Cố lên nào Tuấn Anh!

Văn Đức |

“Con hứa với bố. Con sẽ cố gắng một lần này nữa thôi, nếu chấn thương lần nữa, con sẽ giải nghệ” – chàng trai người Thái Bình đã hứa với bố mình như thế khi trở lại Hàm Rồng sau kì nghỉ Tết. Lời hứa xót xa này của Tuấn Anh thể hiện sự quyết tâm cho cơ hội lần cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số quá nhiều đen đủi của mình.

Đôi chân pha lê

Trong những chiến tích của bóng đá Việt Nam gần đây từ VCK U23 Châu Á 2018 đến Asian Cup 2019 có ai còn nhớ đến Nguyễn Tuấn Anh cầu thủ mà được HLV Arsène Wenger yêu thích nhất trong 4 cầu thủ lứa đầu của lò đào tạo HAGL được sang London tập luyện. Sự nghiệp của Tuấn Anh sẽ thăng hoa hơn nếu không bị hành hạ bởi quá nhiều chấn thương.

Trong lứa học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG không phải Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn mà chính là Tuấn Anh là cầu thủ được đánh giá tài năng nhất. Tiền vệ hào hoa này có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng chuyền bóng, dứt điểm và tư duy chơi bóng thông minh và hiện đại. Nhưng cơ thể của Tuấn Anh không phù hợp để chơi bóng bởi từ khi sinh ra anh đã bị hở hàm ếch, căn bệnh này khiến cơ địa của tiền vệ này không phù hợp với các hoạt động thể thao với cường độ cao đặc biệt là bóng đá. Việc hoạt động liên tục với cường độ cao trong quá trình thi đấu và tập luyện sẽ rất dễ gây ra chấn thương, thời gian phục hồi kéo dài hơn.

Chính vì vậy, tân đội trưởng của HAGL gặp rất nhiều chấn thương dai dẳng. Trong 6 năm, tổng cộng Tuấn Anh gặp 12 chấn thương khác nhau từ cơ lưng, cơ đùi, gân khoeo cho đến các chấn thương nghiêm trọng như dây chằng đầu gối hay sụn chêm. Lên bàn mổ 2 lần với 2 chấn thương ở cả 2 đầu gối khi mới ở tuổi 22 khi sự nghiệp mới bắt đầu. Những chấn thương quái ác đó đã tước đi những cơ hội để Tuấn Anh tỏa sáng ở các giải đấu của U23 hay ĐTQG.

Nhưng đáng tiếc nhất  cho Tuấn Anh khi bị mất đi cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos của Hy Lạp khi đã được chính HLV Wenger giới thiệu vì bị đứt dây chằng chéo trước gối trái. Trước thềm VCK U23 Châu Á , tiền vệ sinh năm 1995 bị HLV Park loại vì không đủ thể lực.

Vận đen cứ đeo bám chàng tiền vệ này ở mùa giải VĐQG 2018 khi gặp 1 chấn thương vô duyên trong trận gặp Hải Phòng khiến Tuấn Anh phải ngồi ngoài đến hết mùa giải và mất đi cơ hội làm nên lịch sử cùng ĐTQG.

Cơ hội cuối cùng

Ở tuổi 23 khi các đồng đội đang thăng hoa trong sự nghiệp, tài năng bắt đầu bước vào độ chín nhất thì “sân khấu” mà Tuấn Anh góp mặt chỉ là phòng tập hồi phục thể lực và giường bệnh. Nhưng như bao lần chấn thương khác vì đam mê với trái bóng, Tuấn Anh luôn kiên cường đối mặt, vượt qua nghịch cảnh.

Trước thềm mùa giải năm nay, việc xuất ngoại của Xuân Trường và Công Phượng để lại tấm băng đội trưởng cho Tuấn Anh với nhiều kì vọng của sự trở lại mạnh mẽ hơn sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Tấm băng đội trưởng là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng tập luyện hồi phục của Tuấn Anh để tiếp tục cống hiến những gì tốt nhất còn lại cho HAGL cũng như bóng đá Việt Nam. Người xưa có câu “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” sự nghiệp của chàng tiền vệ tài hoa này còn rất dài và hãy tin rằng bằng đam mê và niềm tin Tuấn Anh sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải 2019 này.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng yên tâm sang Hàn Quốc vì đã có nhân tố thay thế ở HAGL

C.T (Nguồn HAGL) |

Trước ngày sang Hàn Quốc gia nhập Incheon United, Công Phượng cho biết không hề lo lắng về việc thiếu hụt nhân sự ở HAGL, bởi đã có những cầu thủ chất lượng thay thế.

Tất cả thông tin về U22 Đông Nam Á, giải đấu U22 Việt Nam sắp tham dự

C.T (Nguồn VFF) |

Từ ngày 17-27.2.2019 sẽ diễn ra giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại bảng A, với các đối thủ U22 Thái Lan, Philippines và Timor Leste.

Lịch thi đấu V.League 2019 có "bất ngờ" vì Quang Hải và Hà Nội FC

C.T |

Với việc Hà Nội FC xuất sắc vượt qua Bangkok United để lọt vào vòng sơ loại cuối AFC Champions League, lịch thi đấu V.League 2019 đã có những ưu ái dành cho Quang Hải và đội bóng Thủ đô.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Công Phượng yên tâm sang Hàn Quốc vì đã có nhân tố thay thế ở HAGL

C.T (Nguồn HAGL) |

Trước ngày sang Hàn Quốc gia nhập Incheon United, Công Phượng cho biết không hề lo lắng về việc thiếu hụt nhân sự ở HAGL, bởi đã có những cầu thủ chất lượng thay thế.

Tất cả thông tin về U22 Đông Nam Á, giải đấu U22 Việt Nam sắp tham dự

C.T (Nguồn VFF) |

Từ ngày 17-27.2.2019 sẽ diễn ra giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại bảng A, với các đối thủ U22 Thái Lan, Philippines và Timor Leste.

Lịch thi đấu V.League 2019 có "bất ngờ" vì Quang Hải và Hà Nội FC

C.T |

Với việc Hà Nội FC xuất sắc vượt qua Bangkok United để lọt vào vòng sơ loại cuối AFC Champions League, lịch thi đấu V.League 2019 đã có những ưu ái dành cho Quang Hải và đội bóng Thủ đô.