Chuyện khó tin về hành trình đến với World Cup 2018 của nữ Tổng thống Croatia

LT |

Đất nước bé nhỏ Croatia không chỉ khiến thế giới ngưỡng mộ với chiến tích không tưởng tại vòng chung kết World Cup 2018, họ còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi một vị nữ Tổng thống đam mê bóng đá hiếm có - bà Kolinda Grabar-Kitarovic.

Croatia hôm 11/7 gây chấn động khi đánh bại Anh, ứng viên tiềm năng cho chức vô địch năm nay, với tỷ số 2-1 và lần đầu lọt vào chung kết World Cup. Họ sẽ đối đầu với tuyển Pháp tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moskva, vào ngày mai
Ngày 11.7 vừa qua, Croatia đã gây chấn động làng túc cầu thế giới khi đánh bại tuyển Anh - ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2018 để giành vé vào chung kết. Chỉ còn 24h nữa, đội tuyển này sẽ có mặt tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moskva để tranh cúp vàng với đối thủ Pháp.
 
Mới đây, AP đã có cuộc phỏng vấn với nữ Tổng thống Croatia - bà Kolinda Grabar-Kitarovic trước khi bà bước vào phiên họp cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ. Bà cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi trận đấu suốt bữa tối. Thật tuyệt vời khi tất cả các nước đồng minh chúc mừng chúng tôi". 
  
Nữ tổng thống tự tin khẳng định:“Đây sẽ là một hội nghị thành công và chúng tôi sẽ thắng vào chủ nhật tới”
Nữ Tổng thống tự tin khẳng định: “Đây sẽ là một hội nghị thành công và đội bóng của chúng tôi sẽ thắng vào Chủ nhật tới."
   
 
 Bà Grabar-Kitarovic trước đó gây chú ý trên truyền thông khi có mặt trong trận đấu giữa Croatia và Nga. Bà mặc chiếc áo màu đỏ trắng để cổ vũ đội nhà. Hình ảnh bà nhảy lên vui sướng khi Croatia giành chiến thắng ngay trước vẻ thất vọng của Thủ tướng Dmitry Medvedev đã khiến nhiều người bất ngờ.
 
Chỉ cần gõ "Tổng thống Croatia" trên Google, trong 44 giây có đến 18.600.000 kết quả nhắc đến.  
Trong các trận đấu ở vòng bảng, các camera thường xuyên tập trung vào hình ảnh những người hâm mộ Croatia với sự cuồng nhiệt mà họ tạo ra trên khán đài. Đặc biệt trong số đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ với chiếc áo caro đỏ trắng trên mình và luôn cổ vũ hết sức cuồng nhiệt, không ngừng nghỉ trong suốt cả trận đấu. Nhưng chỉ đến khi Croatia bước vào vòng 1/8, tất cả mới ngỡ ngàng phát hiện ra nữ CĐV cuồng nhiệt đó hóa ra chính là...Tổng thống Croatia.
Trong các trận đấu ở vòng bảng, máy quay thường xuyên tập trung vào hình ảnh những người hâm mộ Croatia với sự cuồng nhiệt mà họ tạo ra trên khán đài. Đặc biệt trong số đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ với chiếc áo caro đỏ trắng, luôn cổ vũ hết sức cuồng nhiệt, không ngừng nghỉ trong suốt cả trận đấu. Chỉ đến khi Croatia bước vào vòng 1/8, tất cả mới ngỡ ngàng phát hiện ra nữ CĐV cuồng nhiệt đó hóa ra chính là... Tổng thống Croatia.
 
Người ta tìm kiếm nữ Tổng thống Kolinda không đơn thuần vì yêu quí đội bóng Croatia mà còn muốn xem vẻ cuốn hút khỏe khoắn của người phụ nữ quyền lực của đất nước này. Nhưng nhiều người đã nhầm hình ảnh của bà với người mẫu sexy Coco Austin. 
Nữ người mẫu bị nhiều người nhầm tưởng là tổng thống
Nữ người mẫu bị nhiều người nhầm tưởng là Tổng thống Kolinda.
 
Cả thế giới ngạc nhiên về sự xuất hiện cuồng nhiệt của 1 nữ Tổng thống trên khán đài. Dường như không có khoảng cách nào giữa Tổng thống Kolinda với các CĐV Croatia. Bà và người dân xứ sở mình cùng nhau hát, nhảy nhót và ôm chầm lấy nhau mỗi khi đội nhà ghi bàn. Thậm chí vị nữ Tổng thống khiến tất cả đều hết sức ngạc nhiên khi bà lại xuất hiện ở khu vực của các CĐV, thay vì ngồi ở khu VIP dành cho các quan chức. Phải đến trận tứ kết giữa Nga vs Croatia thì Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẩn khoản mãi mới thuyết phục được bà đến khu vực VIP. 
Một chi tiết thú vị khác là việc để thuận tiện cho việc di chuyển trong mỗi lần đến cổ vũ các trận đấu, Tổng thống Kolinda tự chi trả mọi chi phí. Bà chỉ sử dụng vé máy bay hạng phổ thông để việc di chuyển diễn ra thuận tiện, tự trả tiền vé vào sân cho mình và đồng thời tự khấu trừ lương những ngày không làm việc để đi cổ vũ đội tuyển,
Sẽ rất bất ngờ nếu bạn biết, hành trình đến cổ vũ bóng đá của bà Kolinda hoàn toàn...tự túc. Bà chỉ sử dụng vé máy bay hạng phổ thông để việc di chuyển diễn ra thuận tiện, tự trả tiền vé vào sân cho mình và đồng thời tự khấu trừ lương những ngày không làm việc để đi cổ vũ đội tuyển. Đây là điều khó tưởng đối với một nữ Tổng thống quyền lực.
 
Nữ tổng thống Croatia sẵn sàng rũ bỏ mọi khoảng cách. Ngay sau trận đấu, bà còn vào tận phòng thay đồ của các tuyển thủ Croatia để ôm hôn, chúc mừng họ. Bà cũng đã có màn nhảy múa ăn mừng vô cùng hào hứng cùng các tuyển thủ. 
     
LT
TIN LIÊN QUAN

Chung kết World Cup 2018, trận Pháp - Croatia: Sức trẻ, kinh nghiệm và “cuộc chiến” cuối cùng

MẠNH HÀO |

Một đội bóng đầy sức trẻ hiếm khi phải bung hết sức - Pháp và một đội bóng đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn bất cứ đội nào tại giải - Croatia sẽ gặp nhau đêm chủ nhật này và lịch sử sẽ gọi tên ai?

Những điều cần biết về Chung kết Pháp - Croatia

PV |

Chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc chạm trán giữa ĐT Pháp và Croatia. Hãy cùng điểm lại những con số thống kê đáng chú ý trước trận đấu được chờ đợi nhất này.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chung kết World Cup 2018, trận Pháp - Croatia: Sức trẻ, kinh nghiệm và “cuộc chiến” cuối cùng

MẠNH HÀO |

Một đội bóng đầy sức trẻ hiếm khi phải bung hết sức - Pháp và một đội bóng đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn bất cứ đội nào tại giải - Croatia sẽ gặp nhau đêm chủ nhật này và lịch sử sẽ gọi tên ai?

Những điều cần biết về Chung kết Pháp - Croatia

PV |

Chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc chạm trán giữa ĐT Pháp và Croatia. Hãy cùng điểm lại những con số thống kê đáng chú ý trước trận đấu được chờ đợi nhất này.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.