Chuyện tiền thưởng ở SEA Games

ĐĂNG HUỲNH |

SEA Games 29 đang cận kề, thế nhưng các lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn gấp rút tiến hành công tác vận động, tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ cho quỹ “thưởng nóng”. Đây chính là nguồn “thu nhập chính” của các VĐV, HLV.

Đoàn TTVN đã có hơn 2 tỉ…

Tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 29 của Đoàn TTVN, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết các doanh nghiệp đã tài trợ cho đoàn lên đến hơn 2 tỉ tiền mặt dùng để “thưởng nóng” cho các VĐV. Việc xác định VĐV xuất sắc sẽ dựa theo thành tích thi đấu tại SEA Games 29 do Đoàn TTVN lựa chọn để nhà tài trợ trao thưởng, theo đó tiền thưởng là 20 triệu đồng/người.

Ông Phấn cũng cho  biết, lãnh đạo đoàn đang tiếp tục đàm phán thêm với các nhà tài trợ.Trước thềm SEA Games 29, vẫn có một số nhà tài trợ và Mạnh Thường Quân tiếp tục ủng hộ cho Đoàn TTVN. Con số công bố tại lễ xuất quân vẫn chưa dừng lại, và dự báo sẽ cao hơn con số 2,2 tỉ đồng tiền thưởng của đoàn TTVN  ở SEA Games 28. Thậm chí, có nhiều đơn vị tài trợ không thực hiện ký kết mà chuyển thẳng tiền cho Đoàn TTVN để thưởng các VĐV xuất sắc. 

Bên cạnh đó, ông Phấn cũng chia sẻ rằng ở các kỳ SEA Games trước, nhiều VĐV được tặng tivi, khi được gọi lên để nhận các em không hào hứng lắm. Theo tìm hiểu thì các VĐV thích được tặng tiền mặt hơn hiện vật.

Đoàn TTVN cũng xác định ở kỳ SEA Games này, các nhà tài trợ sẽ “thưởng nóng” bằng tiền mặt và tặng thẳng tiền Việt chứ không phải ngoại tệ để động viên cho các VĐV ngay sau khi có thành tích. Theo đó, các VĐV sẽ nhận “thưởng nóng” ngay sau khi giành được huy chương. Mức thưởng tạm thời được Đoàn TTVN đưa ra đối với HCV là 10 triệu, HCB 8 triệu và HCĐ 5 triệu.

Ánh Viên nhận được tiền thưởng kỷ lục tại SEA Games 28 - 2015.

 

Tại SEA Games 28 - 2015, với thành tích giành 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ, Đoàn TTVN được thưởng hơn 25 tỉ. Riêng tổng tiền thưởng cho các HLV, VĐV của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 28 lên đến khoảng 15 tỉ đồng. Bởi theo quy định, VĐV giành HCV cá nhân được nhận 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng và HCĐ 20 triệu đồng. VĐV phá kỷ lục SEA Games được nhận thêm 15 triệu đồng.  Năm đó, mỗi VĐV giành 1 HCV sẽ nhận “thưởng nóng” tiền mặt là 10 triệu đồng. 

Đó cũng là kỳ SEA Games mà kình ngư Ánh Viên giành số tiền thưởng kỷ lục với 8 HCV cùng 8 kỷ lục SEA Games. Tổng số tiền và hiện vật Ánh Viên nhận được lên tới hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Ánh Viên cũng được nhà tài trợ tặng căn hộ trị giá 1,5 tỉ cùng nhiều doanh nghiệp thưởng thêm về thành tích ấn tượng đó.

Ngoài ra, các VĐV khác như VĐV Đinh Phương Thành (4 HCV), Nguyễn Thị Huyền (3 HCV), Phan Thị Hà Thanh (3 HCV) cũng nhận tổng tiền thưởng ở mức 300-400 triệu đồng.

Bóng đá vẫn yên tâm nhất

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài việc Đoàn TTVN công bố các gói tài trợ chung thì chưa thấy bộ môn nào công bố hợp đồng tài trợ riêng ngoài bóng đá.

Trước ngày ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam lên đường đi tập huấn và tham dự SEA Games 29, VFF và VPMilk đã công bố hợp đồng tài trợ cho các ĐTQG. Hợp đồng này được tiết lộ là nhờ tác động của bầu Đức và kéo dài đến ngày 31.3.2018. Đây được xem là liều doping “khủng” cho các ĐT tham dự SEA Games 29. Bởi đây là nhà tài trợ đã ký với HAGL hợp đồng trị giá 50 tỉ trong 2 năm. 

Mới nhất, Sony Việt Nam đã chính thức trở thành nhà tài trợ của ĐTQG nam Việt Nam, Đội tuyển U.22/U.23 Việt Nam và ĐTQG nữ Việt Nam từ tháng 8.2017. Đó thực sự là những nguồn cổ vũ lớn lao cho các cầu thủ tại SEA Games 29.

