Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải:

“CLB Viettel chưa làm được như Thể Công ngày xưa”

HOÀI MINH |

CLB Viettel luôn được so sánh với Thể Công của lịch sử và ở góc nhìn của “một người Thể Công”, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng, đội bóng này còn phải cố gắng nhiều, nếu muốn bảo vệ chức vô địch bằng lối chơi đẹp và có thể chinh phục khán giả.

Nhìn Viettel, Hà Nội... nhớ “cơn lốc đỏ” Thể Công

Những cú ngã bất ngờ của Viettel và Hà Nội ở vòng mở màn V.League 2021 là hệ quả của quá trình chuẩn bị vội vã, cũng là minh họa cho sự khắc nghiệt của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Trùng hợp, nhà đương kim vô địch và Á quân đều thua những đội bóng sẽ phải lo trụ hạng là Hải Phòng và Nam Định.

Vấn đề được chỉ ra, với một trận đấu cụ thể thì yếu tố đánh giá đối thủ, lên đấu pháp, chiến thuật luôn mang tính chất sống còn. Và theo đánh giá của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, một trong số những tượng đài của Thể Công, Viettel lẫn Hà Nội đều đã đánh giá sai năng lực của đối thủ. Những yếu tố sân bãi, cổ động viên hay điều kiện khách quan... có tác động quan trọng nhưng bản chất cũng chỉ là vai trò phụ, còn mấu chốt vẫn nằm ở sai lầm trong đấu pháp.

Ví như “Thể Công thời Vũ Mạnh Hải” cũng từng bị Nam Định hạn chế bằng mặt sân xấu nhưng đội bóng cần linh hoạt đấu pháp: “Ngày xưa, Thể Công cũng từng đá với Nam Định tại sân Chùa Cuối. Họ biết Thể Công chơi nhỏ, đá nhanh, chỉ 1-2 chạm nên để cỏ dài và dày không cắt nhằm hạn chế. Chúng tôi biết điều đó và khắc phục bằng nhiều cách, như cố gắng chuyền phía trên mặt cỏ để hạn chế độ nẩy, tranh thủ chuyền xa, chuyền bất ngờ hoặc có những chiến thuật đánh vào điểm yếu nhất đối phương, kéo các cầu thủ phòng thủ ra khỏi khu vực phòng ngự. Có rất nhiều biện pháp chiến thuật. Có vẻ cả huấn luyện viên của Viettel và Hà Nội có vẻ nghiên cứu không kỹ đối thủ, dẫn tới bất ngờ trước các đội phản công”, ông Hải chia sẻ.

Cựu danh thủ Thể Công (1969-1981) và là một phần của “Thế hệ vàng” bóng đá quân đội, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, như Viettel hiện tại cần cải thiện nhiều điều để đạt được những thành công như bậc tiền bối.

“Viettel bây giờ muốn chơi hay được như Thể Công ngày trước, muốn chơi làm sao phối hợp chặt chẽ 1-2 chạm, có những mảng miếng phối hợp rõ ràng thì có lẽ chưa có khả năng. Các cầu thủ hiện tại phải nói là chưa đồng đều và còn nhiều vị trí chưa phù hợp, hoặc chưa đủ trình độ. Một phần do các em còn trẻ nên các huấn luyện viên sẽ phải đắn đo, phải nghĩ, phải đánh giá được đúng khả năng cầu thủ mình, cầu thủ đối phương để đề ra chiến thuật đấu pháp hợp lý.

Thực ra, Viettel năm ngoái vô địch một phần cũng là thời cơ đến và biết nắm bắt, chắt chiu qua từng trận một. Như trận gặp Hà Nội, đội bóng có khả năng trình diễn hàng đầu Việt Nam, phối hợp tốt và mang dáng dấp các đội bóng Châu Âu. Viettel không thể đôi công với họ nhưng biết cách bẻ vụn trận đấu, không để Quang Hải hay Văn Quyết dễ dàng hoạt động. Trận đấu có thể xem rất chán nhưng mục đích cuối cùng là điểm số đã thành công”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải giải thích thêm.

