Thúy Vi từng có HCV thế giới khi thi đấu giải VĐTG năm 2013 ở Malaysia cũng với nội dung biểu diễn thương thuật. Cách đây gần một tháng, Dương Thúy Vi giành 2 HCV tại SEA Games 29 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó có 1 HCV ở nội dung thương thuật. Mới đây, Sở VHTT Hà Nội đã đề cử Dương Thúy Vi là ứng viên đại diện lĩnh vực thể thao trong cuộc bầu chọn Gương mặt Thủ đô ưu tú năm 2017. Sau khi kết quả được công bố, lễ vinh danh các gương mặt ưu tú năm 2017 sẽ được UBND TP.Hà Nội tổ chức vào ngày 10.10.
Dương Thúy Vi là một “cô gái vàng” với thể thao Việt Nam. Ngoài 2 tấm HCV thế giới, một trong những thành tích ấn tượng nhất của nữ VĐV người Hà Nội này là chiếc HCV tại Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) năm 2014 ở Incheon - Hàn Quốc. Điều đáng nói, đây là HCV duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại AISAD 2014.
Trong lễ vinh danh, trao thưởng do UBND TP.Hà Nội tổ chức cho các HLV, VĐV đạt kết quả cao tại SEA Games 29, cô gái 24 tuổi này đã khiến mọi người cảm động rơi nước mắt khi phát biểu và chia sẻ thật sự về nỗi đau đáu tuổi đời, tuổi nghề cũng như “đầu ra” công việc khó khăn sau khi giải nghệ.
Giải wushu VĐTG 2017 kết thúc ngày 3.10 và đội Việt Nam vẫn chờ đợi thêm những chiếc HCV khác.