CLB Hà Nội nói gì về quảng cáo Quang Hải uống bia?

HOÀI ĐAN |

Sau khi hình ảnh tiền vệ Quang Hải xuất hiện trong clip quảng báo bia gây xôn xao dư luận, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội đã lên tiếng chính thức về vụ việc.

“Việc Quang Hải tham gia quảng cáo là do hãng bia đã làm việc trực tiếp với CLB Hà Nội.

Chúng tôi đồng ý để Hải tham gia quảng cáo dựa trên các điều khoản hợp tác mà luật pháp không cấm. Quang Hải xuất hiện và biểu diễn, ghi hình dựa theo yêu cầu của phía thương hiệu. Việc họ sử dụng hình ảnh của U23 Việt Nam và vi phạm bản quyền thì đúng hay sai do đối tác này chịu trách nhiệm”. Ông Hội lên tiếng và cho rằng, về việc hãng bia nếu sử dụng những hình ảnh phản cảm, quan điểm của ông là không ủng hộ.

Tuy nhiên, nếu không để Quang Hải mặc áo U23 mà mặc những chiếc áo đụng thương hiệu khác thì việc chịu trách nhiệm là của đối tác: “Việc họ lên nội dung, sử dụng hình ảnh có vi phạm hay không, chắc chắn bộ phận pháp lý phải cân nhắc. 

Khi để Quang Hải mặc áo không chỉ liên quan đến U23 Việt Nam mà cả một nhãn hàng khác và vi phạm bản quyền thì họ phải chịu trách nhiệm. Trong thoả thuận, Hải chỉ xuất hiện đúng thời gian, địa điểm và làm đúng với những nội dung luật không cấm”.

Hình ảnh Quang Hải quảng cáo bia trên truyền hình.
Hình ảnh Quang Hải quảng cáo bia trên truyền hình.

Về đoạn quảng cáo với hình ảnh được xem là phản cảm với một cầu thủ trẻ, tái hiện màn cào tuyết sút phạt rồi ăn mừng bằng cách cầm lon bia uống của Quang Hải, ông Hội đưa ra quan điểm: “Cá nhân tôi, sau khi xem những hình ảnh mà cầu thủ uống bia trên sân cỏ cũng cho là không nên”.

Thực tế, bản chất trong việc Quang Hải dính vào lùm xùm quanh việc quảng cáo bia một phần vì sự không chặt chẽ trong các điều khoản được ký kết giữa hai bên. Phía CLB Hà Nội không đánh giá hết được những hệ luỵ trong việc kiểm soát hình ảnh một cầu thủ trẻ liên quan đến đồ uống có cồn khi lên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, hãng bia đã lợi dụng hiệu ứng, hình ảnh U23 Việt Nam và cách xây dựng nội dung, thể hiện không phù hợp. 

Cần phải nhớ, trên thế giới đã có nhiều cầu thủ nổi tiếng quảng cáo bia rượu nhưng không có cầu thủ trẻ. Và đa phần các ngôi sao quảng cáo đồ uống có cồn đều ở tuổi ngoài 30 hay đã giải nghệ, với hình ảnh xuất hiện rất chừng mực chứ không mặc áo giống ĐTQG rồi ăn mừng bàn thắng tái hiện bằng cách ngửa cổ uống bia rất phản cảm.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Lời hứa trăm tỉ của doanh nhân và li bia quảng cáo của Quang Hải

Thẩm Hồng Thụy |

Doanh nhân Trần Văn Liêng - ứng viên vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách về tài chính - đã có lời hứa kiếm cả trăm tỉ đồng mỗi năm cho tổ chức này bằng một ứng dụng di động (app) về bóng đá.

Ai đáng trách khi Quang Hải quảng cáo bia?

HOÀI ĐAN |

Hình ảnh cầu thủ trẻ Quang Hải xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo bia đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận.

Quang Hải vẫn “tịt ngòi”, Hà Nội bị Sài Gòn cầm chân ở Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 22.4, Hà Nội FC đã bị Sài Gòn cầm chân với tỉ số 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Thêm một trận đấu mà Quang Hải chưa tìm lại được cảm giác bóng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Lời hứa trăm tỉ của doanh nhân và li bia quảng cáo của Quang Hải

Thẩm Hồng Thụy |

Doanh nhân Trần Văn Liêng - ứng viên vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách về tài chính - đã có lời hứa kiếm cả trăm tỉ đồng mỗi năm cho tổ chức này bằng một ứng dụng di động (app) về bóng đá.

Ai đáng trách khi Quang Hải quảng cáo bia?

HOÀI ĐAN |

Hình ảnh cầu thủ trẻ Quang Hải xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo bia đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận.

Quang Hải vẫn “tịt ngòi”, Hà Nội bị Sài Gòn cầm chân ở Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 22.4, Hà Nội FC đã bị Sài Gòn cầm chân với tỉ số 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Thêm một trận đấu mà Quang Hải chưa tìm lại được cảm giác bóng.