Chuyển động 9.1: Harry Kane sẽ đi nếu "Gà trống" không chịu lớn

VIỆT HÙNG |

Tiền đạo người Anh dù vẫn thể hiện sự gắn bó với đội chủ sân Wembley. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo anh sẽ ở lại Anh lâu dài trước những "vòi bạch tuộc" đang dần bủa vây.

- Harry Kane vừa được nâng lương lên mức 200.000 bảng/tuần và trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Tottenham hiện nay. Dù rất nhiều lần bày tỏ tình cảm và sự biết ơn đối với Spurs nhưng Kane cho biết anh sẽ cân nhắc "nhiều chuyện khác" nếu Tottenham không thể giành những danh hiệu lớn trong thời gian tới.

- Arsenal chưa chắc đã tiếp xúc được với Thomas Lemar của AS Monaco. Đội chủ sân Louis II cho hay, họ vẫn cần Lemar cho những kế hoạch dài hơn của CLB và sẽ cân nhắc rất kĩ, thậm chí không mở cánh cửa đón những ai muốn cướp đi tiền vệ này. Dù trước đó, Arsenal đã ra giá lên tới 58 triệu bảng.

- M.U và Arsenal có thể tiếp xúc với David Luiz khi trung vệ này không còn chỗ đứng tại sân Stamford Brigde. Việc phải ngồi dự bị liên tục ở Chelsea trong bối cảnh World Cup 2018 đến gần là điều khó có thể chấp nhận với trung vệ người Brazil. Cho nên, Luiz sẽ cân nhắc mọi lời đề nghị "giải cứu" mình.

Luiz đang bị “ghẻ lạnh” ở Chelsea. Ảnh: Evening Standard.
Luiz đang bị “ghẻ lạnh” ở Chelsea. Ảnh: Evening Standard.

- Ngoài Naby Keita, Liverpool có thể đón Ivan Rakitic do tiền vệ người Croatia sẽ bị hạn chế ra sân rất nhiều với sự xuất hiện của Philippe Coutinho tại sân Nou Camp.

- Theo Walcott muốn rời Arsenal ngay trong tháng 1 này, kể cả việc phải đi dưới hình thức cho mượn. Thần đồng một thời người Anh không thể đóng góp nhiều cho Arsenal và cần một bến đỗ kém tên tuổi hơn để phù hợp với năng lực của bản thân.

Walcott chưa bao giờ là cầu thủ quan trọng của Arsenal. Ảnh: Goal.
Walcott chưa bao giờ là cầu thủ quan trọng của Arsenal. Ảnh: Goal.

- Dù có thể phải chia tay David Luiz nhưng Chelsea cũng đồng thời buông bỏ thương vụ Alex Sandro của Juventus. "Bà đầm già" hét giá 60 triệu bảng cho cầu thủ của mình trong khi Chelsea chỉ chấp nhận tối đa 40 triệu bảng.

- Nếu không có gì thay đổi, Man City sẽ đón Alexis Sanchez ngay trong tuần này. Hợp đồng của tiền đạo người Chile chỉ còn nửa năm với Arsenal và "Pháo thủ" cần bán người sớm nếu không muốn mất trắng.

Sanchez đã ở rất gần sân Etihad. Ảnh: The Sun.
Sanchez đã ở rất gần sân Etihad. Ảnh: The Sun.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.