Chuyện lạ: Trọng tài từng bắt V.League xin Mesut Ozil kí lên thẻ vàng

VIỆT ANH |

Ozil đã kí lên tấm thẻ vàng ngay trước khi Arsenal và PSG bước ra sân chuẩn bị cho trận đấu thuộc giải giao hữu ICC 2018.

Trận giao hữu giữa Arsenal và PSG vào ngày hôm qua (28.7) diễn ra tại SVĐ Quốc gia Singapore nên không ngạc nhiên khi trọng tài của nước chủ nhà – Nathan Chan Rong De là người cầm còi.

Tuy nhiên, ngay trước khi tổ trọng tài và 2 đội bóng bước ra sân, ông đã muốn Mesut Ozil kí tên lên tấm thẻ vàng. Trong khuôn khổ một trận giao hữu, đội trưởng của Arsenal đã vui vẻ đáp ứng. Hình ảnh này sau đó được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Đáng chú ý, VPF từng mời trọng tài Nathan Chan Rong De bắt chính cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội ở vòng 26 V.League 2017 trên sân Cẩm Phả.

Trọng tài Nathan Chan Rong De làm nhiệm vụ trên sân Cẩm Phả ở vòng 26 V.League 2017. Ảnh: Đăng Huỳnh
Trọng tài Nathan Chan Rong De làm nhiệm vụ trên sân Cẩm Phả ở vòng 26 V.League 2017. Ảnh: Đăng Huỳnh

Vị trọng tài sinh năm 1990 được đánh giá không mắc sai lầm đáng tiếc nào trong ngày hạ màn V.League mùa trước. Hà Nội đã hòa Than Quảng Ninh với tỷ số 4-4 ở trận cầu này, qua đó để Quảng Nam lên ngôi vô địch.

Về diễn biến trận đấu giữa Arsenal và PSG, đoàn quân của HLV Unai Emery ra sân với lực lượng khá mạnh. Trong khi đó, ngoài thủ thành Buffon hay Adrien Rabiot, PSG ra sân với phần lớn cầu thủ trẻ.

Vì lẽ đó, Arsenal đã sớm mở tỷ số nhờ công của Mesut Ozil từ phút thứ 13. Phải chờ đến phút thứ 60, Nkunku mới gỡ hòa cho đại diện Ligue 1 từ chấm phạt đền.

Ozil đã ghi bàn trong dịp đeo băng đội trưởng của Arsenal. Ảnh: EPA.
Ozil đã ghi bàn trong dịp đeo băng đội trưởng của Arsenal. Ảnh: EPA.

Song, các chân sút của Arsenal thi đấu hứng khởi trong phần còn lại của trận đấu để có được tới 4 bàn thắng. Những người đã ghi bàn là Lacazette (cú đúp), Rob Holding và Nketiah.

Sau thắng lợi với tỷ số 5-1 này, Arsenal sẽ còn có những trận giao hữu với Chelsea và Lazio trước khi bước vào mùa giải mới.

Đối với PSG, họ tiếp tục ở lại Singapore đá giao hữu với Atletico Madrid vào ngày 30.7. 4 ngày sau đó, họ sẽ tranh Siêu Cúp nước Pháp với Monaco ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Ban kỉ luật VFF “quên” án phạt vụ trọng tài hạng Nhì bị đuổi đánh

ĐÌNH THẢO |

Chiều 26.7, Ban kỉ luật VFF đã ra án phạt cho hành vi sai phạm tại V.League 2018 và giải hạng Nhất Quốc gia, thế nhưng lại “quên” ra án phạt với vụ việc trọng tài bị cầu thủ đuổi đánh ở giải hạng Nhì.

Gia đình trọng tài tử vong do đột quỵ được trả quyền lợi bảo hiểm

Đ.H |

Chiều 20.7, gia đình trọng tài Dương Ngọc Tân đã được nhận quyền lợi bảo hiểm sau sự cố đột quỵ khi đang kiểm tra thể lực trước mùa giải hạng Nhất 2018.

Phải loại bỏ vĩnh viễn cầu thủ đuổi đánh trọng tài

HOÀI ĐAN |

Sau khi để thua Phố Hiến 1-4 và không thể lên hạng Nhất, một số cầu thủ của CLB Bà Rịa -Vũng Tàu đã đuổi đánh trọng tài. Đây là một hành vi phi thể thao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ban kỉ luật VFF “quên” án phạt vụ trọng tài hạng Nhì bị đuổi đánh

ĐÌNH THẢO |

Chiều 26.7, Ban kỉ luật VFF đã ra án phạt cho hành vi sai phạm tại V.League 2018 và giải hạng Nhất Quốc gia, thế nhưng lại “quên” ra án phạt với vụ việc trọng tài bị cầu thủ đuổi đánh ở giải hạng Nhì.

Gia đình trọng tài tử vong do đột quỵ được trả quyền lợi bảo hiểm

Đ.H |

Chiều 20.7, gia đình trọng tài Dương Ngọc Tân đã được nhận quyền lợi bảo hiểm sau sự cố đột quỵ khi đang kiểm tra thể lực trước mùa giải hạng Nhất 2018.

Phải loại bỏ vĩnh viễn cầu thủ đuổi đánh trọng tài

HOÀI ĐAN |

Sau khi để thua Phố Hiến 1-4 và không thể lên hạng Nhất, một số cầu thủ của CLB Bà Rịa -Vũng Tàu đã đuổi đánh trọng tài. Đây là một hành vi phi thể thao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.