Viettel chưa thể trở lại với lối đá tấn công hấp dẫn như thời tiền bối, một phần có lẽ cũng do chưa thể áp đặt triết lý xuyên suốt ngay từ đội trẻ, của lò Viettel. Nhận định về điều này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng bóng đá là môn nghệ thuật khắt khe, không phải cứ đào tạo là sẽ có được cầu thủ giỏi: “Bản thân Hà Nội cũng không thể nói cứ đào tạo là sẽ có người thay thế Quang Hải và thay thế Văn Quyết. Bóng đá là môn nghệ thuật khắt khe, hàng bao nhiêu năm mới có Maradona, Pele. Do đó, phải biết cách “liệu cơm gắp mắm”, đánh giá đúng và phát huy tối đa những nhân sự đang có trong tay...”.

Nhớ những khán đài đỏ rực...

Sau 2 mùa giải miễn phí vé vào sân, Viettel quyết định mở bán vé tại V.League 2021. Tuy nhiên, các khán giả đến sân có phần hơi thưa trong ngày đầu của mùa giải mới. Trong trận đấu với Hải Phòng, ban tổ chức chỉ phát hành 5.000 vé do tuân thủ quy định phòng chống dịch nhưng những khán đài có phần vắng, khiến nhiều người có cảm giác hụt hẫng và càng thêm nhớ về những ngày xưa cũ.

“Việc khán giả đến sân đông hay ít phụ thuộc vào lối chơi và thành tích của đội bóng. Nếu như đá đẹp mà thua thì khán giả ngày càng ít đi, như sức hút của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phần nào “giảm nhiệt” sau 5 năm lên V.League. Viettel cũng thế thôi, nếu Thể Công hồi xưa mà không phải đội bóng hay và vô địch nhiều năm cũng chưa chắc đã nhận được nhiều quan tâm, yêu mến.

Hà Nội thời kỳ đầu ít khán giả nhưng bây giờ đã có lượng lớn fan hâm mộ. Vấn đề xây dựng một đội bóng, dù muốn đá hay đá đẹp nhưng trước tiên là phải giành chiến thắng. Như chức vô địch của Viettel, đó là tài năng của huấn luyện viên. Dù lực lượng có hạn, nhiều yếu tố chưa thể so với Hà Nội và chưa chắc đã thắng dễ Sài Gòn, thế nhưng Viettel biết chắt chiu, về đích kiểu “1-0 và 3 điểm”. Khi thắng thì mọi người quan tâm và nhớ đến. Mọi thứ cần từng bước...”, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá mở cửa tự do tiếp đón nhà vô địch Viettel

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá quyết định không bán vé và mở cửa tự do trong trận cầu tiếp đón Viettel trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2021.

Hà Nội, Viettel và cách thua ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Tại vòng 1 V.League 2021, Hà Nội và Viettel đã đón nhận thất bại theo những cách khác nhau.

2,5 tỉ tiền thưởng và động lực trận khởi đầu V.League 2021 của Viettel

PHẠM ĐÌNH |

Dù đã có số tiền thưởng 2,5 tỉ đồng như một liều "doping" trước ngày khai mạc V.League 2021, tuy nhiên câu lạc bộ Viettel đã thi đấu thiếu động lực trong trận thua Hải Phòng.

Viettel thua bởi hàng thủ "bất đắc dĩ" và tâm lý của nhà vô địch

HOÀI MINH |

Hàng công bế tắc, trong khi hàng thủ thiếu đi nhưng cái tên tốt nhất là một phần nguyên nhân khiến Viettel nhận về trận thua 0-1 trước Hải Phòng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thanh Hoá mở cửa tự do tiếp đón nhà vô địch Viettel

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá quyết định không bán vé và mở cửa tự do trong trận cầu tiếp đón Viettel trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2021.

Hà Nội, Viettel và cách thua ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Tại vòng 1 V.League 2021, Hà Nội và Viettel đã đón nhận thất bại theo những cách khác nhau.

2,5 tỉ tiền thưởng và động lực trận khởi đầu V.League 2021 của Viettel

PHẠM ĐÌNH |

Dù đã có số tiền thưởng 2,5 tỉ đồng như một liều "doping" trước ngày khai mạc V.League 2021, tuy nhiên câu lạc bộ Viettel đã thi đấu thiếu động lực trong trận thua Hải Phòng.

Viettel thua bởi hàng thủ "bất đắc dĩ" và tâm lý của nhà vô địch

HOÀI MINH |

Hàng công bế tắc, trong khi hàng thủ thiếu đi nhưng cái tên tốt nhất là một phần nguyên nhân khiến Viettel nhận về trận thua 0-1 trước Hải Phòng.