Có bảo hiểm thì vẫn cần tinh thần thể thao

Lê Vinh |

1. Tin vui cho các câu lạc bộ, cầu thủ và đội ngũ trọng tài trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022: Họ sẽ tiếp tục được bảo hiểm.

Theo đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có năm thứ năm ký kết hợp tác với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) để trang bị gói bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ và đội ngũ trọng tài. Dù đã có bảo hiểm trong 4 năm qua nhưng vẫn phải nói lại rằng, việc ra sân làm nhiệm vụ cùng “tấm khiên bảo vệ” giúp cầu thủ, trọng tài yên tâm hơn trong trường hợp xấu xảy ra.

Bóng đá là môn thể thao đối khác, có tính chất mạnh mẽ và nhiều tình huống khó lường. Chấn thương có thể đến bất kỳ lúc nào, mức độ nặng, nhẹ khác nhau nhưng đều có ảnh hưởng đến sự nghiệp, không chỉ người dính chấn thương mà cả người gây ra chấn thương.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những cầu thủ phải sớm chia tay sự nghiệp vì không có tiền điều trị chấn thương. Cũng có những cầu thủ may mắn có ông bầu đứng ra giúp đỡ phần nào để bồi thường khi gây ra chấn thương cho đồng nghiệp. Vậy nên, có bảo hiểm thực sự là điều cần thiết, khi thực tế cho thấy, trong 4 mùa giải qua, số tiền mà PTI chi trả bảo hiểm cho rất nhiều trường hợp chấn thương lên đến gần 10 tỉ đồng.

2. Đại diện lãnh đạo VPF nói rằng, trang bị bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, trọng tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với VPF, khi là đơn vị quản lý, tổ chức, điều hành các giải đấu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, VPF vẫn cần nhấn mạnh hơn nữa vào việc các câu lạc bộ cần giáo dục ý thức cầu thủ, chơi bóng vì thành tích của cá nhân, câu lạc bộ nhưng trên tinh thần thể thao.

Không phải tự nhiên mà trong nhiều năm, V-League vẫn chưa thoát khỏi biệt danh “Võ-League”. Hiếm có mùa giải nào không xảy ra những sự việc gây nhức nhối mà hành động của cầu thủ không thể bào chữa bằng cách nói “nhiệt tình quá mức” một cách đơn giản.

Chấn thương là điều khó tránh trong bóng đá, nhưng nếu điều đó xảy ra, hãy để nó là điều không may chứ không phải chuyện triệt hạ lẫn nhau, hay sự căng thẳng vùng miền, dẫn đến hậu quả là ảnh hưởng đến mình, đến đồng nghiệp, câu lạc bộ và thậm chí là cả đội tuyển quốc gia.

Chẳng cầu thủ nào muốn rơi vào tình cảnh nhận tiền khi nằm trên giường bệnh với cái chân phải bó bột, còn “tội đồ” thì mang theo sự hối hận và cái nhìn không thiện cảm từ xã hội. Bóng đá đẹp mang lại niềm vui, thu hút khán giả và dĩ nhiên, dần dần nuôi sống được chính mình để “tiền bảo hiểm chỉ là giá trị tinh thần chứ không cần dùng đến”.

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gặp gỡ, chúc mừng các "cô gái vàng" bóng đá Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Chiều nay (10.2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái vàng" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Bóng đá Việt Nam: Có một mùa xuân đặc biệt như thế!

TAM NGUYÊN |

Ở một trong những mùa xuân đặc biệt nhất, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đã trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy không chỉ cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam và những "bữa tiệc" ngày Tết

PHẠM ĐÌNH |

Cả đội tuyển nam và nữ đều giành những chiến thắng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, mang đến "bữa tiệc" cho người hâm mộ dịp Tết Nhâm Dần.

Đội hình tuổi Dần tiêu biểu của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ tuổi Dần đang thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, thủ môn Bùi Tấn Trường hay trung vệ Bùi Văn Đông (1986) vẫn đang miệt mài thi đấu ở tuổi 36.

Những lần bóng đá Việt Nam thi đấu vào dịp Tết

AN NGUYÊN |

Tết Nguyên đán là thời điểm để nhiều gia đình quây quần bên nhau cùng chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Thế nhưng, các cầu thủ Việt Nam đã gác lại niềm vui riêng để thi đấu và cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Thủ tướng gặp gỡ, chúc mừng các "cô gái vàng" bóng đá Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Chiều nay (10.2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái vàng" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Bóng đá Việt Nam: Có một mùa xuân đặc biệt như thế!

TAM NGUYÊN |

Ở một trong những mùa xuân đặc biệt nhất, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đã trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy không chỉ cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam và những "bữa tiệc" ngày Tết

PHẠM ĐÌNH |

Cả đội tuyển nam và nữ đều giành những chiến thắng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, mang đến "bữa tiệc" cho người hâm mộ dịp Tết Nhâm Dần.

Đội hình tuổi Dần tiêu biểu của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ tuổi Dần đang thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, thủ môn Bùi Tấn Trường hay trung vệ Bùi Văn Đông (1986) vẫn đang miệt mài thi đấu ở tuổi 36.

Những lần bóng đá Việt Nam thi đấu vào dịp Tết

AN NGUYÊN |

Tết Nguyên đán là thời điểm để nhiều gia đình quây quần bên nhau cùng chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Thế nhưng, các cầu thủ Việt Nam đã gác lại niềm vui riêng để thi đấu và cống hiến cho bóng đá nước nhà.