CLB TPHCM đang là một “con tin”...

HOÀI ĐAN |

Ngày 24.5, khi xuất hiện công văn của doanh nghiệp bảo trợ CLB TPHCM gửi đến UBND TPHCM với thông điệp sẽ giải thể đội bóng nếu không được tạo điều kiện thực hiện lắp đặt các trụ, bảng quảng cáo, thì HLV Hữu Thắng cũng ra mắt đội bóng này với cương vị Chủ tịch và công bố những kế hoạch vĩ mô...

Trở thành “con tin”

Năm 2017, CLB TPHCM chính thức tham gia sân chơi V.League sau khi giành vé thăng hạng ở giải hạng Nhất Quốc gia 2016. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh được UBND TPHCM giao nhiệm vụ bảo trợ cho CLB bóng đá TPHCM. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ lo kinh phí để đội bóng duy trì hoạt động và từng bước thực hiện những tham vọng lớn ở sân chơi V.League, giúp bóng đá TPHCM tìm lại vị thế của một trung tâm bóng đá lớn.

Ngày 17.5, Cty Bình Minh đã có công văn gửi UBND TPHCM, lãnh đạo thành phố và các đơn vị chức năng liên quan đến vấn đề bảo trợ cho CLB bóng đá TPHCM. Theo nội dung công văn, với việc bảo trợ cho CLB TPHCM, công ty này được UBND thành phố cho phép thực hiện lắp đặt 145 trụ, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng. Tuy nhiên, Cty Bình Minh trong suốt 2 năm qua đã gặp khó khăn về mặt thủ tục pháp lý trong việc thực hiện lắp đặt các trụ, bảng quảng cáo.

Sau khi nêu những khó khăn ở từng khu vực cụ thể đã cho rằng không thể thực hiện việc bảo trợ CLB bóng đá TPHCM như cam kết với UBND TPHCM, Bình Minh đã đưa ra yêu cầu trong vòng 30 ngày nếu không nhận được sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng sẽ gửi văn bản đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin giải thể CLB TPHCM. Do chi ra đến 150 tỉ đồng từ khi nhận lời nuôi bóng đá trong khi không có khoản thu nào từ đội bóng, họ thiếu kinh phí trầm trọng để đội duy trì hoạt động.

Công văn đưa ra yêu cầu, điều kiện và giống như “tối hậu thư” của Công ty Bình Minh, CLB TPHCM vô tình trở thành “con tin” của doanh nghiệp này. Hiểu nôm na là nếu doanh nghiệp không được đáp ứng quyền lợi thì sẵn sàng xoá sổ đội bóng được xem là “đứa con” của TPHCM. Đây là điều đang đi ngược lại với những khẩu hiệu được hô hào khi đội bóng bước lên V.League rồi ra mắt hoành tráng, với biết bao kế hoạch to tát, vĩ mô đưa ra.

Tương lai nào cho Chủ tịch Hữu Thắng?

Đúng vào thời điểm công văn gây áp lực đòi quyền lợi của doanh nghiệp bảo trợ đội bóng bị rò rỉ thì CLB TPHCM tiến hành ra mắt tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chia tay TPHCM đã tạo ra một khoảng trống lớn ở thượng tầng đội bóng. Điều mà TPHCM mất không chỉ về mặt nhân sự mà còn về mặt hình ảnh khi tất cả đều thấy những điều mà Lê Công Vinh đã làm có ảnh hưởng lớn. Cũng từ đó, CLB TPHCM dù mới “chân ướt chân ráo” lên V.League nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận và người hâm mộ. Đặc biệt, cái tên Công Vinh cũng đã hút khán giả nhiều hơn cho đội bóng.

Bây giờ, khi bổ nhiệm HLV Hữu Thắng vào vị trí Chủ tịch CLB được xem là bước đi đầy ý đồ của các ông chủ đội bóng. Chủ tịch Hữu Thắng được xem như người thay thế hoàn hảo cho vị trí trống mà Công Vinh để lại. Bởi lẽ, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam là người không chỉ có thương hiệu mà cũng là người được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Thế nên việc HLV Hữu Thắng xuất hiện ở TPHCM sẽ giúp đội bóng giải bài toán cả về mặt nhân sự cũng như mang lại niềm tin cho người hâm mộ sau những hoang mang từ những thông tin trái chiều ở hậu trường.

Không chỉ bổ nhiệm Chủ tịch Hữu Thắng, CLB còn đưa bà Mae Mua vào vị trí Giám đốc điều hành. TPHCM vẫn sẽ tiến hành những kế hoạch lớn. Cụ thể, Học viện bóng đá liên kết với Juventus sẽ ra mắt vào tháng 6 và bắt đầu tuyển sinh trong tháng 7, tháng 8.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp bảo trợ CLB đã có công văn gửi UBND TPHCM đòi quyền lợi cũng như mang đội bóng ra làm “con tin” khiến nhiều người hoang mang. Một câu hỏi được đặt ra là tương lai của HLV Hữu Thắng và CLB TPHCM sẽ ra sao nếu như theo nội dung công văn, sau 30 ngày Bình Minh không được sự hỗ trợ?

