Chuyện một ông bầu và những đoạn kết V.League

Hoài Đan |

V.League 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về CLB Hà Nội. Thế nhưng, nhìn lại những đoạn kết của giải đấu này trong suốt 10 năm qua, có thể thấy sự ảnh hưởng không nhỏ của bầu Hiển. Nhân vật vẫn được gắn với câu chuyện “một ông chủ liên quan nhiều đội bóng”.

Bầu Hiển

Ngày CLB Hà Nội nhận cúp vô địch V.League lần thứ 4, tôi đứng quan sát thật lâu màn ăn mừng của đội bóng thủ đô. Chỉ sau khi các cầu thủ giơ cao chiếc cúp và cơn hưng phấn ngắn ngủi tạm lắng, bầu Hiển mới từ từ xuất hiện sờ tay vào chức vô địch. Đó là màn ăn mừng mà chứa đựng trong đó không có nhiều yếu tố cảm xúc, kể cả sau đó chức vô địch cũng không hề tạo ra tiếng vang lớn trong dư luận. Bởi dường như tâm lý Hà Nội vô địch là chuyện bình thường, đã hiện hữu ngày từ khi mùa giải năm nay bắt đầu.

Và như thường lệ, các cầu thủ đã cùng nhau tung bầu Hiển lên để ăn mừng. Điều mà người ta vẫn thường thấy ở những lần vô địch trước đây của Hà Nội. Trên thế giới, không mấy khi đội bóng vô địch mà các ông bầu được tung lên ăn mừng như thế.

Như khi Chelssea vô địch Ngoại hạng Anh, cũng chỉ thấy các cầu thủ tung HLV Mourinho, Conte… lên chứ không phải ông chủ Abramovich. Điều này được nhìn nhận đơn giản là ai có công lao, người đó được tung hô. Tất cả cần thừa nhận rằng, bầu Hiển đóng vai trò và tầm ảnh hưởng quá lớn với đội bóng.

Thế nhưng đó là hình ảnh cho thấy, bóng đá Việt Nam vẫn là thời của những ông bầu. Sau 10 năm lên chơi V.League, Hà Nội giành đến 4 chức vô địch chủ yếu dựa vào hầu bao của bầu Hiển. Thậm chí, ông bầu này còn được cho là có sự ảnh hưởng đến cả V.League khi liên quan đến nhiều đội bóng.

Sau khi chứng kiến các cầu thủ Hà Nội nhận cúp, tôi gặp và bắt đầu cuộc trò chuyện với bầu Hiển. Sau nhiều câu hỏi về chức vô địch của đội bóng thủ đô, tôi dành cho ông bầu này thêm câu hỏi vừa cũ, vừa mới và cũng đủ nhạy cảm rằng: “Bên cạnh sự thành công của Hà Nội và những giá trị hiện hữu, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận những mặt còn hạn chế. Cụ thể, có những ý kiến cho rằng chuyện một ông chủ liên quan, chi phối nhiều đội bóng đang khiến cuộc chơi thiếu công bằng. Ông nghĩ sao về điều này?".

Bầu Hiển nói: “Chúng ta hãy nhìn vào thực tế các đội thi đấu trên sân. Sự cống hiến của các cầu thủ và những kết quả công khai minh bạch, sòng phẳng là câu trả lời cụ thể nhất cho tất cả những người yêu mến và quan tâm đến bóng đá”.

Còn khi được hỏi về chuyện người ta nói bầu Hiển là CĐV đặc biệt của nhiều đội bóng ở V.League. Cụ thể là ông sẵn sàng thưởng “nóng” cho nhiều đội bóng “đối thủ” của Hà Nội như Sài Gòn, Đà Nẵng thì ông lại nói rằng: “Bóng đá Việt Nam muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp không thể thiếu được các nhà tài trợ cũng như các CĐV, đó là sự cần thiết”. Và cũng vì thế mà cuộc chơi có sự góp mặt của bầu Hiển luôn khiến người ta nghi ngờ với nhiều những góc độ khác nhau.

