Sáng 24.2, Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn - ông Trần Hòa Bình đã công bố một loạt những thay đổi về cấu trúc nhân sự, kế hoạch của đội bóng thời gian tới.
Vì sao thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành?
Kể từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ông Vũ Tiến Thành không còn trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Sài Gòn tập luyện, thay vào đó là cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Masahiro Shimoda.
“Kể từ ngày 24.2, ông Shimoda sẽ làm huấn luyện viên của đội Sài Gòn thay cho ông Vũ Tiến Thành. Còn ông Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc khối bóng đá của PVF, bắt đầu từ ngày 1.3. Điều này phù hợp với chiến lược kết hợp giữa đi tắt đón đầu và phát triển bền vững của câu lạc bộ Sài Gòn”, ông Trần Hòa Bình tiết lộ.
Ông Bình nhấn mạnh, Sài Gòn đang thực hiện việc J.League hóa mạnh mẽ đội bóng. Vì thế, ông đã đưa 4 cầu thủ từ J.League qua thi đấu, nhưng đó mới chỉ là “phần ngọn”. Còn phần gốc là việc phải có một huấn luyện viên Nhật Bản dẫn dắt. Ông Masahiro Shimoda phù hợp với việc này để tạo nên “sự đồng bộ” ở đội bóng. Chuyên gia sinh năm 1967 có kinh nghiệm về huấn luyện, quản lý và có thể nói tốt đến 3 ngoại ngữ. Vì thế, việc bổ nhiệm ông Shimoda làm huấn luyện viên không khiến mọi người bất ngờ.
Còn ông Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhận nhiệm vụ nặng nề tại PVF - nơi đào tạo trẻ từ lứa U.12 đến U.19, để có thể ươm mầm nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam. Bầu Bình nhấn mạnh, ông Vũ Tiến Thành rất hào hứng với công việc mới. Kể cả khi Sài Gòn không đạt thành tích tốt với ông Shimoda, ông Vũ Tiến Thành cũng sẽ không trở lại làm huấn luyện viên. Ông nói: “Chúng tôi phải làm mọi thứ triệt để, nếu ông Shimoda làm không tốt, tôi sẽ cân nhắc bổ nhiệm một huấn luyện viên người Nhật khác”.
Ngoài việc thay huấn luyện viên, đội Sài Gòn còn bổ nhiệm cựu Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của FC Tokyo, ông Kenzo Fujiwara làm Phó giám đốc điều hành đội Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 24.2. Cựu cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy sẽ làm huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên trung tâm bóng đá cộng đồng , tham gia việc quản lý vận hành trung tâm Thành Long - nơi đặt đại bản doanh của đội.
Còn tiền vệ Ryutaro Karube, vốn tốt nghiệp Đại học Meiji, sẽ chuyển sang làm việc tại phòng sáng tạo, trách nhiệm xã hội, chịu trách nhiệm phát triển bóng đá cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội, quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam tại Nhật Bản.
Đưa cầu thủ hay nhất đội sang Nhật Bản
Ngoài việc thay đổi cấu trúc nhân sự cấp cao ở đội bóng, bầu Bình cũng tiết lộ việc đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang J.League 2 thi đấu cho FC Ryukyu. Cao Văn Triền, sinh năm 1993 là đội trưởng của câu lạc bộ Sài Gòn, nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất đội ở mùa giải 2020. Còn Trần Danh Trung thuộc biên chế của Viettel. Tuy nhiên, Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn ông Trần Hòa Bình đã có cuộc làm việc với ban lãnh đạo đội Viettel, để đưa Danh Trung sang Nhật Bản cùng Cao Văn Triền.
“Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sẽ sang Nhật Bản vào đầu tháng 7 tới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AFC Cup, cũng như tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ có cử một thông dịch viên để giúp đỡ cậu ấy tại Nhật Bản. Ngoài ra, đội bóng cũng cử các chuyên gia để trợ giúp hai cậu ấy về chuyên môn, ngoại ngữ để có thể thích ứng nhanh nhất với J.League”, ông Trần Hòa Bình chia sẻ sáng 24.2.
Ông Bình thừa nhận việc để Cao Văn Triền sang Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến thành tích của đội. Tuy nhiên, vì mục tiêu phục vụ cho bóng đá Việt Nam, ông đã kết nối để Triền và các cầu thủ từ những đội khác sang Nhật Bản. Trong 1-2 tuần tới, Sài Gòn sẽ công bố việc hợp tác ở một đội thuộc J.League 3, để có thể đưa thêm 2 cầu thủ Việt Nam sang thi đấu.
Cao Văn Triền và Danh Trung sẽ là những cầu thủ tiếp theo của Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu sau Lê Công Vinh (Consodale Sapporo, 2013), Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016), Công Phượng (Mito Hollyhock, 2016) và Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka, 2021).
Ông Trần Hòa Bình tiết lộ: Với những bước đi bền vững, nhanh chóng, Sài Gòn đã tạo được uy tín tại bóng đá Nhật Bản. Theo ông Bình, lúc này có đến hơn 20 cầu thủ Nhật Bản nộp hồ sơ để về thi đấu cho đội thời gian tới. Ngoài ra tại Nhật Bản, một số lượng fan hâm mộ địa phương muốn có áo đấu của đội bóng, nơi có nhiều chuyên gia Nhật Bản, cầu thủ nổi tiếng đang làm việc.