Trong ngày ra mắt đội bóng TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ với báo chí: “CLB TPHCM nếu giải tán sao tôi về làm được. Tôi là người rất trọng danh dự nên chắc chắn không có”.

Khi mùa giải 2018 bắt đầu, CLB TPHCM cũng gặp những rắc rối ở thượng tầng với sự ra đi của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Lý do chia tay được cựu cầu thủ xứ Nghệ tiết lộ là không còn tiếng nói chung với những người lãnh đạo. Thế nên, có thể thấy những vấn đề “cơm không lành, canh không ngọt” ở hậu trường đã xuất hiện, báo hiệu sự không êm ả ở THCM.

Thật khó để nói về tương lai của CLB TPHCM lúc này, nhưng với công văn gây áp lực đòi quyền lợi của doanh nghiệp bảo trợ, CLB TPHCM đang là một “con tin” đúng nghĩa. Và chuyện “con tin” bóng đá có thể bị “khai tử” bất cứ lúc nào là điều hoàn toàn có thể xảy ra mà trường hợp cùng bài học của Navibank Sài Gòn rồi Sài Gòn Xuân Thành mới hôm nào vẫn còn nóng hổi.

Ngay sau khi thông tin về công văn của Công ty Bình Minh rò rỉ, CLB TPHCM đã có thông cáo báo chí trong ngày 24.5. Theo đó, CLB TPHCM khẳng định không có chuyện đội bóng sẽ giải thể. Đội khẳng định, vẫn hoạt động theo đúng chiến lược và kế hoạch đã đề ra, vì một nền bóng đá mạnh của thành phố.

“Tôi về không phải để thay thế HLV Miura”

Sau khi ra mắt vị trí Chủ tịch CLB TPHCM, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ, ông về đây không phải để thay thế HLV Miura như nhiều người nghĩ và công việc của ông là ở cấp độ quản lý, hỗ trợ HLV người Nhật Bản.

“CLB TPHCM là của nhân dân TPHCM. Tôi cảm thấy điều đó là vinh dự và thử thách mới cho tôi trong công tác quản lý đội bóng. Tôi về đây không phải thay ai đó, vì công việc này làm dài hơi. HLV Miura sẽ làm chứ không phải tôi thay thế. Tôi chỉ có giải pháp tốt nhất để đội bóng vượt khó khăn, còn về chuyên môn và nhân sự thì ông Miura toàn quyền quyết định. Điều ấy nằm trong kế hoạch sắp tới và chúng tôi sẽ làm việc để bổ sung về nhân sự. Nhiệm vụ của tôi là giúp cho ông Miura làm tốt nhất. Tôi cố gắng hết mình đưa đội bóng vượt khó khăn, CLB TPHCM sẽ có thêm nhiều cầu thủ chất lượng ở giai đoạn 2 và mùa sau. HLV Miura cũng than thở nhiều với tôi vì có những lúc chỉ 12 cầu thủ tập luyện, bởi đội bóng gặp nhiều khó khăn về lực lượng, chấn thương cùng án phạt. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có được đội hình ổn định và muốn CLB TPHCM sẽ tiếp bước được niềm tin yêu. Công việc mới cần thời gian để làm chứ không thể ngày một ngày hai được, tôi đã trao đổi với các cầu thủ nên cần tôn trọng HLV trưởng, nhất là thời điểm khó khăn này và động viên họ vượt qua thời điểm khó khăn này...” Đ.H

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Số phận một đội bóng

ĐỘC PHONG |

“Trong vòng 30 ngày nếu không nhận được sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ gửi văn bản đến VFF và xin giải thể CLB TPHCM…”.

Có cả 2 cựu HLV đội tuyển quốc gia, CLB TPHCM có được "giải cứu"?

ĐÌNH THẢO |

CLB TPHCM vừa chính thức ra mắt HLV Nguyễn Hữu Thắng ở vai trò Chủ tịch CLB và cùng với HLV Miura, đội bóng này đang có tới 2 cựu HLV đội tuyển quốc gia.

Chi hơn 150 tỉ đồng, nhà tài trợ CLB TPHCM gây áp lực đòi quyền lợi

HOÀI ĐAN |

CLB TPHCM đang đứng trước nguy cơ giải thể nếu sau 30 ngày, nhà tài trợ không được đáp ứng quyền lợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số phận một đội bóng

ĐỘC PHONG |

“Trong vòng 30 ngày nếu không nhận được sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ gửi văn bản đến VFF và xin giải thể CLB TPHCM…”.

Có cả 2 cựu HLV đội tuyển quốc gia, CLB TPHCM có được "giải cứu"?

ĐÌNH THẢO |

CLB TPHCM vừa chính thức ra mắt HLV Nguyễn Hữu Thắng ở vai trò Chủ tịch CLB và cùng với HLV Miura, đội bóng này đang có tới 2 cựu HLV đội tuyển quốc gia.

Chi hơn 150 tỉ đồng, nhà tài trợ CLB TPHCM gây áp lực đòi quyền lợi

HOÀI ĐAN |

CLB TPHCM đang đứng trước nguy cơ giải thể nếu sau 30 ngày, nhà tài trợ không được đáp ứng quyền lợi.