CLB Hà Nội và đoạn kết nghiệt ngã của V.League

HOÀI ĐAN |

Trong 3 đội có cùng 45 điểm và còn cơ hội vô địch V.League ở vòng hạ màn, Hà Nội là đội bóng vẫn còn quyền tự quyết mọi chuyện. Thế nhưng họ đã và sắp trải qua một đoạn kết V.League của đầy rẫy những sự nghi ngờ.

Ở mùa giải 2016, trận “chung kết” của V.League diễn ra trên sân Cẩm Phả vòng đấu thứ 25, bàn thắng duy nhất của Văn Quyết ở những phút cuối trận giúp Hà Nội giành 3 điểm kịch tính trước đối thủ trực tiếp Than Quảng Ninh, qua đó vươn lên xếp số 1.

Với lợi thế này đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đăng quang ngôi vô địch sau khi vượt qua đội bóng đã hết mục tiêu là Thanh Hoá ở trận đấu cuối cùng. Đó là thời điểm mà không ít người nghi ngờ tiêu cực và cho rằng đội bóng đất Mỏ không dám vô địch.

Năm nay, Hà Nội cũng sẽ quyết định mùa giải bằng trận đấu cuối cùng với Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả ở vòng đấu hạ màn V.League 2017. Đó là trận đấu mà đội bóng Thủ đô chỉ cần thắng Thân là bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp kết quả của Quảng Nam và FLC Thanh Hoá.

Cuộc đua vô địch V.League 2017 tiếp tục bị một bộ phận dư luận đặt bị trong sự nghi ngờ. Trước vòng đấu thứ 25, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Quảng Nam đã bị đồn đoán như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng, Quảng Nam sẽ được tạo cơ hội để vô địch.

Thế nhưng 90 phút trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đã có trận đấu không khoan nhượng với Quảng Nam và giành chiến thắng 1-0 với “bàn thắng vàng” của Văn Quyết.

Văn Quyêt đã ghi bàn thắng quyết định trận gặp Quảng Nam. Ảnh: H.A
Văn Quyêt đã ghi bàn thắng quyết định trận gặp Quảng Nam. Ảnh: H.A

Dù Hà Nội đã chứng minh cho tất cả thấy họ không “nhường” Quảng Nam vô địch, thế nhưng cánh cửa hẹp để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lên ngôi lại nằm trong tay đội bóng Thủ đô ở vòng cuối. Thế nên chính trong cái sự kịch tính ấy lại bị đặt dấu hỏi về tính kịch. Hà Nội FC vẫn sẽ bị khán giả “soi” ở trận đấu cuối cùng.

Bóng đá suy cho cùng là cuộc chơi mà thắng thua đều không thể lường trước. Hà Nội có thể thua hoặc hoà trong trận đấu tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy, đó lại là kết quả khiến họ không thể “vô địch trong lòng NHM”.

Đó là điều nghiệt ngã của bóng đá mà chính HLV Chu Đình Nghiêm đã nói rằng ông và các học trò đã quá quen với điều này nên "chẳng còn quan tâm nữa". Còn tiền đạo Văn Quyết thì nói một câu thiết thực hơn: “Nhượng bộ đối thủ, ai nuôi sống gia đình tôi?”.

Đoạn kết V.League 2017, dù hạ màn với kết quả nào đi chăng nữa thì vẫn khó có thể làm hài lòng tất cả. Và nếu quả thật, bóng đá diễn ra mà mọi thứ không bị chi phối bằng thế lực nào thì nó vẫn sẽ đẹp với những người dành niềm tin và dõi theo.

Hãy để những giọt nước, nụ cười mắt thắng thua không phải là giả dối. Hy vọng, những khán giả đã bất chấp tất cả đến sân xem V.League không bị lừa dối bởi thứ bóng đá “quà tặng”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.