ĐT U22 Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại SEA Games 29. Ảnh: H.A

 

Thực ra, chưa cần chờ đến SEA Games 29, các đội tuyển bóng đá và futsal cũng đã nhận tiền “thưởng nóng” ở các giải đấu trước thềm đại hội. U22 Việt Nam khi giành vé lọt vào VCK U23 Châu Á 2018 đã nhận “thưởng nóng” 1,6 tỉ đồng (trong đó có 1 tỉ tiền cá nhân của bầu Đức, 600 triệu của VFF). Tại giải vô địch futsal các CLB Châu Á 2018, CLB Thái Sơn Nam với lực lượng là các tuyển thủ ĐT futsal quốc gia nhận HCĐ và giải phong cách. Theo một lãnh đạo VFF thì Thái Sơn Nam cũng nhận “thưởng nóng” đến 400 triệu.

Riêng ĐT nữ Việt Nam không có khoản “thưởng nóng” nào vì không tham dự các giải đấu trước thềm SEA Games 29. Tuy vậy, một lãnh đạo VFF đã đề xuất “lót tay” cho mỗi VĐV 3 triệu trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. SEA Games 29 cũng là giải đấu thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến HCV.

Nhìn chung, bóng đá vẫn là bộ môn yên tâm nhất về khoản “thưởng nóng” khi tham dự SEA Games với nguồn tài trợ từ nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng dài hạn với VFF. Tại SEA Games 29, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự các nội dung: Bóng đá nam, nữ và futsal nam,nữ. Đó là chưa kể 2 chuyến tập huấn của ĐT nam và nữ QG ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã được nước bạn hỗ trợ tốt đa.

Ở kỳ SEA games 28 tại Singapore, dù ĐT U23 Việt Nam chỉ giành HCV, nhưng VFF cũng thưởng cho thầy trò HLV Miura 3 tỉ đồng. Năm nay, U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 29. Tuy nhiên, mục tiêu mà bầu Đức muốn thầy trò HLV Hữu Thắng giành được là tấm HCV. Nếu bước lên ngôi vị cao nhất, U22 Việt Nam chắc chắn ngập trong tiền thưởng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn TTVN xuất quân dự SEA Games 29 với hơn 2 tỉ tiền “thưởng nóng”

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 8.8, Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã tiến hành lễ xuất quân tham dự SEA Games 29. Theo công bố, đoàn đã có hơn 2 tỉ tiền “thưởng nóng” do các doanh nghiệp tài trợ.

Ngành thể thao nói gì về chuyện VĐV bơi lội đòi “bỏ” SEA Games?

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao đã phải quyết định một câu chuyện “bi hài” ở môn bơi lội: 3 VĐV là Lâm quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu ở cự ly thi đấu 1500m để chọn 2 người đến SEA Games 29.

Nhiều VĐV Việt Nam vẫn chờ có thẻ để dự Sea Games 29: “Đánh bạc” với chủ nhà

HOÀI VIỆT |

Thời gian qua, một số đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 đã tiến hành thay thế, bổ sung nhân sự vào phút cuối.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4

Minh Ánh - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bước sang tuần mới với hình thái thời tiết nắng nóng. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, oi bức như tuần trước đó.

Thanh Hóa: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 2 bé gái tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khiến một gia đình ở (TP Thanh Hóa) hoảng hốt tháo chạy. Do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, bao trùm ngôi nhà khiến 2 bé gái bị tử vong thương tâm.

Bổ nhiệm 20 lãnh đạo ngành công an, kiểm sát

Quang Việt |

Trong tuần, 11 vị trí lãnh đạo từ Phó Giám đốc Công an tỉnh tới các trưởng, phó phòng được điều động, bổ nhiệm. Ngành kiểm sát cũng bổ nhiệm 9 cán bộ với các chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Ukraina - Nga giao tranh khốc liệt chưa từng thấy ở Bakhmut

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina và Nga đang có những trận giao tranh đẫm máu ở thành phố Bakhmut - quân đội Ukraina cho biết hôm 15.4.

Đoàn TTVN xuất quân dự SEA Games 29 với hơn 2 tỉ tiền “thưởng nóng”

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 8.8, Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã tiến hành lễ xuất quân tham dự SEA Games 29. Theo công bố, đoàn đã có hơn 2 tỉ tiền “thưởng nóng” do các doanh nghiệp tài trợ.

Ngành thể thao nói gì về chuyện VĐV bơi lội đòi “bỏ” SEA Games?

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao đã phải quyết định một câu chuyện “bi hài” ở môn bơi lội: 3 VĐV là Lâm quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu ở cự ly thi đấu 1500m để chọn 2 người đến SEA Games 29.

Nhiều VĐV Việt Nam vẫn chờ có thẻ để dự Sea Games 29: “Đánh bạc” với chủ nhà

HOÀI VIỆT |

Thời gian qua, một số đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 đã tiến hành thay thế, bổ sung nhân sự vào phút cuối.