Cố gắng hết sức thắng Campuchia

G.A |

Sau rất nhiều năm đá với Campuchia chỉ là thắng bao nhiêu và như thế nào, lần đầu tiên ĐT Việt Nam cảm thấy lo ngại và dè chừng đối thủ “cửa dưới” này.

“Toàn đội sẽ cố gắng tập trung, tuân thủ chiến thuật BHL đưa ra để giành kết quả cao nhất” - Đội trưởng Văn Quyết phát biểu ngắn gọn.

Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự e dè và thận trọng: “Tinh thần của các cầu thủ rất tốt, khi sớm quên đi thất bại ở SEA Games để tập trung cho vòng loại ASIAN Cup. Trận đấu rất quan trọng, tôi nghĩ cơ hội chiến thắng với cả hai đội là 50-50 và ĐT Việt Nam đánh giá cao Campuchia khi thắng Afghanistan 1-0. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất”.

Sự cẩn trọng và cả tôn trọng dành cho đối thủ lâu nay vẫn nhận cả “rổ bóng” khi gặp Việt Nam của ông Chung là sự thật. Chưa bao giờ và chưa khi nào, ở cấp ĐTQG mà Việt Nam khi gặp Campuchia lại có cảm giác bất an như thời điểm này, sau thất bại của U.22 Việt Nam với việc không vượt qua được vòng bảng SEA Games rồi HLV Hữu Thắng từ chức và HLV Mai Đức Chung phải lên “chữa cháy”.

Bóng đá Việt Nam không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ở SEA Games, nên công tác chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia gặp nhiều vấn đề. Ngay từ khâu lên danh sách đã có bất cập, khi chính HLV tạm quyền Mai Đức Chung cũng không nắm rõ ĐTQG trong khi không có sự tư vấn cần thiết từ trợ lý lẫn các bộ phận chức năng, thế nên triệu tập cả cầu thủ chấn thương (Võ Huy Toàn) rồi sửa sai bằng cách thay thế một cầu thủ vừa khỏi chấn thương khác và mấy tháng liên tục không thi đấu (Hoàng Thịnh), bỏ luôn cầu thủ đang đeo băng thủ quân (Thanh Trung) và “quên” khi triệu tập đúng 6 hậu vệ...

Đúng là thấy đáng lo cho ĐT Việt Nam. Campuchia đá sân nhà, và họ “bắt” các đội khách phải chơi trên sân nhân tạo - một phần nguyên nhân giúp họ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Afghanistan 1-0 ở lượt đấu trước. Ở AFF Cup hay SEA Games hơn 20 năm qua, Campuchia nếu không nhận cả “rổ bóng” vào lưới thì cũng thua dễ 4-5 bàn, mà mới nhất là thất bại 1-4 ở vòng bảng SEA Games 29.

Thế nhưng trận đấu chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải “cố hết sức” để chiến thắng đối thủ này.

G.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.