Cơ sở nào 10 sân Premier League được “Project Restart” chọn?

Minh Đăng |

Premier League đang cân nhắc Project Restart (Dự án tái khởi động) tổ chức 92 trận đấu còn lại trên 10 sân trung lập.

“Dự án tái khởi động” được đưa ra như một chiếc "phao cứu sinh" nhằm hoàn thành Premier League mùa giải 2019/20. Trong kế hoạch bàn thảo, 92 trận đấu dự tính đá trên 10 sân trung lập nhằm hạn chế sự lây lan COVID-19. Phương án này dù đang bị một số đội bóng phản đối nhưng gần như đang là cách duy nhất để bóng lăn trở lại.

Vậy cơ sở nào để chọn 10 sân bóng này và những lựa chọn có những ưu, nhược điểm gì?

 
Vị trí 10 sân bóng được lựa chọn. Ảnh:Daily mail

Sân Old Trafford– Etihad (phù hợp với các đội bóng phía Bắc)  

Đến thời điểm này, có 1.776 trường hợp nhiễm COVID-19 tại khu vực này (622 ở Trafford, 1.154 ở Manchester). Old Trafford nằm cách xa trung tâm Manchester. Đây là sân bóng uy tín được sử dụng thường xuyên trong quá khứ cho đội tuyển Anh, bán kết FA Cup, chung kết Super League, các buổi hòa nhạc và các trận đấu từ thiện. Tuy nhiên, sân không có không gian quanh sân, khu vực đường hầm chật.

Etihad có cơ sở vật chất hiện đại, cách xa khu dân cư và khuôn viên rộng giúp việc khoanh vùng khu vực dễ dàng. Điều người ta lo lắng liệu các đội bóng vùng Tây Bắc như Liverpool có vui vẻ khi đá tại đây và cổ động viên The Kop có đi theo, gây rối do những duyên nợ, xung đột trong quá khứ?

Sân Emirate - Arsenal

Emirate có đầy đủ tiện nghi hiện đại, có nhiều không gian rộng, phù hợp với việc giãn cách xã hội. Việc đóng kín, ngăn chặn người hâm mộ có thể thực hiện từ xa từ bên ngoài.

Tuy nhiên, sân lại nằm trong khu vực đông dân cư và có mật độ giao thông công cộng cao, khó ngăn người hâm mộ tụ tập.

 
Sân bóng 1 tỉ bảng của Tottenham được ban tổ chức lựa chọn. Ảnh:PA

Sân Tottenham Hotspur

Đây là sân nhà mới của Tottenham có giá trị hơn 1 tỉ bảng với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, hiện đại. Không gian rộng rãi, thừa chỗ khoảng cách xã hội cho bất kỳ ai. Giống Arsenal, sân nằm giữa khu vực sầm uất nhất London, điều này sẽ gây bất lợi cho việc ngăn cản cổ động viên tụ tập.

6 sân bóng còn lại gồm: London - West Ham United, ST Mary – Southampton, The Amex – Brighton&Hove Albion, King Power - Leicester City, Villa Park - Aston Villa, Molineux – Wolverhampton và sân Wembley.

Về cơ bản, các sân được lựa chọn dựa trên một số căn cứ như khu vực có số ít người nhiễm COVID-19, cách xa khu dân cư, cơ sở vật chất hiện đại, mọi khu vực đều rộng rãi, thoáng đãng, thuận lợi việc giãn cách xã hội…

Trước đây, Premier League từng đưa ra phương án thi đấu tại 3 sân trung lập. Tuy nhiên, nhằm tránh số lượng người quá đông tập trung nên con số này đã tăng thành 10.

Dù là bao nhiêu sân thì quy định không có sân khách, sân nhà vẫn được áp dụng. Khó người khó ta, thế nên nhiều khả năng các đội bóng sẽ phải chấp nhận giải pháp này để chờ ngày lăn bóng.

Minh Đăng
TIN LIÊN QUAN

Dự án tái khởi động Premier League: Hỏi đáp từ A-Z cùng các chuyên gia

minh đăng |

Project Restart (Dự án tái khởi động) nhằm đưa Premier League sớm quay trở lại có nhiều câu hỏi và hãy nghe ý kiến của các huấn luyện viên, cựu cầu thủ, chuyên gia.

6 đội phản đối Project Restart: Lời khẩn cầu đoàn kết để cứu Premier League

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League đang kêu gọi các câu lạc bộ hãy đoàn kết, ủng hộ "Dự án tái khởi động" (Project Restart) nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20.

Premier League mùa này có thể bị khai tử vì "lợi ích nhóm" của các đội nhỏ

VIỆT HÙNG |

20 đội bóng Premier Leauge sẽ họp bàn, biểu quyết việc đá nốt 9 vòng cuối hoặc hủy mùa này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án tái khởi động Premier League: Hỏi đáp từ A-Z cùng các chuyên gia

minh đăng |

Project Restart (Dự án tái khởi động) nhằm đưa Premier League sớm quay trở lại có nhiều câu hỏi và hãy nghe ý kiến của các huấn luyện viên, cựu cầu thủ, chuyên gia.

6 đội phản đối Project Restart: Lời khẩn cầu đoàn kết để cứu Premier League

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League đang kêu gọi các câu lạc bộ hãy đoàn kết, ủng hộ "Dự án tái khởi động" (Project Restart) nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20.

Premier League mùa này có thể bị khai tử vì "lợi ích nhóm" của các đội nhỏ

VIỆT HÙNG |

20 đội bóng Premier Leauge sẽ họp bàn, biểu quyết việc đá nốt 9 vòng cuối hoặc hủy mùa này.