Và những đoạn kết tranh cãi

Nhiều ý kiến nói vui rằng, sau 10 năm góp mặt ở sân chơi V.League, riêng bầu Hiển đã ẵm cho riêng mình 7 chiếc cúp. Trong đó Hà Nội có 4 chức vô địch, Đà Nẵng 2 và Quảng Nam 1. Nhìn lại nhiều những đoạn kết V.League từ trước đến nay, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

Năm 2012, Hà Nội (lúc đó là Hà Nội T&T) cũng từng ảnh hưởng cả đến những chức vô địch với các đội bóng “anh em” khác. Khi đó, Hà Nội, SHB Đà Nẵng và Xuân Thành Sài Gòn tạo thành cuộc đua quyết liệt tới ngôi vô địch.

Ở vòng đấu cuối quyết định ngôi vô địch, Hà Nội (46 điểm) chỉ cần đánh bại Xuân Thành Sài Gòn (45 điểm) thì sẽ vô địch mà không cần quan tâm đến các trận đấu khác. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng (45 điểm) chỉ có thể vô địch với điều kiện thắng Ninh Bình, đồng thời cặp đấu giữa Hà Nội và Xuân Thành Sài Gòn kết thúc với tỉ số hoà.

Dù ở tâm thế tự quyết định được cuộc chơi nhưng Hà Nội lại “tử thủ” trước Xuân Thành Sài Gòn, thay vì lao lên tấn công để giành chức vô địch. Xuân Thành Sài Gòn bị cầm chân trước hàng phòng ngự có chủ đích của Hà Nội, mất chức vô địch. Còn SHB Đà Nẵng đã dễ dàng đánh bại Ninh Bình đã hết động lực thi đấu để rước cúp về sông Hàn.

Còn ở mùa giải 2017, Hà Nội cũng rơi vào thế tương tự khi là đội giành quyền tự quyết chức vô địch ở vòng cuối khi chiếm lợi thế hơn Quảng Nam và Thanh Hoá. Cả 3 đội bóng này đều có 45 điểm nhưng Hà Nội chiếm lợi thế về chỉ số phụ.

Đội bóng của bầu Hiển chỉ cần thắng sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến các trận đấu khác. Tuy nhiên, Hà Nội đã để Than Quảng Ninh cầm hoà tại Cẩm Phả, “nhường” chức vô địch cho Quảng Nam sau khi đội bóng này thắng dễ TPHCM.

Đến mùa giải năm nay, sau khi đã giành chức vô địch sớm 5 vòng đấu nhưng Hà Nội lại là đội được cho là ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng của nhóm cuối bảng. Việc Sài Gòn thoát hiểm nhờ vào điểm số của những người “anh em” cũng khiến cho nhiều người nghi ngờ. Cụ thể, ở mùa giải năm nay, Sài Gòn là đội thắng Hà Nội trong trận đấu không tưởng, thậm chí giành được 4 điểm sau 2 loạt trận.

Chưa dừng lại ở đó, khi cuộc đua trụ hạng V.League 2018 chỉ còn Nam Định và Cần Thơ, bầu Hiển đã treo thưởng 3 tỉ cho đội bóng xứ Tây Đô. Điều này khiến dư luận nổi sóng. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đã cay đắng mà nói rằng: “Việc một ông bầu treo thưởng cho CLB khác trụ hạng thì chúng ta đều thấy, bóng đá như vậy là không còn gì nữa. Vậy thì tổ chức một giải đấu trong nhà đi”.

V.League dù sao cũng đã đi đến hồi kết với chức vô địch lần thứ 4 dành cho CLB Hà Nội. Thế nhưng phía sau đó là cả câu chuyện chưa chấm dứt về việc một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng. Và đó cũng là bức tranh phản chiếu nền bóng đá vẫn ngổn ngang lên chuyên nghiệp.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.