

Dự kiến ngày 12.4, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương sẽ đại diện Bộ VHTTDL cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT và các Tiểu ban chuẩn bị của SEA Games 31 đến Hòa Bình kiểm tra sự chuẩn bị cơ sở vật chất môn xe đạp của SEA Games. Đến lúc này, đường đua địa hình và đường trường của môn xe đạp đã hoàn tất và công trình phụ trợ phục vụ cho đường đua cũng xong các hạng mục. Tỉnh Hòa Bình xác định công trình đường đua xe đạp là nhiệm vụ quan trọng vì vậy đã kiểm tra thường xuyên đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các tiểu ban của địa phương thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết các hạng mục của sân vận động Việt Trì đã gần hoàn tất. “Chúng tôi sẽ hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao sân cho Ban tổ chức SEA Games 31 vào ngày 15.4 theo kế hoạch. Sân Việt Trì được làm mới mặt cỏ khu vực sân chính và sân tập cũng như lắp ghế mới cho khán đài, có dàn đèn đủ ánh sáng tiêu chuẩn và bảng điện tử”, ông Thủy nói. Theo kế hoạch, một bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại đây đồng thời đội U23 nam đã lên lịch tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện làm quen sân. Cùng về công tác tổ chức sân bãi, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Nam Định khẳng định mọi công việc chuẩn bị của sân Thiên Trường gần như hoàn tất và chắc chắn người hâm mộ sẽ được thấy một hình ảnh mới tại sân bóng này khi phục vụ SEA Games 31.

Trong các địa phương tham gia tổ chức môn thi đấu phục vụ SEA Games 31, các công trình của tỉnh Quảng Ninh nhận được sự đánh giá cao về chất lượng sau những chuyến thị sát trực tiếp của đại diện Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT. Quảng Ninh là điểm tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games 31 trong đó có các nội dung của môn bóng chuyền gồm bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ).

Ông Đào Xuân Chung - Phụ trách bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) cho biết: "Chúng tôi đã trực tiếp đến Quảng Ninh, xem cơ sở vật chất tổ chức môn bóng chuyền. Nhà thi đấu bóng chuyền trong nhà của SEA Games 31 hiện đại và đảm bảo chất lượng cũng như đã được trải nghiệm thực tế công tác tổ chức do giải vô địch quốc gia từng diễn ra ở đây. Với nội dung bóng chuyền bãi biển, khu vực bãi cát thi đấu và khán đài xung quanh đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn”.

Hiện lúc này, nhóm các cơ sở vật chất quan trọng như Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Cung thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Trường bắn súng quốc gia (Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội), Nhà thi đấu bóng ném Đại học Thể dục-Thể thao Bắc Ninh đã gần hoàn tất hạng mục nâng cấp sửa chữa.

Trường bắn súng đã được bàn giao cho Ban tổ chức SEA Games 31 và chính thức chạy thử nghiệm vào ngày 12.4 bằng giải quốc tế tiền SEA Games do Việt Nam tổ chức. Thiết bị dành cho hồ bơi thuộc Cung thể thao dưới nước quốc gia đang được đốc thúc sớm hoàn thiện để bàn giao cơ sở vật chất vào ngày 15.4 theo hạn quy định.

Hoài Việt
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Pencak Silat nỗ lực tập luyện hướng đến SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển Pencak Silat Việt Nam đang dần thích ứng với sự thay đổi thể thức thi đấu tại SEA Games 31. Trong giai đoạn quan trọng, các vận động viên luôn có sự nỗ lực và cố gắng với mục tiêu giành 6-7 huy chương vàng tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

HLV Polking nhận trọng trách bất ngờ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath, Daily News… đều đồng loạt đưa tin, ông Alexandre Polking đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời của đội U23 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản: "SEA Games 31 rất quan trọng với tôi"

MINH TRIẾT |

Thủ môn Văn Toản khẳng định SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng, nên U23 Việt Nam cần tập trung hướng đến mục tiêu cao nhất.

Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tuyển Pencak Silat nỗ lực tập luyện hướng đến SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển Pencak Silat Việt Nam đang dần thích ứng với sự thay đổi thể thức thi đấu tại SEA Games 31. Trong giai đoạn quan trọng, các vận động viên luôn có sự nỗ lực và cố gắng với mục tiêu giành 6-7 huy chương vàng tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

HLV Polking nhận trọng trách bất ngờ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath, Daily News… đều đồng loạt đưa tin, ông Alexandre Polking đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời của đội U23 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản: "SEA Games 31 rất quan trọng với tôi"

MINH TRIẾT |

Thủ môn Văn Toản khẳng định SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng, nên U23 Việt Nam cần tập trung hướng đến mục tiêu cao nhất.

Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.