Chuyển động 1.1: Chờ "pháo nổ" chào năm mới

VIỆT HÙNG |

Ngày đầu tiên của năm mới 2018 cũng chính là lúc thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, hứa hẹn đem tới những bản hợp đồng "siêu bom tấn".

- Manchester United đã sẵn sàng cho thương vụ siêu khủng với Antoine Griezmann. Phong độ yếu kém hiện tại cùng việc đã theo đuổi tiền đạo người Pháp từ kì chuyển nhượng hè 2017, M.U sẵn sàng trả Atletico 110 triệu bảng cùng mức lương 300.000 bảng/tuần mà Griezmann yêu cầu.

- Với việc Gabriel Jesus phải rời xa sân cỏ khoảng 2 tháng, Man City đã quyết định nối lại thương vụ Alexis Sanchez. Giá của tiền đạo người Chile sẽ rơi vào khoảng 70 triệu bảng nhưng Man City cũng nên cân nhắc bởi nếu mua Sanchez, họ sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo này tại sân chơi Champions League bởi Arsenal hiện cũng đang góp mặt ở đấu trường này.

Sanchez có thể sẽ đến Man City ngay trong mùa đông này. Ảnh: The Sun.
Sanchez có thể sẽ đến Man City ngay trong mùa đông này. Ảnh: The Sun.

- Real Madrid có thể sẽ không đeo đuổi Eden Hazard nữa bởi HLV Zidane quyết định trao cơ hội cho Marcos Asensio. Đây là động thái được đánh giá khôn ngoan của HLV người Pháp bởi Asensio đã có thời gian khá lâu gắn bó với CLB và tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi chơi ở La Liga.

- Bayern Munich đã hoàn tất bản hợp đồng Leon Goretzka từ Schalke 04. Hậu vệ 22 tuổi người Đức sẽ đến sân Alianz Arena khi mùa giải này kết thúc.

“Hùm Xám” đã có bản hợp đồng đầu tiên trong kì chuyển nhượng mùa đông này. Ảnh: Sky Sports.
“Hùm Xám” đã có bản hợp đồng đầu tiên trong kì chuyển nhượng mùa đông này. Ảnh: Sky Sports.

- PSG sẽ lách luật công bằng tài chính vụ Mbappe bằng bản hợp đồng miễn phí Lassana Diarra. Tiền vệ người Pháp đã đáo hạn hợp đồng với CLB Al-Jazira, Ả Rập Saudi ngay trong tháng 1 này. Trước đây, Diarra từng có khoảng thời gian chơi cho Real Madrid.

- Với thành tích tuyệt vời của mình, Harry Kane đang được Tottenham định giá ít nhất là 178 triệu bảng. Đây là mức giá có thể hiểu được bởi Kane chính là người đầu tiên sau 7 năm phá được kỉ lục ghi bàn trong 1 năm dương lịch của Ronaldo và Messi.

- Gianluigi Donnarumma vẫn chưa gia hạn hợp đồng với AC Milan. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã mở cửa để đón nhận những lời mời ngay trong mùa đông này. Tuy nhiên, điểm đến có thể không phải là Real Madrid như những tin đồn trong mùa hè vừa qua.

Donnarumma sẽ không gắn bó với Milan lâu thêm nữa. Ảnh: League LIVE.
Donnarumma sẽ không gắn bó với Milan lâu thêm nữa. Ảnh: League LIVE.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.